Phóng viên (PV) Báo Yên Bái có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Thủy - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái.
PV: Năm 2025, việc cung ứng điện dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn; nhu cầu về sử dụng điện sẽ tăng trưởng mạnh. Vậy, Công ty Điện lực Yên Bái sẽ có biện pháp ứng phó và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện liên tục cho sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn tỉnh như thế nào thưa đồng chí?
Ông Nguyễn Xuân Thủy: Theo dự báo năm 2025 việc cung ứng điện sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì vậy ngay từ đầu năm Công ty Điện lực Yên Bái đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cấp điện ổn định.
Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát trong vận hành phát hiện khắc phục các khiếm khuyết gây sự cố, dự báo điều tiết chủ động lập kế hoạch cung cấp điện linh hoạt cho các lĩnh vực quan trọng trọng điểm; điều chỉnh phụ tải hợp lý, hạn chế tối đa tình trạng quá tải vào giờ cao điểm; triển khai 11 công trình cải tạo, chống quá tải, thay thế máy biến áp với quy mô 31,7 km đường dây trung áp, 127,8 km hạ áp, 129 MBA công suất 37.740kVA, dự kiến hoàn thành trước 31/3/2025.
Đồng thời, đóng điện vận hành thành công dự án lắp đặt MBA T2 trạm 110 kV Yên Bái 2 với công suất 63MVA – 110/35/22kV; triển khai dự án xuất tuyến trung áp sau trạm 110kV Yên Bái. Dự án trạm 110kV Bảo Hưng dự kiến đóng điện quý 3/2025, đi kèm 3 dự án xuất tuyến trung áp để cấp điện cho các khu công nghiệp Minh Quân, Trấn Yên (Viglacera) và trung tâm thành Phố Yên Bái.
Cùng với đó, Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo tiết kiệm điện, triển khai tuyên truyền, kiểm tra và làm việc với khách hàng lớn để thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải.
Ông Nguyễn Xuân Thủy - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái.
PV: Tiết kiệm điện đang là vấn đề trọng tâm của ngành điện và toàn xã hội. Vậy, giải pháp tiết kiệm điện của Công ty được triển khai thực hiện trong thời gian qua như thế nào?
Ông Nguyễn Xuân Thủy: Thời gian qua, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và hành động của người dân, cơ quan, doanh nghiệp trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Công ty đã tham mưu với Sở Công thương, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện trong cơ quan hành chính; giám sát và kiểm tra thực hiện tiết kiệm điện; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện tại các đơn vị sử dụng điện lớn.
Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị thay thế, lắp đặt thiết bị điện có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; tư vấn các giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo, như lắp đặt điện mặt trời áp mái cho các đơn vị hành chính có điều kiện; ứng dụng công nghệ và thiết bị tiết kiệm điện; phối hợp với chính quyền địa phương để giám sát chặt chẽ mức tiêu thụ điện của hệ thống chiếu sáng công cộng, điều chỉnh phụ tải điện (DR) và ký kết thỏa thuận điều chỉnh công suất.
Cùng với đó, Công ty triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện, phối hợp tổ chức Hội nghị khách hàng, tập huấn nâng cao nhận thức về tiết kiệm điện cho các doanh nghiệp; vinh danh, khen thưởng các doanh nghiệp thực hiện tốt chương trình tiết kiệm điện, tạo động lực cho các đơn vị khác làm theo; tuyên truyền mạnh mẽ khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu tiết kiệm đáng kể chi phí cho gia đình. Năm 2024, tổng sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh đạt 26,7 triệu kWh, tăng 12,6% so với năm 2023.
PV: Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2025, Công ty sẽ có những hoạt động thiết thực gì?
Ông Nguyễn Xuân Thủy: Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2025 với chủ đề "Chuyển dịch xanh - Tương lai xanh", Công ty Điện lực Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Bao gồm: Treo băng rôn, phát tờ rơi tuyên truyền sự kiện sâu rộng đến khách hàng; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, mạng xã hội, địa điểm giao dịch khách hàng nhằm lan tỏa sự kiện.
Công ty cũng phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng", giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất; vận động các cơ quan, khách hàng tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 - 21h30 ngày 22/3/2025. Đồng thời, vận động các cơ quan vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng giảm, tắt các hệ thống quảng cáo trong thời gian diễn ra sự kiện "Giờ Trái đất".
Công ty mong muốn toàn thể cán bộ, người dân cùng chung tay tiết kiệm điện, góp phần tăng trưởng xanh và hướng tới phát triển bền vững.
PV: Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi!
Thanh Chi (thực hiện)