Cả nước xuất khẩu 1,38 triệu tấn gạo

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/4/2008 | 12:00:00 AM

Ngày 29/4, Tổng thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam Nguyễn Thị Nguyệt cho biết trong 4 tháng đầu năm, cả nước đã xuất khẩu 1,38 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch hơn 593 triệu USD.

So với cùng kỳ năm 2007, lượng gạo xuất khẩu tăng gần 7,8% và kim ngạch tăng hơn 60%. Dự kiến, trong hai tháng 5 và 6, lượng gạo xuất khẩu của cả nước sẽ ở mức xấp xỉ 650.000 tấn.

Do nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu và chi phí sản xuất tăng nên giá gạo trên thế giới tăng liên tục trong những tháng đầu năm nay. Trong tháng 2 vừa qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ở mức 370 USD/tấn, đến tháng 3 đã ở mức 500-600 USD/tấn, vào tháng 4 lên 600-850 USD/tấn và hiện nay ở mức khoảng 1.000 USD/tấn. Tính chung giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt hơn 430 USD/tấn.

Thị trường xuất khẩu gạo chủ yếu của Việt Nam là các nước châu Á với gần 57% tổng lượng xuất khẩu, tiếp đến là châu Phi chiếm gần 21%; châu Mỹ (chủ yếu Cuba) chiếm hơn 12% và Trung Đông chiếm gần 8%.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Trương Thanh Phong, đến nay các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản thu hoạch xong vụ đông xuân 2008 với sản lượng lúa ước đạt 9,3 triệu tấn. Đầu tháng 6 tới, Đồng bằng sông Cửu Long lại bước vào thu hoạch lúa hè thu sớm trên diện tích 400.000ha.

Dự báo đến tháng 9, lượng gạo xuất khẩu của cả nước có thể đạt 3,2 triệu tấn gạo và đến cuối năm có thể đạt 3,5 -4 triệu tấn gạo. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định với mức xuất khẩu này, đất nước vẫn đảm bảo an ninh lương thực và tiêu dùng.

Bộ này dự kiến, sản lượng lúa đông xuân cả nước đạt khoảng 17,6 triệu tấn, vụ hè thu đạt khoảng hơn 10,1 triệu tấn, cộng với lúa vụ mùa là 8,8 triệu tấn, thì cả năm 2008 sẽ đạt và vượt mức kế hoạch hơn 36 triệu tấn lúa, đảm bảo an ninh lương thực và kế hoạch xuất khẩu theo chỉ tiêu của Chính phủ đã đề ra.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Nhà Công vụ Ban Chỉ đạo Tây Bắc do Công ty cổ phần Xây dựng số 2 thi công, mới bàn giao đưa vào sử dụng.

YBĐT - Được thành lập tháng 6 năm 1962 với tên gọi Đội Công trình xây dựng thuộc Ty Xây dựng Yên Bái, những người thợ Công ty 2 (Công ty cổ phần Xây dựng số 2) ngày ấy đã dũng cảm trong chiến đấu, hăng say trong lao động sản xuất, tham gia xây dựng nhiều công trình phục vụ sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

Người dân xã Quy Mông vận chuyển gấc giống về trồng.

YBĐT - Chiếm 86% tỷ trọng cơ cấu kinh tế, nên những năm qua, trong sản xuất nông nghiệp, xã Quy Mông - xã nằm trong diện đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên đã coi trọng việc đưa những giống cây mới, đem lại giá trị kinh tế cao vào gieo trồng.

YBĐT - Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) có trên 480 cơ sở sản xuất các ngành nghề, trong đó có trên 470 cơ sở kinh tế hộ, 2 hợp tác xã, 9 doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và trên 1.000 lao động.

Ngày 29/4, trần lãi suất thỏa thuận huy động VND giữa các ngân hàng được nâng lên 12% thay cho mức 11% trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục