Hội Nông dân xã Giới Phiên: Tham gia phát triển kinh tế địa phương

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/4/2011 | 2:43:13 PM

YBĐT - Bằng những việc làm và hành động thiết thực, Hội Nông dân xã Giới Phiên đã góp phần quan trọng trong việc xoá đói giảm nghèo của địa phương.

Mô hình trồng nấm của gia đình anh Vũ Văn Hương (thôn 6) xã Giới Phiên - thành phố Yên Bái cho thu nhập trên 70 triệu đồng/năm.
Mô hình trồng nấm của gia đình anh Vũ Văn Hương (thôn 6) xã Giới Phiên - thành phố Yên Bái cho thu nhập trên 70 triệu đồng/năm.

Là một tổ chức hội giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn, những năm qua, Hội Nông dân xã Giới Phiên (thành phố Yên Bái) đã làm tốt chức năng là cầu nối cho mọi hoạt động, tạo điều kiện cho hội viên tín chấp vay vốn, tạo việc làm, tập huấn khoa học kỹ thuật (KHKT)… giúp cho nhiều gia đình hội viên thoát nghèo.

Hội Nông dân xã Giới Phiên có 286 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 6 chi hội thôn, chiếm trên 60% số hội viên làm nông nghiệp. Để làm tốt công tác xây dựng và củng cố tổ chức hội, Hội đã bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Hội nhằm tập trung chỉ đạo các cơ sở chi hội triển khai tuyên truyền cho hội viên bằng những hoạt động cụ thể giúp nhân dân phát triển kinh tế, tập trung vào các phong trào “Nông dân thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau trong xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”.

Trong hoạt động, Hội luôn xác định, cán bộ hội viên còn thiếu kiến thức về KHKT, nên hàng năm Hội đều phối hợp với Trạm Khuyến nông thành phố mở từ 3 đến 5 lớp tập huấn KHKT cho hàng trăm lượt hội viên tham gia học tập. Nội dung tập huấn gồm kỹ thuật nuôi trồng nấm, nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng bán công nghiệp, kỹ thuật trồng rừng, trồng lúa chất lượng cao… qua đó giúp hội viên đã nắm bắt và áp dụng tốt KHKT vào sản xuất, mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện gia đình.

Để tạo điều kiện vốn sản xuất kinh doanh cho các hội viên, Hội Nông dân xã Giới Phiên đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tập huấn về nghiệp vụ quản lý sử dụng vốn vay. Chỉ tính riêng từ năm 2005 đến nay, Hội đã đứng ra vay ủy thác 2 tỷ 364 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho 100 gia đình hội viên vay để phát triển kinh tế.

Qua đánh giá kết quả sử dụng vốn vay nhiều năm cho thấy, các hộ đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích như trong hợp đồng, nhiều hộ đã đầu tư các mô hình phát triển kinh tế rất phong phú như: mô hình trồng nấm của gia đình anh Vũ Văn Hương và bà Phạm Thị Cầu (thôn 2); mô hình trồng đào cảnh của anh Nguyễn Văn Huệ (thôn 1); mô hình làm miến đao của anh Tăng Thế Tôn và  anh Trần Văn Quân (thôn 6); mô hình sản xuất gạch xây dựng của anh Nguyễn Văn Trình (thôn 3) v.v…

Cùng với sản xuất nông, lâm nghiệp, việc chăn nuôi gia súc, gia cầm của các gia đình hội viên những năm gần đây cũng khá phát triển, hiện đàn trâu, bò toàn xã có 50 con, đàn lợn 1.700 con, đàn gia cầm 15.000 con. Chăn nuôi đã đặc biệt chú trọng đến công tác tiêm phòng dịch bệnh nên đàn gia súc, gia cầm của Giới Phiên không để xảy ra dịch bệnh.

Sản phẩm từ thịt hàng năm bán ra thị trường, nông dân thu về đạt gần 3 tỷ đồng/ năm. Kinh tế địa phương phát triển, Hội Nông dân xã còn tích cực vận động hội viên đưa các giống lúa lai, lúa thuần năng suất chất cao vào gieo cấy ở  101 ha, đạt 95% diện tích gieo cấy, do vậy nhiều năm qua, năng suất  lúa của xã Giới Phiên luôn đạt 48 tạ/ha. Tận dụng đất đồi, soi bãi nhân dân trong xã  còn trồng được 12 ha ngô và trồng ngô trên đất 2 vụ lúa được 10 ha, năng suất bình quân đạt 30 tạ/ha/vụ. 

Ngoài ra, Hội còn phân cho các chi hội giúp đỡ các hộ nghèo trong phát triển kinh tế hộ, cùng với việc phát triển ngành nghề, dịch vụ đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động có việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/người/năm. Do phát triển kinh tế đúng hướng nên mỗi năm xã Giới Phiên xoá được từ 15 đến 20 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của xã đến nay chỉ còn 76/ 523 hộ, chiếm 14%; hộ khá giàu thu nhập từ 50- 70 triệu đồng/năm có 30 hộ; hơn 200 hộ có thu nhập từ 15- 30 triệu đồng/ năm.

Bằng những việc làm và hành động thiết thực, Hội Nông dân xã Giới Phiên đã góp phần quan trọng trong việc xoá đói giảm nghèo của địa phương. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng gia đình văn hoá và phong trào giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương để nhanh chóng đưa Giới Phiên trở thành một trong những xã văn hoá điển hình của thành phố Yên Bái.

 H.O

Các tin khác

Giá vé tối đa trên các đường bay nội địa sẽ được áp dụng theo mức mới kể từ ngày 27/4.

Sáng đầu tuần, vàng trong nước tăng giá khá mạnh.

Mở phiên 25/4, giá vàng miếng các hiệu trong nước quay đầu bật tăng khá mạnh, có nơi lên cao nhất là 37,67 triệu đồng/lượng.

YBĐT - Ngày 22/4, Bộ NN - PTNT vừa phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức buổi hội thảo: "Khởi động thực hiện chính sách chi tra dịch vụ môi trường rừng tại Yên Bái".

Đồng bào dân tộc Tày xã Việt Hồng tập trung chăm sóc và bảo vệ lúa xuân. (Ảnh: Lê Phiên)

YBĐT - Không phải sâu bệnh, không phải hạn hán, nỗi lo thường trực của các cấp chính quyền cũng như nhà nông trong vụ xuân 2011 là tình trạng lúa chậm phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục