Cao điểm kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/1/2011 | 2:46:30 PM

YBĐT - Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, lực lượng QLTT đã bắt giữ, xử lý 12 vụ kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Lực lượng quản lý thị trường Yên Bái triển khai đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường dịp Tết, chống hàng giả, hàng kém chất lượng...
Lực lượng quản lý thị trường Yên Bái triển khai đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường dịp Tết, chống hàng giả, hàng kém chất lượng...

Lực lượng QLTT đã phạt hành chính 65.450.000 đồng; trị giá hàng tiêu huỷ 140.832.000 đồng; tịch thu nhiều mặt hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh ATTP.

Tết Nguyên đán Tân Mão đã đến rất gần, thị trường trở nên sôi động với nhiều sản phẩm hàng hoá đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại nhằm phục vụ mọi nhu cầu của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà các gian thương thỏa sức tung ra thị trường các loại hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thủ đoạn thường là trà trộn hàng thật với hàng giả, hàng kém chất lượng, hoặc đưa ra các chiêu thức khuyến mại, đại hạ giá đánh vào tâm lý ham rẻ của một bộ phận người tiêu dùng.

Trên khâu lưu thông, nhiều phương tiện vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng đưa hàng về tiêu thụ tại thị trường nông thôn, thường cất giấu dưới nhiều loại hàng khác và vận chuyển vào ban đêm để trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Nạn hàng giả, hàng kém chất lượng tiềm ần nguy cơ gây hại cho sức khoẻ và sự an toàn của người sử dụng.

Những ngày này, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Yên Bái đang gấp rút triển khai đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường dịp Tết, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trên các tuyến giao thông đầu mối của tỉnh như tuyến quốc lộ 70 từ Lào Cai về, tuyến quốc lộ 32 đi Văn Chấn, tuyến đường đi Văn Yên, lực lượng QLTT bố trí các tổ công tác trinh sát, theo dõi các phương tiện vận chuyển, có thông tin chính xác về việc phương tiện vận chuyển hàng hoá vi phạm, đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe, kiểm tra hàng hoá.

Tại thành phố Yên Bái, nơi có nhiều điểm bán buôn đầu mối, Đội QLTT số 2 thành phố Yên Bái tổ chức kiểm tra hàng hoá tại quầy hàng, kho hàng.

Tại huyện vùng cao, Đội QLTT địa bàn phân công cán bộ tới từng thôn, xã, từng buổi chợ phiên, kịp thời phát hiện và buộc tiêu hủy hàng hoá vi phạm. Nhiệm vụ đặt lên hàng đầu là ngăn chặn các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, tập trung ở nhóm hàng: pháo, đồ chơi trẻ em kích động bạo lực, đèn trời, thuốc lá, rượu ngoại, bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo; gia súc, gia cầm và phụ phẩm gia súc, gia cầm...

Tính trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, lực lượng QLTT đã bắt giữ, xử lý12 vụ kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; phạt hành chính 65.450.000 đồng; trị giá hàng tiêu huỷ 140.832.000 đồng; tịch thu nhiều mặt hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như: bột giặt giả nhãn hiệu OMO 421 kg; quần áo giả nhãn hiệu Hanosimex, Nike 44 chiếc; xe máy Honda vi phạm quyền sở hữu công nghệ 17 chiếc; nước giải khát kém chất lượng 7.344 chai; bánh kẹo hết hạn sử dụng 5 kg và nhiều hàng hoá khác.

Thời gian giáp tết này, lực lượng QLTT tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại địa bàn cố định, chú trọng kiểm tra những cơ sở chế biến thực phẩm ăn sẵn như: giò chả, nem, thịt nướng, bún, bánh phở nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm, đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, vui vẻ.

Phương Uyên

Các tin khác

YBĐT - Mùa đông năm 2011, thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe mà giá các mặt hàng quần áo đang tăng chóng mặt làm đảo lộn đời sống của người dân.

Thanh Phúc
Người dân xã Hát Lừu (Trạm Tấu) chủ động phòng, chống rét cho gia súc.

YBĐT - Trước mắt phải che chắn chuồng trại, không để trâu bò thả rông tự nhiên và chuẩn bị rơm khô, cỏ khô, thân, lá ngô vụ đông làm thức ăn dự trữ cho gia súc.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành công văn số 457/NHNN-TT yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ ATM trong dịp Tết Nguyên đán.

Trâu bò bị chết cóng được làm thịt bán hóa giá.

Cục Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT vừa công bố thống kê số lượng trâu bò bị chết do rét đậm kéo tại dài tại các tỉnh Miền núi phía Bắc tính đến chiều ngày 17/1 là 9.906 con. Chính phủ đã có quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng cho một con trâu bò chết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục