Thủ tướng: Các địa phương không huy động thêm vốn đầu tư cho các dự án mới, không cấp bách

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/5/2008 | 12:00:00 AM

Theo Công văn số 725/TTg-KTTH, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo các địa phương từ nay đến hết năm 2008 chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008; không huy động thêm vốn đầu tư từ các nguồn vốn vay ngân hàng thương mại hoặc phát hành trái phiếu; không huy động thêm vốn đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước cho các dự án mới, không cấp bách.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi ngân sách cấp tỉnh bảo đảm theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương để bố trí vốn hoàn trả đúng thời hạn; quản lý, sử dụng nguồn vốn huy động đúng mục đích, đúng quy định và hiệu quả; đồng thời, thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản của địa phương theo đúng quy định của Quốc hội.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và hướng dẫn các địa phương thực hiện việc huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi ngân sách cấp tỉnh theo đúng quy định.

(Theo VnMedia)

Các tin khác

Bắt đầu từ ngày 19-5, Ngân hàng Nhà nước chính thức điều hành cơ chế lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam (VND) là 12%/năm. Như vậy, với lãi suất cơ bản 12%/năm, lãi suất cho vay bằng VND cao nhất là 18%/năm.

Nhân dân xã Đồng Khê (Văn Chấn) thu hoạch quả vải niên vụ 2007.
(Ảnh: Nguyễn Giang)

YBĐT - Yên Bái là một tỉnh miền núi có điều kiện khí hậu, đất đai phù hợp phát triển rừng và các loại cây công nghiệp, cây ăn quả. Trong những năm qua, cây ăn quả ở Yên Bái đã góp phần nâng cao đời sống người làm vườn, với tập đoàn cây ăn quả đa dạng, phong phú đều có thể phát triển được trên các loại đất đồi gò, đất ven sông bãi.

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng yêu cầu Tổng Công ty Thép Việt Nam, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ nay đến hết tháng 6 năm 2008 không tăng giá thép. Sau đó, căn cứ tình hình cụ thể, Bộ và Tổng Công ty Thép sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Lạc xuân phát triển rất tốt trên đất bãi ở xã Minh Tiến. Ảnh Quang Tuấn

YBĐT - Vụ xuân năm 2008, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã trồng thử nghiệm mô hình lạc giống mới L23 trên diện tích 5 ha gồm xã Y Can 3 ha, Minh Tiến 2 ha; tiếp tục triển khai chương trình giống lạc L14 theo Chương trình 135 trên diện tích 19 ha tập trung ở 3 xã Quy Mông, Y Can, Kiên Thành, chủ yếu ở xã Quy Mông với 15 ha.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục