Chi cục Quản lý thị trường: Tăng cường chống hàng giả, hàng kém chất lượng

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/1/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Gần tết Nguyên đán, sức tiêu thụ hàng hóa của nhân dân tăng cao. Nạn sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng và các hoạt động gian lận thương mại cũng gia tăng đáng kể. Để kiểm soát thị trường, hạn chế tới mức tối đa tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, từ ngày 15/12/2008, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) đã mở đợt cao điểm kiểm tra hàng hóa và

Cán bộ QLTT bắt giữ lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cán bộ QLTT bắt giữ lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Không kể ngày lễ, ngày nghỉ, toàn bộ lực lượng gồm 11 đội QLTT đóng trên địa bàn 9 huyện, thị được phân thành các tổ công tác trực chỉ huy và xuống địa bàn từng phường xã, thôn bản, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm.

Tại thành phố Yên Bái, Đội QLTT số 2 đã chia thành 3 tổ, tiến hành kiểm tra tại các siêu thị, điểm bán buôn phát luồng hàng hóa, các nhà hàng dịch vụ ăn uống, cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm. Tại 8 huyện, thị còn lại, các đội QLTT phân công cán bộ đến từng buổi chợ phiên, chợ trung tâm cụm xã và cửa hàng tại trung tâm các huyện thị, kiểm tra việc bầy bán thực phẩm về chất lượng, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, điều kiện kinh doanh. Trên khâu lưu thông, các đội QLTT tổ chức lực lượng theo dõi, nắm bắt tình hình vận chuyển hàng hóa từ trung tâm thành phố đi các huyện thị, hoặc từ các tình dưới xuôi lên, kịp thời phát hiện và xử lý các phương tiện vận chuyển, bán rong hàng giả, hàng hết hạn sử dụng hoặc dùng các chiêu bài đại hạ giá, khuyến mãi để đánh lừa người tiêu dùng.

Sau 3 tuần mở đợt cao điểm, toàn lực lượng đã kiểm tra, xử lý 159 vụ vi phạm, phạt hành chính 120.500.000 đồng, bán hàng tịch thu 119.500.000 đồng, thu nộp ngân sách 240.000.000 đồng. Các vi phạm bị xử lý chủ yếu là: kinh doanh hàng hết hạn sử dụng (nước ngọt Cocacola, sữa tắm Baby...), kinh doanh hàng giả (mỳ chính giả nhãn hiệu Aji-nomoto, giầy dép giả nhãn hiệu TS.Milan...), kinh doanh thực phẩm không đảm bảo điều kiện về cảnh quan, trang thiết bị, con người... Ngày 4/01/2009, tại khu vực chợ thị trấn huyện Yên Bình, Đội QLTT số 5 đã bắt giữ xe ô tô biển kiểm soát 30L-2070 do ông Nguyễn Văn Mạnh (trú tại tỉnh Bắc Ninh) đang vận chuyển 7 chiếc bếp ga âm giả, nhãn hiệu RINNAI, rao bán cho người dân với giá "khuyến mại" 1.500.000 đồng/chiếc (thấp hơn bếp Rinnai thật khoảng 1.000.000 đồng/chiếc). Số bếp ga này có hình dáng đẹp, giống hệt bếp ga RINNAI thật, người tiêu dùng khó có thể nhận biết được. Đây là vụ thứ 6 Chi cục QLTT bắt giữ bếp ga RINNAI giả, với số lượng 75 chiếc bếp âm đã bị tịch thu tiêu hủy.

Ngoài các công tác trên, UBND, Trưởng ban Chỉ đạo 127/ĐP giao nhiệm vụ chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành (gồm Chi cục QLTT, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Công an tỉnh) về kiểm tra, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trong dịp tết Nguyên đán, Chi cục đã xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định trọng tâm kiểm tra là chống hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng. Sau 10 ngày hoạt động, dưới sự chủ trì của Chi cục QLTT, đoàn kiểm tra liên ngành đã xử lý 17 trường hợp vi phạm, phạt hành chính 37.500.000 đồng, tịch thu 50 chiếc súng, kiếm nhựa, 95 hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, 1.452 chai nước mắm giả và nhiều hàng hóa khác. Ngày 31/12/2008, đoàn kiểm tra đã phát hiện 1 cơ sở kinh doanh nước mắm "Cá ngừ, cá chim trắng" giả mạo về nhãn, đã kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt 10.100.000 đồng, buộc loại bỏ yếu tố vi phạm đối với 1.368 chai nước mắm loại 500ml và 84 chai loại 750ml.

Vào những ngày cận tết Kỷ Sửu, sức tiêu thụ hàng hóa của nhân dân tiếp tục tăng cao. Lực lượng QLTT tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát, song lực lượng quá mỏng so với địa bàn và khối lượng công việc được giao. Do vậy, bên cạnh sự cố gắng của lực lượng chức năng, người tiêu dùng cần tự nâng cao ý thức bảo vệ mình, thận trọng trong lựa chọn và sử dụng hàng hóa, sẵn sàng cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về các điểm xảy ra vi phạm, có như vậy mới chung tay góp cho một mùa xuân mới thêm ấm áp trọn vẹn.

Phương Uyên

Các tin khác
Nhân dân phố Tân Nghĩa, phường Minh Tân (thành phố Yên Bái) ươm quế giống phục vụ nhu cầu trồng rừng
kinh tế. (Ảnh: H.N)

YBĐT - Đã thành lệ, hàng năm cứ vào dịp đông về, khi cái lạnh cắt da cắt thịt len lỏi vào lòng người, vào cuộc sống của người dân vùng cao thì cũng là lúc những công nhân sản xuất cây giống Ban quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu (Yên Bái) lại bắt tay vào mùa vụ mới.

Cán bộ QLTT đang kiểm đếm lượng thuốc lá lậu.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ Công thương đưa mặt hàng thuốc lá lậu vào danh mục hàng cấm.

Thu mua sữa bò tươi nguyên liệu

Ngày 14/1, Cục Chăn nuôi đã có văn bản gửi Công ty Vinamilk đề nghị thu mua sữa tươi nguyên liệu, tạo điều kiện mua hết sữa cho nông dân chăn nuôi vùng Hà Nội.

Chiều 13-1, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã ký Thông tư 03 hướng dẫn việc giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của quý 4-2008 và số thuế TNDN phải nộp của năm 2009.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục