Đề nghị sửa đổi Luật Đất đai liên quan đến đất trồng lúa

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/2/2009 | 12:00:00 AM

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về Đề án an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020.

Trong tờ trình, Bộ NN và PTNT cho biết, dù là nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới, song đến năm 2007, trên địa bàn toàn quốc vẫn còn 6,7% hộ thiếu đói lương thực và hiện còn khoảng 1 triệu đồng bào miền núi vẫn thiếu gạo thường xuyên, phải ăn ngô, sắn thay cơm. Bộ NN và PTNT nhận định, dân số tiếp tục tăng, theo dự báo, đến năm 2020, dân số nước ta sẽ có khoảng 100 triệu người và dần ổn định vào khoảng 120 triệu người sau năm 2030, trong khi đó diện tích trồng lúa ngày càng giảm. Theo tính toán, từ nay đến năm 2020, nông dân cả nước sẽ mất ít nhất 270 ngàn ha đất trồng lúa để phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ và đô thị hóa. Từ năm 2020 - 2030, sẽ có thêm khoảng 55 ngàn ha đất trồng lúa chuyển thành đất phi nông nghiệp.

Theo tờ trình, Bộ NN và PTNT khẳng định sẽ phấn đấu chấm dứt tình trạng thiếu đói lương thực vào năm 2012. Từ nay đến năm 2020, cả nước phải duy trì tối thiểu 3,5 triệu ha đất trồng lúa để có sản lượng 39 - 40 triệu tấn thóc/năm; 1,3 triệu ha ngô, sản lượng 7,5 triệu tấn/năm; đàn lợn có 35 triệu con, đàn gia cầm có 360 triệu con... đồng thời phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản và phát triển hệ thống lưu thông lương thực đảm bảo thuận lợi cho người tiêu dùng.

Cũng trong đề án, Bộ NN và PTNT đề nghị sửa đổi một số nội dung của Luật Đất đai năm 2003 liên quan đến đất trồng lúa; điều chỉnh, khuyến khích phát triển công nghiệp, đô thị, hạ tầng trên đất không phải là đất lúa, nhất là lúa hai vụ; nâng mức hạn điền, kéo dài thời gian giao đất, cho thuê đối với người sử dụng đất lúa để khuyến khích tích tụ ruộng đất, sản xuất lúa hàng hóa, đầu tư cơ sở hạ tầng để thâm canh và nâng cao độ phì của đất; tăng thuế chuyển mục đích sử dụng đất chuyên lúa sang mục đích phi nông nghiệp, tiếp tục miễn thủy lợi phí cho toàn bộ diện tích trồng lúa.

(Theo TNO)

Các tin khác

Chương trình cho vay này được thực hiện với mức lãi suất ưu đãi đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu. Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) vừa công bố chương trình cho vay kích cầu có tổng giá trị là 35.000 tỷ đồng dành cho đối tượng là các tổ chức, cá nhân vay vốn lưu động để sản xuất kinh doanh trong năm 2009.

Sáng nay 6.2, sau hai lần điều chỉnh giá, giá vàng SJC bán ra ở thị trường TP.HCM đứng ở mức 18.800.000 đồng/lượng, mua vào 18.730.000 đồng/lượng...

Cấy lúa chất lượng cao làm hàng hóa đã phát huy hiệu quả tốt.

YBĐT - Ngày đầu xuân, chúng tôi về huyện Trấn Yên (Yên Bái), dẫu cho những vết tích của trận lũ lụt gây nhiều mất mát vẫn còn đâu đó trong các bản làng, nhưng có một điều dễ nhận ra, nơi đây đang tạo ra một bước chuyển rõ nét trong phát triển kinh tế-xã hội, đủ sức cùng hội nhập.

Rừng thông phòng hộ kinh tế ở Trạm Tấu. (Ảnh: Thanh Thủy)

YBĐT - Nhắc đến Trạm Tấu (Yên Bái) là nói đến những cánh rừng thông xanh ngút tầm mắt hay là những cánh rừng tự nhiên kỳ vĩ với đặc sản quả sơn tra... Rừng đã mang về cho đồng bào cơm áo và nhiều những lợi ích thiết thực khác về môi trường. Vì thế, ở miền sơn cước này, giờ đây việc tham gia bảo vệ rừng đã được đông đảo người dân nhiệt tình hưởng ứng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục