Lãi suất tiết kiệm bất ngờ dâng cao trở lại

  • Cập nhật: Chủ nhật, 22/2/2009 | 12:00:00 AM

Sau nhiều tháng âm thầm chạy đua xuống đáy, các ngân hàng bắt đầu rục rịch nâng lãi suất tiết kiệm nhằm giữ chân khách và gom vốn chuẩn bị cho chương trình kích cầu của Chính phủ.

VPBank và Ocean Bank là hai ngân hàng nổ phát súng đầu tiên. Trong đó, lãi suất huy động VND ở VPBank dâng cao ở hầu hết các kỳ hạn, mức tăng thấp nhấp là 0,15% một năm (kỳ hạn 3 và 4 tháng), cao nhất là 1% (kỳ hạn 36 tháng). Khách hưởng lãi suất cao nhất 8% một năm nếu gửi kỳ hạn 36 tháng.

Ocean Bank chỉ điều chỉnh với các kỳ hạn từ 9 tháng trở lên, với mức tăng dao động trong khoảng 0,2-0,7%. Lãi suất cao nhất ở nhà băng này là 8,2%, áp dụng với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Điểm chung trong biểu lãi suất tiết kiệm VND của hai nhà băng này là kỳ hạn càng dài, lãi suất càng cao, đúng theo quy luật thường thấy khi thị trường tiền tệ ổn định. Nhiều ngân hàng khác chưa có quyết định điều chỉnh, song biểu lãi suất cũng dần đi theo quy luật này. Năm ngoái khi thị trường lâm vào cảnh khủng hoảng thanh khoản, ngân hàng chạy đua thu hút vốn và dâng cao lãi suất, song các mức lãi suất cao nhất được áp dụng cho kỳ hạn 3-9 tháng, kỳ hạn dài hơn bị áp lãi suất thấp hơn.

Lý giải về lần đầu tiên dâng cao lãi suất trở lại, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó tổng giám đốc VPBank, cho rằng từ nay đến hết 2009, VPBank sẽ dành 6.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ lãi suất theo gói ngân sách kích cầu của Chính phủ. Chỉ tính từ đầu tháng đến nay, ngân hàng đã giải ngân 300 tỷ đồng. Theo ông Bình, quyết định điều chỉnh lãi suất đưa ra nhằm chuẩn bị nguồn vốn dồi dào, đáp ứng nhu cầu vay của khách.

Trong tuần qua, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng có xu hướng tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn, tuy nhiên mức tăng không nhiều (chủ yếu dưới 0,1% mỗi năm), riêng kỳ hạn 1 tháng có mức tăng nhiều nhất lên tới 0,85% một năm. Lãi suất giao dịch bình quân kỳ hạn 12 tháng cao nhất, lên tới 8,17%.

Trao đổi với báo chí sáng 21/2, Tổng giám đốc LienVietBank Nguyễn Đức Hưởng cho biết ngân hàng chưa điều chỉnh lãi suất tiết kiệm, song sẽ theo dõi diễn biến thị trường để có quyết định phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Ông Hưởng cũng cho rằng tăng huy động vốn đang là nhu cầu chung của các ngân hàng, nhất là khi cả hệ thống đang tham gia chương trình kích cầu của Chính phủ. Tuy nhiên, ông Hưởng cũng lo ngại nguy cơ khách hàng rút tiền khỏi ngân hàng nếu lãi suất được duy trì ở mức thấp hoặc thậm chí còn giảm nữa.

"Bắt đầu xuất hiện hiện tượng khách rút tiền tiết kiệm để đầu tư sang kênh khác có lợi hơn như bất động sản, hay vàng, ngoại tệ. Nguy cơ này có thể xảy ra ở bất cứ ngân hàng nào nếu lãi suất duy trì ở mức thấp", ông Hưởng nói thêm.

(Theo VnExpress)

Các tin khác

Từ 16h30 chiều 20/2, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá bán lẻ dầu hoả. Theo đó, giá mặt hàng này giảm 500 đồng/lít. Cụ thể, giá dầu hoả giảm từ 12.000 đồng/lít xuống 11.500 đồng/lít.

Ngày 20-2, Văn phòng Chính phủ đã có công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh thành và các bộ ngành yêu cầu phối hợp chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó tập trung vào việc kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; ngăn chặn việc đầu cơ găm hàng, tăng giá trái quy định; kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tất cả mọi khoản thuế đã thu phải trả lại người dân.

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có Công văn số 1823/BTC-TCT và Công văn 1845 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành... về việc giãn nộp thuế thu nhập cá nhân.

Nông dân phường Yên Ninh (thành phố Yên Bái) ươm cây phục vụ nhu cầu trồng rừng trong và ngoài tỉnh.

YBĐT - Trong những năm gần đây, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã làm tốt công tác trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Trung bình mỗi năm, huyện trồng được khoảng 1.500 ha rừng, nâng diện tích che phủ lên hơn 60%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục