Giảm chi phí để hạ giá gạo trên thị trường

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/5/2008 | 12:00:00 AM

Để bình ổn giá gạo trên thị trường, hiện Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Hà Nội đã cam kết bán gạo với giá ổn định đến hết tháng 5/2008.

Sau khi cơn sốt gạo bị đẩy lùi, nhiều loại gạo ngon như Hải Hậu, Bắc Hương, tám Thái Lan… tuy không thiếu, nhưng giá vẫn tăng khoảng 10-15%, thậm chí có loại tăng 20% so với trước


Sở dĩ giá cả có biến động phức tạp là do người tiêu dùng chủ yếu sử dụng gạo chất lượng cao, trong khi diện tích và sản lượng gạo ngon chỉ có hạn, chi phí đầu vào cho nông nghiệp tăng cao. Tại các đại lý gạo trên địa bàn Hà Nội hầu hết giá cả đều tăng từ 20-30% so với thời điểm trước “cơn sốt”. Chẳng hạn, gạo Bắc Hương trước được bán ra với giá 11.000 đồng/kg, nay đã lên đến 14.000 đồng/kg.

Gạo tăng nên những mặt hàng được chế biến từ gạo như bánh phở cũng tăng từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng/kg, bún khô đóng gói tăng thêm 1.000 đồng -1.500 đồng/gói. Không những thế, việc tăng giá theo kiểu dây chuyền ở những mặt hàng không được chế biến từ gạo cũng đã xuất hiện rải rác đối với một số mặt hàng như mì gói, rượu bia, nước ngọt và đường.


Để bình ổn giá gạo trên thị trường, hiện Tổng Công ty Lương thực miền Bắc và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Hà Nội đã cam kết bán gạo với giá ổn định đến hết tháng 5/2008. Đại điện Tổng Công ty Lương thực miền Bắc khẳng định không tăng giá gạo; bởi lượng gạo bán trong thời gian này là do đơn vị thu mua trước khi xảy ra cơn sốt gạo trên thị trường. Trong những tháng tới, nếu các nhà cung cấp tăng giá, đơn vị sẽ giảm các chi phí không hợp lý để hạ giá bán gạo ra thị trường.


Ông Phạm Bá Dục - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết: để hạn chế việc đầu cơ, tăng giá hàng hóa, lực lượng chức năng Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là kiểm tra trên khâu lưu thông các mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá đối với các mặt hàng Nhà nước quy định thống nhất về giá mua, giá bán, việc chấp hành về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; kiểm tra nhãn hàng hóa, định lượng, chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn chất lượng đã công bố…QLTT sẽ xử phạt nghiêm minh các hành vi lợi dụng, đầu cơ nâng giá.

 

(Theo VOV)

Các tin khác
Giá nhiên liệu tăng, nhiều hãng hàng không rơi vào cảnh khốn đốn.

Bộ Tài chính vừa quyết định giảm thuế nhập khẩu từ mức 15% xuống 5% đối với mặt hàng xăng dầu phục vụ lĩnh vực hàng không, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà vận chuyển trong bối cảnh giá thế giới không ngừng tăng cao.

Các doanh nghiệp xuất khẩu hỉ hả vì từ đầu tháng 5 đến nay, tỷ giá USD/VND tại các đại lý thu đổi ngoại tệ cũng như tại các ngân hàng thương mại liên tục tăng.

Trong khuôn khổ của sự kiện Banking Vietnam 2008 (diễn ra vào 23/5), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ công bố sự kiện Chính thức kết nối giữa hai tổ chức hệ thống thanh toán Smartlink và Banknetvn.

Bộ Tài chính đang xem xét đề nghị của Bộ Xây dựng về việc giảm thuế nhập khẩu clinker từ các nước ASEAN và các nước ngoài ASEAN xuống 0%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục