Trại giống Thủy sản Nghĩa Lộ: Khẳng định uy tín trên thương trường
- Cập nhật: Thứ năm, 21/4/2011 | 2:51:17 PM
YBĐT - Nhờ đầu tư hoàn chỉnh từ hệ thống kênh mương, ao, nhà xưởng đến trang thiết bị phục vụ cho công tác ương giống thủy sản nên Trại giống Thủy sản Nghĩa Lộ ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động.
![]() |
Cán bộ trại giống Thủy sản Nghĩa Lộ kiểm tra quá trình sinh sản của cá Trắm đen.
|
>>>Góp phần phát triển nguồn lợi thủy sản ở Yên Bái
Nhiều quy trình sản xuất cá giống được thực hiện một cách hoàn hảo như: cá rô phi đơn tính, các trắm đen, cá lăng, cá chép... ưu thế của Trại là có đàn cá bố mẹ được tuyển chọn đạt tiêu chuẩn tốt.
Trại giống Thủy sản Nghĩa Lộ có khoảng 5,2 ha hồ, trung bình mỗi năm sản xuất trên 45 triệu con cá giống các loại, cung cấp cho 4 huyện, thị phía tây của tỉnh. Hiện tại, Trạm có gần 1 tấn cá bố mẹ để làm nguồn ương, gồm các giống thủy sản nước ngọt: trắm, mè, chép, rô phi. Để có con giống tốt cung cấp cho thị trường, Trại phải sản xuất quanh năm, tuy nhiên, thời điểm nhiều nhất là khoảng tháng 3 đến tháng 8.
Thời gian ương con giống khoảng 3 tháng là xuất bán, trong quá trình nhân giống các kỹ sư đã áp dụng kỹ thuật cho cá bố mẹ sinh sản nhân tạo. Trại giống hiện có 3 kỹ sư nuôi trồng thủy sản luôn thường trực để theo dõi quá trình phát triển của con giống. Nhờ đó, khi cung cấp ra thị trường, tỉ lệ con giống sống khá cao (khoảng trên 60%), nên có uy tín đối với người nuôi.
Trại giống Thủy sản Nghĩa Lộ được thành lập từ năm 1966, gần 50 năm nay, Trại đã cung cấp hàng triệu con giống thủy sản các loại, đáp ứng nhu cầu nuôi thủy sản nước ngọt, giúp hàng trăm hộ dân các huyện, thị miền Tây của tỉnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trại là địa chỉ tin cậy của hàng vạn hộ chăn nuôi thủy sản từ vùng thấp đến vùng cao của tỉnh.
Ông Võ Văn Chính - Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ cho biết: “Để có thêm thức ăn cải thiện cho cán bộ, chiến sỹ, tiến hành tăng gia sản xuất, trong đó có 1.000 m2 ao nuôi cá”. Ngoài việc có được con giống tốt, đơn vị còn được Trại Thủy sản Nghĩa Lộ tư vấn chăm sóc, hướng dẫn phòng trừ các loại bệnh, tạo thuận lợi cho chăn nuôi hiệu quả”.
Nhiều năm qua, Trại còn phối hợp với Ban Dân tộc của tỉnh đưa các giống cá này lên miền núi, giúp bà con phát triển kinh tế (theo các chương trình hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135 của Chính phủ). Hiện nay, ngoài kế hoạch giao hàng năm của Chi cục Thủy sản Yên Bái,
Trại giống Thủy sản Nghĩa Lộ còn sản xuất thêm để cung ứng cho các tỉnh lân cận và nhu cầu của người dân. Năm 2010, Trại đã sản xuất và bán ra thị trường trên 20 triệu con cá giống các loại.
Ông Nguyễn Văn Đại - Trại trưởng Trại giống Thủy sản Nghĩa Lộ cho biết: “Là đơn vị sự nghiệp có thu, do đó chúng tôi phải tự hoạch toán kinh doanh để nuôi bộ máy cán bộ của Trại. Vì vậy công tác tiếp thị, quảng bá và uy tín đối với người nông dân được Trại đặc biệt chú trọng. Để giúp người nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, ngoài cung cấp con giống, đơn vị còn cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với các trạm khuyến nông địa phương hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cho từng loại cá nên tỷ lệ giống thất thoát tương đối thấp, mang lại hiệu quả khá, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ KHKT đến người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.
Thời gian tới, để nâng cao giá trị con giống và mở rộng đối tượng cá giống khác, đáp ứng nhu cầu của thị trường, ông Đại cho biết thêm: “Trước mắt, trong năm 2011 này, Trại giống sẽ đưa đối tượng cá lăng, cá anh vũ vào sản xuất con giống, đây là loại thủy sản có giá trị kinh tế khá cao,phù hợp với điều kiện thời tiết và môi trường nuôi ở tỉnh. Đồng thời, Trại sẽ phối hợp với Trung tâm Khuyến ngư, Sở Khoa học – Công nghệ nghiên cứu đưa vào sản xuất các đối tượng thủy sản mới có giá trị kinh tế cao như: cá lăng nha, diêu hồng, ba ba gai”.
Những năm trở lại đây, phong trào nuôi cá nước ngọt ở tỉnh Yên Bái có xu hướng phát triển mạnh, nhất là mô hình vườn - ao - chuồng - rừng. Trại giống Thủy sản Nghĩa Lộ thực sự là một địa chỉ tin cậy để người nuôi cá quan tâm tìm đến.
Anh Dũng
Các tin khác

Giá vàng quốc tế sáng nay lại tăng mạnh mẽ và đang xác lập đỉnh cao mới 1.506,60 USD, đẩy vàng nội đầu ngày vượt 37,67 triệu đồng. Trong khi đó, tỷ giá trong ngân hàng lại đi xuống.

YBĐT - Thời gian qua, đồng thời với việc giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá lợn giống đắt và khan hiếm là dịch bệnh luôn đe dọa khiến nhiều hộ chăn nuôi trong tỉnh Yên Bái gặp khó khăn.

Theo số liệu Tổng cục Hải quan công bố chiều 20-4, trong tháng 3-2011, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu 5.727 ô tô nguyên chiếc, tương đương giá trị 115,5 triệu USD, tăng 53,3% về lượng và 92,3% về giá trị so với tháng trước.