Mường Lò “bốn mùa xanh”

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/11/2011 | 11:01:50 AM

YBĐT - Mường Lò - vùng đất phì nhiêu, trù phú, nơi cánh đồng bằng phẳng, thẳng cánh cò bay rộng thứ hai khu vực Tây Bắc, nổi tiếng với “gạo trắng, nước trong”, với hương thơm nồng nàn của nếp Tan đã đi vào thơ ca: “nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” và “muốn ăn gạo trắng nước trong/vượt qua đèo ách vào trong Mường Lò...

Cánh đồng Mường Lò.
Cánh đồng Mường Lò.

Nơi đây thực sự đã trở thành địa điểm “bốn mùa xanh” dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể cùng quyết tâm lớn trong việc đẩy mạnh đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Văn Chấn.

Đối với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của “vựa thóc” Mường Lò, huyện Văn Chấn đã có cách làm rất cụ thể, chắc chắn và hiệu quả, sản xuất gắn với chế biến và thị trường. Với địa phương, sản xuất nông nghiệp có nhiều lợi thế: cánh đồng Mường Lò rộng lớn, phì nhiêu; người dân có kinh nghiệm trong sản xuất, chế biến... cùng sự quyết tâm, nhất trí cao trong Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện...

Từ đó, một trong những giải pháp mang tính đột phá là quy hoạch vùng lòng chảo Mường Lò trong phát triển cây lúa, hướng đến các giống lúa chất lượng cao để trở thành vùng hàng hóa tập trung... Huyện vận động nhân dân tích cực đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năng suất lúa đạt bình quân trên 100 tạ/ha/năm...

Mặt khác, với các xã nằm trong vùng lòng chảo Mường Lò, huyện chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu giống, đưa giống lúa có chất lượng gạo thương phẩm cao vào sản xuất như: Chiêm Hương, Shéng Cù, Thiên Hương... Huyện có chính sách hỗ trợ kinh phí mua lúa giống tùy vào từng thời điểm; khuyến khích các doanh nghiệp, hộ tư thương ký kết hợp đồng đầu tư với nông dân và bao tiêu sản phẩm.

Hàng năm, diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao ngày một nhiều, chỉ tính đến trung tuần tháng 10/2011, toàn huyện đã cấy được 4.100 ha, diện tích lúa chín đạt 2.300 ha, thu hoạch ước đạt 1.600 ha, năng suất dự ước đạt 47,5 tạ/ha; riêng diện tích đất thuộc cánh đồng Mường Lò tính bình quân cho thu nhập trên 70 triệu/ha/năm, có khu vực đạt trên 100 triệu đồng/ha/năm... Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn - Trần Văn Mộc đưa chúng tôi đi thăm cánh đồng Mường Lò, bà con nông dân đã thu hoạch xong lúa mùa

và đang gấp rút triển khai làm cây vụ đông. Ông Mộc cho biết: “Thu hoạch xong vụ này là xắn tay vào làm luôn vụ khác đã trở thành nếp nghĩ, nếp làm của người dân vùng Mường Lò, bà con nhân dân hiếm khi cho đất nghỉ. Vụ mùa thì cây lúa, còn với vụ đông, cây ngô vẫn là chủ lực; bên cạnh đó, đẩy mạnh sản xuất cây hành, ớt, đậu tương, khoai tây... khiến cho Mường Lò đáp ứng được đa dạng nhu cầu nông sản của nhân dân”...

Được biết, tính đến thời điểm này của vụ đông, toàn huyện Văn Chấn trồng được 720ha ngô, 600ha ngô soi bãi, vườn, đồi, 140ha khoai, 330ha rau đậu các loại và đang tiếp tục triển khai trồng cây khoai tây, hoa màu khác... Chính vì “không cho đất nghỉ” như vậy, Mường Lò được xem là vùng trọng điểm sản xuất lương thực của Văn Chấn nói riêng, của toàn tỉnh nói chung, và nơi đây, không còn thời điểm nào trong năm được coi là vụ làm thêm nữa mà bốn mùa đều đã trở thành vụ sản xuất chính, cho thu nhập cao đối với người nông dân.

Chia sẻ về vấn đề thực hiện “tam nông”, ông Mộc cho biết thêm: “Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, tạo bước phát triển khá toàn diện, sản xuất nông nghiệp có sự chuyển dịch tích cực về năng suất, chất lượng góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững. Với chủ trương bám sát nội dung Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với thực tiễn địa phương, xác định rõ mục tiêu... nhờ vậy đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông, lâm nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân, kết cấu hạ tầng nông thôn không ngừng được củng cố”...

Trong quá trình triển khai sản xuất nông nghiệp, huyện đã tích cực mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng ngàn hộ dân, tăng cường kỹ sư chuyên ngành trồng trọt, chăn nuôi cho các xã, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ khuyến nông cơ sở. Thực hiện hỗ trợ giống lúa, đậu tương, ngô, máy gieo xạ và hàng nilon chống rét cho mạ. Bằng những giải pháp, hướng đi tích cực, sản xuất nông nghiệp Văn Chấn ngày càng giành được thắng lợi lớn với tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 58.000 tấn, bình quân lương thực đạt trên 355kg/người/năm.

Khi nói về những đổi mới trong phát triển nông nghiệp thời gian qua, ông Mộc càng thêm phấn khởi: “Sản xuất nông nghiệp ở Văn Chấn đã và đang hình thành tương đối rõ nét vùng sản xuất tập trung và áp dụng các giống tiến bộ, chất lượng cao vào sản xuất. Hệ thống tưới tiêu ở Văn Chấn rất đảm bảo. Toàn huyện hiện có 750km kênh mương nội đồng, phần lớn đã được kiên cố hóa, chủ động nước tưới cho 85% diện tích 3 vụ thâm canh (riêng cánh đồng Mường Lò tưới đủ 100% diện tích); 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã, rất thuận lợi cho vận chuyển nông lâm sản”…

Đi trên mảnh đất “bốn mùa xanh” đang vào vụ, được chứng kiến không khí tấp nập, hối hả của bà con nông dân Văn Chấn trên đồng ruộng mới thực sự cảm nhận được hết vẻ đẹp của Mường Lò, mới thấm được cái nét duyên của vựa lúa đã và đang từng ngày góp phần xây dựng quê hương ấm no, giàu đẹp.

Thiên Cầm

Các tin khác

YBĐT - Vừa qua, Cục Thuế tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quy chế phối hợp về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý DN, HTX và hộ KD trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đến nay, Văn Chấn đã đạt tổng sản lượng lương thực có hạt 58.000 tấn, bình quân lương thực đầu người 355 kg/năm. Ảnh: Nông dân xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn thu hoạch lúa mùa.   (Ảnh: Văn Tuấn)

YBĐT - Để khai thác hiệu quả những tiềm năng thế mạnh của huyện Văn Chấn, đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, Đảng bộ huyện lựa chọn khâu đột phá "phát triển công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng và đổi mới tư duy lãnh đạo, tư duy phát triển kinh tế và xã hội".

Ảnh minh họa

Ngày 5-11, nguồn tin từ Bộ Tài chính cho Tiền phong biết: 3 đoàn kiểm tra đã hoàn tất việc kiểm tra tại 4 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì buổi họp báo chiều 4/11

Để tăng hiệu quả, tính ổn định và quy mô, Chính phủ sẽ tiến hành tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, song chắc chắn sẽ không để đổ vỡ cả hệ thống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục