Hiệu quả từ Dự án khí sinh học trong chăn nuôi
- Cập nhật: Thứ tư, 20/4/2011 | 2:37:08 PM
YBĐT- Làm trong sạch vệ sinh môi trường, tạo ra năng lượng, phân bón phục vụ sản xuất, Dự án khí sinh học Biogas qua 4 năm triển khai đang dần chiếm được lòng tin của người dân bởi những hiệu quả thiết thực mà nó mang lại.
![]() |
Gia đình bà Trai được sử dụng chất đốt rẻ và tiết kiệm nhờ xây dựng hầm Biogas.
|
Dự án khí sinh học trong chăn nuôi (hay còn gọi tắt là hầm Biogas) được Trạm Khuyến nông huyện Văn Chấn triển khai từ năm 2006 đến nay với gần 300 hầm được xây dựng đã góp phần tích cực giúp người dân giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường, tạo ra chất đốt đồng thời tiết kiệm được chi phí trong sản xuất và sinh hoạt.
Đã từ lâu, việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt tại vùng cao khi một số người dân vẫn còn giữ tập quán chăn thả rông và không làm chuồng trại cho vật nuôi. Điều này không những ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ mà còn làm mất vệ sinh môi trường cho khu vực lân cận, từ đó nguy cơ về dịch bệnh, an toàn cho vật nuôi cũng nhiều hơn.
Chúng tôi đến thăm gia đình bà Bùi Thị Trai, thôn Đồng Lơi, xã Thanh Lương, một trong nhiều gia đình đã đăng ký làm hầm Biogas trong năm 2010. Khu chuồng trại của gia đình bà Trai được bố trí hợp lý, ngay dưới sàn nhà là hầm Biogas và hệ thống xử lý, đường dẫn khí phục vụ chất đốt cho sinh hoạt. Bà cho biết: “Từ khi nhà tôi xây dựng hầm Biogas này thì vấn đề vệ sinh môi trường đã được cải thiện đáng kể”.
Theo bà Trai, trước chưa làm hầm thì gia đình bà thường phải hứng chịu nạn ruồi muỗi cộng với mùi hôi thối bốc lên từ chất thải của vật nuôi nhưng hiện nay không còn hiện tượng này nữa”. Được biết, ngoài tạo ra chất đốt thì nước thải, phân của vật nuôi sau khi được xử lý qua hệ thống Biogas có thể tận dụng làm nước tưới, phân bón vừa tốt cho sản xuất vừa đảm bảo vệ sinh môi trường.
Đồng quan điểm với bà Trai, ông Bùi Đức Tựa, cùng trú tại thôn Đồng Lơi nói: “Nhà tôi đất hẹp, chuồng lợn sát với nhà nên môi trường thường xuyên bị ô nhiễm từ chất thải vật nuôi nhưng từ khi làm hầm Biogas mùi hôi thối đã hết. Thêm vào đó, hầm Biogas còn giúp tạo ra chất đốt, tiết kiệm được chi phí sinh hoạt”.
Theo ý kiến của nhiều người dân, dù chi phí ban đầu để xây dựng hầm Biogas có lớn nhưng bù lại nó có thể tạo ra năng lượng phục vụ sinh hoạt. Thử làm một phép tính, hiện nay mỗi bình gas 12 kg có giá trên 400 nghìn đồng nhưng cũng chỉ sử dụng trong hơn 2 tháng, vị chi, mỗi năm gia đình nào sử dụng ít cũng tốn hơn triệu đồng tiền gas, nếu sử dụng chất đốt thì người dân sẽ tiết kiệm được khoản tiền không nhỏ này.
Không những thế, nhiều gia đình còn tận dụng khí Biogas để phục vụ thắp sáng và sử dụng các thiết bị dùng điện. Được biết, trên thị trường hiện nay có bán các loại máy phát điện Biogas, nhờ vậy có thể sử dụng được các vật dụng trong nhà như tivi, quạt, tủ lạnh…
Trao đổi với anh Bùi Quang Thắng, cán bộ khuyến nông phụ trách Dự án Biogas, chúng tôi được biết, Dự án này được triển khai trên địa bàn huyện từ năm 2006 nhằm mục đích giúp các hộ có điều kiện chăn nuôi giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường, đồng thời tạo ra năng lượng phục vụ cho đời sống sinh hoạt.
Các hộ tham gia Dự án sẽ được tập huấn hướng dẫn kỹ thuật xây dựng hầm phù hợp với điều kiện gia đình và sử dụng an toàn trong quá trình vận hành. Ngoài ra, để đảm bảo xây dựng theo đúng tiêu chuẩn, Dự án đã thành lập 3 tổ thợ xây để phân bổ đi nhiều nơi phục vụ người dân.
Theo tính toán, chi phí cho việc xây dựng hầm Biogas hiện nay vào khoảng từ 10 - 12 triệu đồng/hầm phụ thuộc vào kích cỡ của từng loại, thường là 9 hoặc 12 m3. Mỗi hộ tham gia Dự án sẽ được hỗ trợ 1,2 triệu đồng. Ngoài ra, với những hộ nghèo còn được ưu đãi vay vốn (8 triệu đồng) của Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0,9%.
Làm trong sạch vệ sinh môi trường, tạo ra năng lượng, phân bón phục vụ sản xuất, Dự án khí sinh học Biogas qua 4 năm triển khai đang dần chiếm được lòng tin của người dân bởi những hiệu quả thiết thực mà nó mang lại.
Hùng Cường
Các tin khác

Tới chiều 20/4, giá vàng miếng trong nước đã tăng lên trên 37,5 triệu đồng/lượng, mức cao nhất vài tuần qua.

YBĐT - Thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ - CP của Chính phủ và Thông tư 153/2010/TT - BTC của Bộ Tài chính, tính đến tháng 4/2011, toàn tỉnh đã có 285 doanh nghiệp sử dụng hoá đơn tự in và đặt in.

YBĐT - Tiến độ thi công công trình đường Bắc Yên- Trạm Tấu chậm theo cam kết giữa nhà thầu liên danh và UBND tỉnh Yên Bái. Vì vậy, tỉnh Yên Bái đã cho phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng công trình này đến hết tháng 7 năm 2011.

YBĐT - Sau một thời gian dài trầm lắng, vài năm trở lại đây, chăn nuôi thủy sản Yên Bái lại có những bước phát triển đáng khích lệ.