Yên Bái: Triển khai sản xuất vụ đông xuân 2010-2011

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/12/2010 | 2:55:11 PM

YBĐT - Ngành nông nghiệp nhận định trong vụ đông xuân ở Yên Bái năm 2011 sẽ gặp nhiều khó khăn về thời tiết, khả năng khô hạn vẫn có thể xảy ra.

Ngày 21/12, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái đã chủ trì hội nghị triển khai sản xuất vụ đông xuân năm 2011.

Theo đánh giá chung của ngành nông nghiệp, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song sản xuất nông lâm nghiệp năm 2010 vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Đã có sự chuyển biến cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất lâm nghiệp và chăn nuôi thuỷ sản. Những tiến bộ về giống, kỹ thuật canh tác và công nghệ chế biến đã tạo được một số loại sản phẩm hàng hoá có khối lượng lớn và nhiều loại sản phẩm mới.

Cụ thể: tổng diện tích gieo trồng đạt 63.653 ha, tăng 3.948 ha so với năm 2009; tổng sản lượng lương thực đạt 250.953 tấn, tăng 15.376 tấn. Trong đó: cây lúa 41.012 ha, năng suất đạt 45,5 tạ/ha; cây ngô tổng diện tích đạt 22.641, tăng 4.147 ha; cây sắn 13.553 ha;  rau đậu các loại 7.425 ha; tổng sản lượng chè búp tươi đạt 85.000 tấn trồng cải tạo 218 ha.

Về chăn nuôi, tốc độ tăng trưởng đạt 4,7%. Công tác phòng chống cháy rừng mặc dù được chủ động triển khai sớm, tuy nhiên do thời tiết khô hanh kéo dài đã làm cháy gần 1.000 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên. 

Theo kế hoạch vụ đông xuân 2010 toàn tỉnh sẽ gieo cấy 17.500 ha lúa; 8.000 ha ngô, 1.500 ha đậu tương, trồng mới 1.270 ha cao su.

Ngành nông nghiệp nhận định trong vụ đông xuân năm 2011 sẽ gặp nhiều khó khăn về thời tiết, khả năng khô hạn vẫn có thể xảy ra do các hồ chứa nước chỉ đạt 70% -80% mực nước thiết kế; giá giống lúa lai, ngô lai, vật tư phân bón tăng cao gây ảnh hưởng đến đầu tư sản xuất của người dân; nguy cơ phát sinh dịch bệnh như: rầy nâu, bệnh đạo ôn, vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen hại lúa đông xuân là rất lớn Hiện nay cơ bản giống cho vụ đông xuân đã được cấp về các huyện, thị xã, thành phố. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao nỗ lực của ngành nông nghiệp, các địa phương trong việc khắc phục hậu quả thiên tai để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch.

Đồng chí yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo tốt công tác thuỷ lợi phục vụ tưới cho sản xuất vụ đông; chỉ đạo tốt về cơ cấu giống, thời vụ để đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả; tiếp tục áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; làm tốt công tác phòng dịch, tiêm phòng cho gia súc...

Anh Dũng

Các tin khác

Mở cửa phiên giao dịch sáng 21/12, giá vàng vẫn chưa có dấu hiệu gì "bất thường".

Cán bộ kiểm lâm Văn Yên cùng nhân dân phát đường bằng cản lửa phòng chống cháy rừng ở vùng cao. (Ảnh: T.P)

YBĐT - Vụ đông xuân 2009 - 2010, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 26 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại là 257,3 ha (trong đó: rừng trồng là 210,3 ha; rừng khoanh nuôi tái sinh: 47,3 ha) tăng 12 vụ và 55,9 ha so với cùngkỳ năm 2009.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến đầu tư 3 bên.

YBĐT - Ngày 21/12/2010, tại Hà Nội, Phòng Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc và Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo giao thương và tìm kiếm cơ hội đầu tư với doanh nghiệp đến từ Hàn quốc.

Công nhân Công ty Điện lực Yên Bái kéo cáp cấp điện cho Cụm công nghiệp Âu Lâu.

YBĐT - Trong những năm qua, Công ty Điện lực Yên Bái đã nỗ lực đáp ứng nhu cầu về điện phục vụ cho sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh với mức tăng trưởng hàng năm trên 17%. Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng Công ty đã cân đối đủ nguồn và ưu tiên cung cấp điện cho sản xuất công nghiệp (SXCN) trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục