Yên Bái: 6 tháng kim ngạch xuất khẩu tăng 8,2% so với cùng kỳ

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/8/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Tổng kim ngạch xuất khẩu trực tiếp 6 tháng đầu năm ước đạt 6,63 triệu USD, bằng 39% kế hoạch, tăng 8,2% so với cùng kỳ.

Hàng may mặc xuất khẩu tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2007.
Hàng may mặc xuất khẩu tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2007.

Hoạt động xuất khẩu hàng hoá 6 tháng đầu năm có tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, nhưng so với kế hoạch còn thấp do các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi giá đầu vào, lãi suất ngân hàng...

 

Tổng kim ngạch xuất khẩu trực tiếp 6 tháng đầu năm ước đạt 6,63 triệu USD, bằng 39% kế hoạch, tăng 8,2% so với cùng kỳ; trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 2,02 triệu USD, kinh tế tư nhân đạt 2,76 triệu USD, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1,86 triệu USD. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như: chè chế biến, sản phẩm bằng gỗ, quế đều giảm so với cùng kỳ; chỉ có hàng dệt may xuất khẩu tăng 5,8% so với cùng kỳ, đạt 922,7 nghìn USD; hàng nông sản khác đạt 666 nghìn USD, tăng 73,9% so với cùng kỳ.

 

Tổng kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 1,564 triệu USD, tăng 52,9% so với cùng kỳ, chủ yếu là nguyên liệu may mặc, thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất và phụ liệu sản xuất giấy vàng mã, thóc giống...

 

P.V

Các tin khác
Nông dân kiểm tra chất lượng cây lúa.

Giá gạo thế giới giảm khoảng 400-500 USD/tấn. Giá lúa trong nước từ giữa tháng 7 đến nay giảm mạnh, còn hơn 4.000 đồng/kg, thậm chí có nơi chỉ còn 3.600 đồng/kg (vụ đông-xuân có lúc 5.500 đồng/kg). Vì sao giá lúa gạo trong nước và thế giới lại có sự thay đổi khá lớn như vậy trong thời gian ngắn. Ông Trương Thanh Phong - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (HHLTVN) đã trao đổi xung quanh vấn đề này.

Tăng cường kiểm tra giá bán hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu như sữa, thuốc chữa bệnh, giá cước vận tải...

Chấn chỉnh tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng việc điều chỉnh giá xăng dầu để nâng giá quá mức một số loại hàng hóa, nhất là giá cước vận tải taxi, phân bón, sữa, thuốc chữa bệnh... và nhằm đẩy mạnh việc tuân thủ các quy định về kiểm tra, kiểm soát giá ở thị trường trong nước, góp phần hạn chế tốc độ tăng giá tiêu dùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có Công điện số 1245/CĐ-TTg ngày 3/8 chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện ngay một số biện pháp.

Honda Civic là mẫu xe có mức tăng giá cao hơn hẳn.

Thị trường xe nội đang bước vào một thời kỳ tăng giá, khi các loại chi phí đầu vào tăng cao.

Tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất rau, quả, chè an toàn sẽ được ưu tiên thuê đất hoặc giao đất.

Tại Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến năm 2015.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục