Để chăn nuôi thủy sản phát triển ổn định, bền vững
- Cập nhật: Thứ tư, 20/4/2011 | 9:13:18 AM
YBĐT - Sau một thời gian dài trầm lắng, vài năm trở lại đây, chăn nuôi thủy sản Yên Bái lại có những bước phát triển đáng khích lệ.
![]() |
Cán bộ Chi cục Thủy sản tỉnh kiểm tra kỹ thuật nuôi cá lồng của người dân xã Vân Hội (Trấn Yên).
Ảnh: Trắng Văn Tươi
|
Từ vùng thấp đến vùng cao, từ những sông, suối, ao hồ, đập tự nhiên đến nhân tạo, thậm chí cả ruộng trồng lúa đã được nhân dân tận dụng để phát triển chăn nuôi thủy sản. Nhờ vậy, sản lượng thủy sản đánh bắt hàng năm đã tăng lên hàng trăm tấn, năm 2010 đã đạt 5.500 tấn, tăng 350 tấn so với năm 2009.
Tuy nhiên, việc chăn nuôi thuỷ sản trên địa bàn vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục, nhất là việc sử dụng xung điện, chất nổ để khai thác dẫn đến sản xuất thiếu ổn định, bền vững.
Với lợi thế trên 32 ngàn ha mặt nước, Yên Bái có đủ điều kiện để khai thác, nuôi trồng thủy sản trong đó 5 ngàn ha đủ điều kiện thâm canh với năng suất cao. Bên cạnh đó còn có nguồn lợi thủy sản phong phú, đa dạng với trên 96 giống loài sinh sống, đặc biệt có nhiều giống loài quý hiếm như: ba ba gai, cá anh vũ, cá chiên, cá lăng...
Phát huy lợi thế đó, Yên Bái đã có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ cho phát triển chăn nuôi thủy sản như hỗ trợ tiền cá giống, chuyển đổi diện tích ruộng kém hiệu quả sang đào ao nuôi cá, hỗ trợ tiền đóng lồng cá…
Liên tục trong hàng chục năm trở lại đây, năm nào tỉnh cũng đầu tư hàng tỷ đồng thả cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản vào hồ Thác Bà và các hồ thủy lợi nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, mặt nước cho các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng phát triển thủy sản, nhất là thủy đặc sản trên địa bàn.
Nhờ vậy, phong trào chăn nuôi thủy sản đã phát triển mạnh mẽ, toàn tỉnh hiện có 500 ha cá ruộng, 680 lồng cá và hàng ngàn ao nuôi cá, ba ba. Nhiều giống cá có năng suất, chất lượng cao được đưa vào chăn nuôi rộng rãi theo hướng thâm canh tạo sản lượng hàng hóa đáp ứng thị trường. Sản lượng khai thác hàng năm đã tăng lên, riêng trong năm 2010 đạt 5.500 tấn, tăng 350 tấn so với năm 2009.
Chăn nuôi thủy sản phát triển đã giải quyết việc làm thu nhập cho hàng vạn lao động nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn những hạn chế nhất định.
Phần đông các hộ dân sống ven hồ, sông suối vẫn dựa vào đánh bắt nguồn lợi thủy sản tự nhiên, chứ không hề tái tạo nguồn lợi. Không chỉ có đánh bắt thông thường, một số ngư dân vẫn còn sử dụng chất nổ, xung điện đánh bắt cá trên hồ Thác Bà và một số ao hồ khác làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản.
Để việc đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ổn định, bền vững, vừa qua, ngành nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản và triển khai ban hành quy chế quản lý, khai thác, nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Yên Bái.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các huyện, thị, thành phố và một số xã trọng điểm ven hồ Thác Bà. Tại Hội nghị các đại biểu đều nhất trí với đánh giá của Chi cục Thủy sản về hiện trạng và phát triển chăn nuôi thủy sản trong thời gian qua, đồng thời cũng thống nhất và đánh giá việc UBND tỉnh đã ban hành Quy chế trong quản lý khai thác, nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn. Nguồn lợi thủy sản trên các vùng nước thuộc sở hữu toàn dân, do UBND tỉnh thống nhất quản lý, các tổ chức, cá nhân có quyền khai thác theo quy định của pháp luật.
Việc khai thác, nuôi trồng phải gắn với bảo vệ môi trường thủy sinh và bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững. Do vậy, các tàu thuyền, các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác thủy sản phải được cơ quan quản lý thủy sản cấp đăng ký khai thác và chịu sự quản lý của UBND các cấp. Các tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản có nghĩa vụ nộp phí, lệ phí về tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản hàng năm theo quy định của Nhà nước. Quỹ thu được sử dụng cho công tác thu phí, công tác quản lý và nguồn lợi thủy sản, đồng thời lập quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Những ngư cụ được phép sử dụng trong khai thác đánh bắt gồm: lưới rê, lưới cao màn, lưới úp, lưới bén, lưới cước và rọ tôm. Kích thước mắt lưới nhỏ nhất theo từng loại ngư cụ được quy định cụ thể. Nghiêm cấm việc đánh bắt bằng các công cụ không có trong quy định, đặc biệt là dùng chất nổ, xung điện và phương pháp có tính hủy diệt khác làm chết hàng loạt các loài thủy sản; khai thác thủy sản tại các bãi cá đẻ đã quy hoạch bảo vệ và các loài thủy sản còn non và các loài thủy sản trong danh mục cấm.
Mọi tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi được khen thưởng theo quy định. Các hành vi vi phạm trong khai thác, nuôi trồng, bảo vệ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
Việc ra quy chế trong quản lý khai thác, nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản của tỉnh là căn cứ quan trọng và tạo đà cho phát triển chăn nuôi thủy sản bền vững, hiệu quả. Do vậy ngành nông nghiệp, Chi cục Thủy sản, chính quyền các cấp và nhân dân, nhất là các ngư dân cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc.
Ngọc Trúc
Các tin khác

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong buổi họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm ngày 19- 4.

YBĐT - Tháng 3 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Yên Bái đạt 2,642 triệu USD, tăng 83,2% so với tháng trước, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm đến nay lên 7,77 triệu USD, bằng 21% kế hoạch năm.

YBĐT - Để chủ động đón nhận cơ hội tiếp theo khi CT135 được kéo dài, Đảng ủy, chính quyền xã Hưng Khánh đã nghiêm túc nhìn nhận và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện thời gian qua.

YBĐT - Ngày 19/4, tại tổ 51 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, UBND tỉnh tổ chức khởi công xây dựng công trình đường tránh ngập thành phố Yên Bái, đoạn nối Trung tâm km5 với quốc lộ 32C. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khởi công.