Yên Bái tiêu huỷ 5 tấn chè “bẩn”

  • Cập nhật: Chủ nhật, 7/8/2011 | 8:46:48 AM

YBĐT - Ngày 5/8, tại bãi rác xã Văn Tiến thành phố Yên Bái, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tỉnh Yên Bái đã cùng các ngành chức năng tổ chức tiêu huỷ 5000 kg chè búp, chè cám khô không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đây là số chè do Đội cơ động Quản lý thị trường tỉnh thu giữ ngày 1-8, do Phạm Thị Tính cư trú tổ 13, xã Tân Thịnh huyện Văn Chấn đang vận chuyển đi tiêu thụ.

Sau khi thu giữ và lấy mẫu đi xét nghiệm y tế cho thấy chỉ tiêu vi sinh của chè vượt quá giới hạn cho phép. Chi cục Quản lý thị trường đã phạt hành chính 12.500 ngàn đồng và buộc tiêu huỷ toàn bộ 5000 kg chè.

 Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng từ trung tuần tháng 7 đến nay lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 17 cơ sở sản xuất kinh doanh chè và đã phát hiện và xử lý 8 đơn vị: Doanh nghiệp chè Hữu Hảo xã Hợp Minh thành phố Yên Bái, Doanh nghiệp Sơn Tim xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên; Chè Thành Tân thị xã Nghĩa Lộ; HTX Xuân Anh xã Tân Thịnh và Công ty chè Mạnh Hưng huyện Văn Chấn...

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính các doanh nghiệp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm với số tiền trên 56 triệu đồng và tịch thu tiêu huỷ 7,2 tấn chè.

T.P

Các tin khác
Gánh nặng chi tiêu đè lên vai người phụ nữ.

Các khoản thu nhập vãng lai từ tiền công, tiền lương, chi trả dịch vụ... từ 1 triệu đồng trở lên mới phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới của Bộ Tài chính.

Hiện nay, Văn Chấn có 46.086 ha rừng tự nhiên, 19.087 ha rừng trồng các loại.

YBĐT - Từ đầu năm 2011 đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện đã tổ chức cho người dân các thôn bản học tập các tài liệu, quy định về bảo vệ rừng và PCCR tại 31 xã, thị trấn đồng thời tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng và PCCR tại 335 thôn bản với 28.129 người tham gia.

Người chăn nuôi đang gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu vào tăng cao.

YBĐT - Sau một thời gian triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII vào cuộc sống, bên cạnh hiệu quả bước đầu, ngành chăn nuôi hiện đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn.

YBĐT - Nhờ được tập huấn khoa học kỹ thuật thường xuyên, nhiều hội viên nông dân Vĩnh Kiên đã phát triển mô hình VACR kết hợp, thu về hàng trăm triệu đồng tiền lãi mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục