Yên Bái: Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài, dự án khoa học

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/2/2010 | 9:12:41 AM

YBĐT - Sở KH&CN vừa phối hợp với Sở Tài chính, Sở NN&PTNT tiến hành kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình trồng thâm canh và phát triển giống hồng ngâm Lục Yên tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái”.

Đây là dự án thuộc chương trình xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010.

Dự án do Bộ KH&CN ủy quyền cho địa phương quản lý tại 4 xã: Liễu Đô, Vĩnh Lạc, Mường Lai và Minh Tiến (huyện Lục Yên). Sau hơn một năm triển khai các đơn vị thực hiện đã đạt được những nội dung chính của Dự án, gồm: tổ chức điều tra khảo sát tuyển chọn được 30 cây hồng Lục Yên ưu tú thuộc 3 hộ của xã Vĩnh Lạc.

Đây là những cây hồng chủ lực phục vụ cho nhân giống, xây dựng mô hình thâm canh hồng của Dự án; lựa chọn được diện tích cùng các hộ dân tham gia thực hiện mô hình với 20,4 ha tại 4 xã (xã Liễu Đô: 01 ha; xã Vĩnh Lạc: 14,2 ha, xã Mường Lai: 3,4 ha và xã Minh Tiến: 1,8 ha).

Tiến hành khai thác mắt ghép hồng Lục Yên từ nguồn cây ưu tú, ghép nhân giống thành công 8.800 cây và đã vận chuyển cung ứng tới các hộ tham gia xây mô hình tại 4 xã triển khai Dự án... 

 * Vừa qua, Sở KH&CN đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở NN&PTNT tiến hành kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện Đề tài “Nghiên cứu trồng thử nghiệm giống cỏ Guatemala có giá trị dinh dưỡng, chịu được điều kiện khắc nghiệt trong mùa đông tại huyện vùng cao Mù Cang Chải” do Văn phòng UBND huyện Mù Cang Chải thực hiện.

Qua kiểm tra thực tế tại các mô hình thuộc 3 xã: Púng Luông, La Pán Tẩn, Chế Cu Nha cho thấy, chủ nhiệm đề tài đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cỏ; cung ứng giống cỏ và hỗ trợ vật tư để phục vụ xây dựng mô hình với diện tích nương đồi trồng cỏ là 12.500 m2; tỷ lệ sống tại thời điểm kiểm tra là 90%; cỏ được trồng theo băng, khoảng cách giữa các băng là 0,8 m; khoảng cách giữa các khóm cỏ là 0,6m; cỏ sinh trưởng và phát triển tốt, không bị táp lá do sương muối và rét hại; chiều cao cây cao nhất đạt 1,1m, thấp nhất đạt 0,6m; cây có số nhánh nhiều nhất là 8 nhánh và ít nhất là 3 nhánh. 

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ quan chủ trì và chủ nhiệm, Đề tài phối hợp với các hộ tham gia tiếp tục chăm sóc và theo dõi các chỉ tiêu khoa học tại các mô hình.

             N.T

Các tin khác
Nông dân xã Yên Bình gieo cấy lúa xuân bằng phương pháp mạ ném.

YBĐT - Vụ xuân 2010, Yên Bình có kế hoạch gieo trồng gần 2.000 ha, trong đó 70% là giống lúa lai, còn lại là các giống lúa thuần chất lượng cao. Tính đến thời điểm 22/12, toàn huyện đã gieo trồng được 1.954 ha, đạt gần 98% kế hoạch.

Năm 2010, huyện Trạm Tấu phấn đấu mở 130km đường giao thông nông thôn.

YBĐT - Năm 2009 huyện Trạm Tấu (Yên Bái) mở mới 63 công trình đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 156,4km và toàn huyện có 67/69 thôn bản có đường xe máy; 12/12 xã có đường ô tô đến trung tâm xã.

Trâu, bò chết chủ yếu do không làm chuồng trong những ngày rét.

YBĐT - Theo báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại từ ngày 13/2 đến nay trên địa bàn tỉnh, nhất là các xã vùng cao đã làm 111 con trâu, bò, ngựa chết rét.

Khu vực sẽ được xây dựng hồ chứa bùn đỏ sau này.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ khởi công gói thầu EPC thuộc dự án Nhà máy sản xuất alumina Nhân Cơ tại Đăk Nông vào ngày 28/2 với số vốn đầu tư ban đầu khoảng 655 triệu USD.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục