“Tiếp lửa” cho phụ nữ dân tộc thiểu số

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/3/2025 | 2:20:33 PM

YênBái - Những năm qua, dưới sự quan tâm, hỗ trợ bằng nhiều nội dung, hình thức nhằm thay đổi định kiến giới, khuôn mẫu giới, phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đang dần thay đổi nhận thức, tự tin hơn trong phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phụ nữ Mông xã Bản Công, huyện Trạm Tấu có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để chăm sóc và nuôi dạy và con cái.
Phụ nữ Mông xã Bản Công, huyện Trạm Tấu có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để chăm sóc và nuôi dạy và con cái.


Hỗ trợ, đồng hành cùng phụ nữ DTTS phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao vai trò và tiếng nói trong cộng đồng là một trong những nhiệm vụ được tỉnh Yên Bái quan tâm chú trọng triển khai bằng nhiều chương trình, hoạt động. Hàng năm, các lớp xóa mù chữ được tổ chức thường xuyên, đối tượng tham gia phần lớn là phụ nữ DTTS. 

Riêng năm 2024, Yên Bái mở và duy trì 25 lớp xóa mù chữ với 800 học viên, góp phần nâng cao trình độ dân trí, giúp chị em tự tin hơn trong cuộc sống. Đặc biệt, từ năm 2021, với sự hỗ trợ từ Dự án 8 "Thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, các cấp Hội phụ nữ đã thường xuyên đổi mới, tổ chức các mô hình sáng tạo và hiệu quả, tiêu biểu như: hướng dẫn thực hành dinh dưỡng; thành lập các tổ truyền thông cộng đồng; địa chỉ tin cậy; nâng cao chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn, bản; các câu lạc bộ (CLB) gia đình hạnh phúc…, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho hội viên. 

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập gần 400 tổ truyền thông cộng đồng, gần 700 mô hình chi hội, CLB gia đình hạnh phúc, gia đình toàn mỹ với các nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng và thiết thực, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên tham gia được chia sẻ, trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng… để xây dựng, vun đắp gia đình tiến bộ, văn minh, hạnh phúc. 

Chị Bàn Thị Phượng, thôn Vàng Ngần, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn chia sẻ: "Nhờ sự tuyên truyền, giúp đỡ về nhiều mặt của Hội Phụ nữ xã, nhận thức về bình đẳng giới giữa phụ nữ và nam giới đã thay đổi rõ rệt. Tôi đã chủ động trao đổi với chồng những công việc chung trong gia đình để cùng nhau gây dựng cuộc sống tốt hơn cho thế hệ sau này. Chồng cũng sẵn sàng chia sẻ việc nhà, việc đồng áng và lắng nghe ý kiến của vợ khi quyết định các vấn đề của gia đình. Như khi mình bảo, trước mắt, hai vợ chồng còn trẻ, phải ưu tiên tập trung làm kinh tế nên bọn mình thống nhất chỉ sinh 1 con để chăm sóc nuôi dạy con cái thật tốt. Vợ chồng luôn thông cảm, hiểu cho nhau nên cuộc sống gia đình luôn yên ấm”.

Vùng đồng bào DTTS hiện vẫn còn tồn tại những định kiến giới, khuôn mẫu giới khiến phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi. Song nhiều phụ nữ đã mạnh dạn đứng lên, khẳng định bản thân, không chỉ xây dựng hạnh phúc gia đình mà còn tạo động lực, truyền cảm hứng cho nhiều chị em. Chị Lý Thị Ninh - Giám đốc Hợp tác xã Thêu dệt thổ cẩm Mông Style là một trong số đó. Từng có cuộc sống như bao phụ nữ Mông ở Mù Cang Chải - đó là mỗi ngày đều đặn 2 buổi lên nương, dãi nắng dầm mưa, tranh thủ thời gian rảnh thì se lanh, dệt vải, thêu váy áo nhưng thu nhập của chị luôn là con số 0. 

Chị Ninh chia sẻ: "Từ xa xưa, vị thế của phụ nữ Mông trong gia đình rất thấp. Vì thế, muốn thay đổi trước hết chị em phụ nữ cần phải kiên trì, không cam chịu, phải thay đổi, nỗ lực để làm chủ kinh tế, phải biết chữ, biết làm việc, biết giao lưu, kết nối với xã hội. Năm 2009, khi xã thành lập Nhóm thêu dệt thổ cẩm, tôi đã tham gia. Gia đình chưa đồng ý đâu bởi quan niệm phụ nữ không được làm chủ kinh tế, phải ở nhà lên nương rồi chăm sóc chồng con đã tồn tại từ nhiều đời nay, tôi phải kiên trì giải thích, thuyết phục mãi mới được ủng hộ đó”. 

Từ đó, cô gái trẻ Lý Thị Ninh đã nỗ lực không ngừng vì chỉ khi thành công mới có thể khẳng định mình, nâng cao vị thế của người phụ nữ. Chị thay mặt Nhóm nhận đơn hàng, mua nguyên vật liệu, chi trả cho chị em rồi lăn lộn các nơi để tìm kiếm thêm thị trường, sáng tạo hoa văn, đa dạng hoá sản phẩm, truyền dạy nghề thổ cẩm truyền thống cho chị em. Theo năm tháng, "Nhóm thổ cẩm Mông" cũng ngày càng lớn mạnh và đến nay đã trở thành Hợp tác xã thêu dệt thổ cẩm Mông Style với gần 50 thành viên, mang lại thu nhập bình quân khoảng 3 triệu đồng/người/tháng. Chị em người Mông phấn khởi khi có một khoản thu nhập riêng, có tiền mua đồ đạc, chăm sóc con cái và bản thân.

Rõ ràng, xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới không chỉ cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành mà còn cần hơn sự nỗ lực, không ngừng vươn lên học tập, dám đổi mới của chị em phụ nữ. Điều này sẽ là nền tảng để phụ nữ DTTS nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững và nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình, xã hội.

Hoài Anh

Tags Yên Bái phụ nữ dân tộc thiểu số gia đình hạnh phúc

Các tin khác
Đại tá Phạm Viết Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái.

Trong thời gian qua, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) tỉnh Yên Bái luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trong lao động sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Các hộ gia đình trên địa bàn huyện Văn Yên san lấp nền nhà bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Hằng năm, UBND huyện Văn Yên đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của Luật Khoáng sản. Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp giữa UBND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên trong việc ngăn chặn khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn.

Học viên Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ trong giờ học môn An toàn điện, nghề Điện công nghiệp.

Giai đoạn 2020 - 2025, công tác đào tạo nghề của tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực theo hướng đào tạo gắn với thị trường, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp; đổi mới phương pháp đào tạo phù hợp với đối tượng người học; tăng cường các giờ giảng thực hành, tích hợp; đưa học sinh, sinh viên, học viên thực tập tại doanh nghiệp nhằm giảm chi phí đào tạo, người học được tiếp cận với công nghệ, máy móc hiện đại; gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm.

Các lao động của huyện Trạm Tấu học nghề tại Công ty cổ phần XKLĐ Thương mại và Du lịch TTLC.

Năm 2025, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu đưa 1.200 người đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) là 810 người; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thời vụ ngắn hạn (dưới 1 năm) theo chương trình hợp tác giữa các địa phương tối thiểu là 360 người; hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc diện trao đổi theo các chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng, đại học nước ngoài là 30 người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục