Ngân hàng CSXH tỉnh: Phấn đấu nâng tổng dư nợ lên 1.362 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 22/1/2011 | 4:19:44 PM

YBĐT - Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền đối với vốn tín dụng ưu đãi. Đó là yêu cầu của đồng chí Hoàng Thương Lượng đối với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Đồng chí Hoàng Thương Lượng tặng hoa, chúc mừng đồng chí Phạm Duy Cường được phân công làm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Yên Bái.
Đồng chí Hoàng Thương Lượng tặng hoa, chúc mừng đồng chí Phạm Duy Cường được phân công làm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Yên Bái.

Tới dự có các đồng chí Hoàng Thương Lượng – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Yên Bái, Phạm Duy Cường – Phó bí thư Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2010, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Yên Bái đã tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát công tác cho vay vốn ưu đãi tại tất cả các huyện, thị trong tỉnh.

Trong tổng dư nợ, cho vay hộ nghèo 501,4 tỷ đồng, giải quyết việc làm 57,1 tỷ đồng, xuất khẩu lao động 8,7 tỷ đồng, học sinh sinh viên 197,4 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường 68,4 tỷ đồng, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 277,5 tỷ đồng, hộ nghèo làm nhà ở 26,9 tỷ đồng, hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn 17,2 tỷ đồng, thương nhân vùng khó khăn 8 tỷ đồng...

Tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh Yên Bái năm vừa qua đạt 1.169,6 tỷ đồng; chất lượng tín dụng ngày càng được củng cố, nợ quá hạn chỉ chiếm 1,11% tổng dư nợ. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2011, NHCSXH tỉnh Yên Bái phấn đấu nâng tổng dư nợ các chương trình tín dụng lên 1.362 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thương Lượng ghi nhận những kết quả mà NHCSXH đã đạt được. Để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, đồng chí cũng yêu cầu NHCSXH tích cực thực hiện tốt các chương trình cho vay giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới; tăng cường thêm nhiều hình thức huy động vốn; thực hiện cho vay dân chủ hoá, công khai, minh bạch; triển khai tốt hơn nữa công tác uỷ thác từng phần tại các xã.

Đồng chí đề nghị NHCSXH tiếp tục củng cố nhân sự của Ban đại diện Hội đồng quản trị từ tỉnh đến huyện; tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền đối với vốn tín dụng ưu đãi; kịp thời khen thưởng đối với những địa phương, tổ tiết kiệm vay vốn, cá nhân có thành thích xuất sắc trong thục hiện cho vay uỷ thác...

Hồng Khanh

Các tin khác
Hội viên Hội Đông y tỉnh tham quan cơ sở sản xuất thuốc nam 
tại xã Nghĩa Trai (Hải Dương).

YBĐT - Dự án "Phát triển và bảo tồn các bài thuốc dân tộc và nguồn cây thuốc bản địa" do tổ chức Codaid Hà Lan tài trợ qua Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững cho Hội Đông y tỉnh Yên Bái đã triển khai được một năm.

Nhiều hộ dân ở xã Xuân Tầm (Văn Yên) vẫn chủ quan trong việc chăm sóc đàn gia súc.

Theo thông báo của Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chiều 21/1, so với ngày hôm trước đã có thêm 3.000 con trâu, bò bị chết rét, nâng tổng số gia súc bị chết trong đợt rét đậm, rét hại này lên tới gần 23.000 con.

Sản phẩm mộc nhĩ của nông dân xã Phúc Lộc (thành phố Yên Bái) được phơi khô đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cho thị trường tết Tân Mão.

YBĐT - Trong những ngày đầu năm 2011 này, nông dân thành phố Yên Bái đang bước vào giai đoạn thu hái nấm vụ thu đông 2010 với niềm vui lớn vì giá nấm trên thị trường tương đối cao so với các sản phẩm nông sản khác.

Nhiều hộ dân ở xã Xuân Tầm (Văn Yên) vẫn chủ quan trong việc chăm sóc đàn gia súc.

YBĐT - Trong những ngày rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống dưới 12 độ C trâu, bò ở Yên Bái được chăm sóc, nuôi nhốt tại chuồng, không chăn thả, không cho cày kéo. Hơn nữa, trâu, bò còn được đảm bảo khẩu phần ăn hợp lý để tăng sức đề kháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục