Dế Xu Phình: Khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/4/2011 | 3:00:53 PM

YBĐT - Những năm gần đây, cùng với tập trung khai hoang ruộng nước, xã Dế Xu Phình (Mù Cang Chải) tập trung vào phát triển mạnh các cây con thế mạnh để phát triển kinh tế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Do tích cực vận động khai hoang ruộng nước, năm 2005 toàn xã chỉ có 118 ha ruộng, đến năm 2007 đã tăng lên 144,5 ha, nhờ đó sản lượng lương thực của xã đã tăng lên đáng kể. Nếu như năm 2005, tổng sản lượng lương thực của xã là 436.600 kg, bình quân lương thực đầu người đạt 240kg/năm thì năm 2009 đã tăng lên 831.000 kg, bình quân lương thực đầu người đạt trên 358 kg/năm, và năm 2010 sản lượng lương thực và bình quân đầu người đạt tương đương năm 2009.

Ông Chang Pàng Rùa - Phó Bí thư Đảng ủy xã Dế Xu Phình phấn khởi cho biết: “Đáng mừng hơn là các cây hoa màu như đậu tương trồng xen canh ngô đã tăng nhanh từ 2 ha cách đây 5 năm, nay đã tăng lên 8 ha. Người dân trong xã đã biết tập trung tận dụng lợi thế của mình gần huyện, tập trung phát triển mạnh các giống rau địa phương, mỗi năm cung cấp cho thị trường và phục vụ nhu cầu nhân dân trên 8 tấn rau xanh các loại. Phấn khởi là các mô hình dịch vụ thương mại đã bắt đầu phát triển và trở thành nhu cầu thiết yếu của nhân dân, tạo thông thương hàng hóa, phá dần thế tự cung, tự cấp.

Để khai thác tiềm năng, thế mạnh của mình, xã Dế Xu Phình đã đi vào qui hoạch diện tích chăn thả gia súc, vận động nhân dân trồng các loại cỏ, thu gom rơm rạ làm thức ăn dự trữ cho chăn nuôi, hiện nay nhân dân trong xã đã trồng được 35 ha cỏ phục vụ chăn nuôi. Từ chỗ người dân trong xã ít chú trọng tới phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, đến nay xã đã có số lượng gia súc, gia cầm lớn với 313 con trâu, 317 con bò, 1.680 con lợn, 195 con dê và trên 4.300 con gia cầm.

Thấy rõ lợi ích của việc trồng và bảo vệ rừng, giữ gìn môi sinh cũng như đem lại nguồn thu nhập cho gia đình nên 100% số hộ gia đình trong xã đều tham gia trồng và bảo vệ rừng. Cây Sơn tra là loại cây những năm gần đây đem lại thu nhập cao và có đầu ra ổn định nên người dân đã đi vào bảo vệ và phát triển.

Bên cạnh đó người dân còn tích cực chăm sóc, bảo vệ 150 ha thảo quả cho thu hoạch bình quân mỗi ha trên 120 triệu đồng. Tất cả các hộ trong xã đều ký cam kết thực hiện phát triển cây thảo quả và không chặt phá rừng. Do người dân chủ động phòng chống cháy rừng tốt nên nhiều năm liền xã không để xảy ra cháy rừng.

Giờ đây, mạng lưới giao thông nối trung tâm xã với các bản ở Dế Xu Phình được mở mới và tu sửa thường xuyên, đảm bảo 100% các bản đều có đường đi được xe máy. Con đường nối từ quốc lộ 32 vào xã được bê tông hóa là điều kiện thuận lợi mở ra cho Dế Xu Phình để khai thác tốt tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế.

Đào Minh

Các tin khác
Ô tô nhập khẩu có thể sẽ bị đánh thuế cao hơn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký công văn gửi các Bộ, ngành, Hiệp hội về dự kiến điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu.

Với việc đưa 3 tổ máy phát điện vào hoạt động sẽ bổ sung thêm 780MW điện lên hệ thống lưới điện quốc gia.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết, trong tháng 4 sẽ có 3 tổ máy phát điện đi vào hoạt động, cung cấp thêm 780 MW điện vào hệ thống điện lưới quốc gia.

Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố báo cáo cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ trong hai tháng đầu năm đã tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bắp biến đổi gien có chất lượng cao hơn (ảnh trái) so với giống bắp thông thường (ảnh phải). Ảnh do Viện Di truyền nông nghiệp cung cấp.

Nếu được thông qua, bắp kháng sâu, kháng thuốc diệt cỏ sẽ được đưa vào sản xuất trên diện rộng từ năm 2012.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục