Năm 2009: Ngành chè phấn đấu tăng cả về khối lượng và giá trị

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/1/2009 | 12:00:00 AM

Năm 2008, cả nước xuất khẩu hơn 100.000 tấn chè, đạt kim ngạch gần 150 triệu USD, với giá bình quân gần 1.500 USD/tấn.

So với năm 2007, sản lượng chè xuất khẩu giảm gần 5,4%, nhưng giá trị tăng gần 13%. Năm qua, Hiệp hội chè Việt Nam mở thêm 16 thị trường mới, đưa thị trường nhập khẩu chè của Việt Nam lên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm 2009, ngành chè phấn đấu tăng cả về khối lượng và giá trị chè xuất khẩu. Ông Nguyễn Kim Phong, Chủ tịch Hiệp hội chè Việt Nam cho biết: Hiệp hội chè Việt Nam tiếp tục mở rộng, đồng thời cải tiến, sắp xếp, bố trí lại thiết bị máy móc phù hợp với từng loại chè, đảm bảo nguyên liệu chè và chất lượng chè phục vụ cho người tiêu dùng, chỉ cho phép những sản phẩm nào đạt tiêu chuẩn mới cho lưu thông.

(Theo VOV)

Các tin khác

YBĐT - Đây là mục tiêu được đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2009 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức ngày 8/1/2009.

BIDV mở dịch vụ cho vay mua nhà ở đối với người có thu nhập trung bình và cận trung bình, nhà ở cho lực lượng vũ trang quân đội, công nhân viên.

Chíp điện tử được sử dụng để đong thiếu xăng tại cây xăng.

“Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục tiến hành các đợt thanh tra diện rộng và đột xuất về đo lường, chất lượng xăng dầu, gas trong năm 2009. Mức phạt đối với các hành vi vi phạm cũng sẽ tăng mạnh”.

YBĐT - Từ năm 2004 tới nay, các lâm trường trồng rừng nguyên liệu công nghiệp ở Yên Bái không vay được vốn ưu đãi trồng rừng. Để phát triển vốn rừng và duy trì sản xuất kinh doanh, hàng năm các lâm trường đều phải vay vốn tín dụng thương mại ngắn hạn, lãi suất cao, không phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế và đời sống cán bộ công nhân viên

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục