Kiến nghị đưa than vào danh mục mặt hàng độc quyền Nhà nước

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/5/2008 | 12:00:00 AM

TKV sẽ kiến nghị Thủ tướng đưa than vào danh mục mặt hàng độc quyền Nhà nước tương tự như quản lý vật liệu nổ công nghiệp, cần có cơ chế khuyến khích sản xuất than tại Quảng Ninh và đồng bằng sông Hồng. Bởi có một cơ chế khuyến khích phát triển mỏ thì Việt Nam mới có thể chủ động việc cung cấp than cho nền kinh tế quốc dân.

Tới đây, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ kiến nghị với Chính phủ về cơ chế khuyến khích quản lý và khai thác than, đồng thời đề nghị đưa mặt hàng than vào danh mục mặt hàng độc quyền Nhà nước.

 

Sở dĩ TKV sẽ kiến nghị như trên bởi không lâu nữa, khi một loạt các dự án nhiệt điện đưa vào hoạt động, Việt Nam sẽ thiếu than trầm trọng. Được biết, nhu cầu than trong nước các năm 2010 là 37 triệu tấn, 2015 là 94 triệu tấn, 2020 là 184 triệu tấn và 2025 là 308 triệu tấn, trong khi sản xuất than đến năm 2010 là 47 triệu tấn, năm 2015 là 60 triệu tấn, năm 2020 là 70 triệu tấn và năm 2025 là 80 triệu tấn. Như vậy, đến năm 2010, Việt Nam chỉ còn dư 10 triệu tấn để xuất khẩu. Từ năm 2012, Việt Nam bắt đầu phải nhập khẩu than, số lượng nhập dự kiến năm 2015 là 34 triệu tấn, năm 2020 là 114 triệu tấn và 228 triệu tấn vào năm 2025.

 

Hiện TKV được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ là đầu mối nhập khẩu than cho đất nước để phục vụ cho các dự án nhiệt điện.Tuy nhiên, việc tìm kiếm nguồn than nhập khẩu rất khó khăn. Được biết, Tập đoàn Điện lực cũng đã tìm kiếm hợp đồng nhập khẩu than nhưng chưa hiệu quả.

 

(Theo KT & ĐT)

Các tin khác

Biểu đồ giá vàng trong nước sáng 27-5 khi vừa mở cửa đã đi lên theo đường dốc đứng, nhảy từ giá 18,35 triệu đồng/lượng đi một mạch lên tới đỉnh 18,68 triệu đồng/lượng vào lúc 11g.

Kim ngạch xuất khẩu tăng có sự đóng góp của việc giá dầu tăng 60%.

Giá cả hàng hoá trên thế giới tăng khiến cho kim ngạch xuất khẩu những tháng đầu năm 2008 đã tăng mạnh. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu còn tăng mạnh hơn.

Năng suất lúa vụ này ở Phúc Lộc sẽ giảm từ 30 - 35 kg/sào.

YBĐT – Cuối tháng 5, chúng tôi về lại Phúc Lộc, xã thuộc vùng hạ huyện Trấn Yên (Yên Bái). Nhìn những cánh đồng lúa đang thời kỳ trỗ bông nhưng đám vàng đám xanh, bông cao bông thấp... là hậu quả của đợt rét đậm rét hại kéo dài đầu năm 2008 và tình trạng thiếu đầu tư phân bón, thuốc trừ sâu do giá cả leo thang... dự báo một vụ mùa mà nông dân nắm chắc phần được ít mất nhiều.

Rừng tái sinh ở Púng Luông (Mù Cang Chải).
Ảnh: PV.

YBĐT - Đảng bộ, chính quyền xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải(Yên Bái)tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp, với mục tiêu từng bước xây dựng địa bàn phát triển trong khu vực. Tăng cường mối đoàn kết từ cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và nhân dân, tạo nên sự đồng tình ủng hộ trong các phong trào hoạt động, sản xuất, phong trào thi đua yêu nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục