"Nông nghiệp là tiên phong trong giảm nhập siêu"

  • Cập nhật: Chủ nhật, 25/12/2011 | 9:19:08 AM

Ngày 24/12, tại Hà Nội, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành nông nghiệp trong năm 2011.

Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung còn gặp nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp đã đóng vai trò tiên phong trong giảm nhập siêu của cả nước, góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô và cải thiện đời sống cho người dân nông thôn.

Phó Thủ tướng lưu ý trong năm 2012, Bộ Nông nghiệp cần xác định các sản phẩm chủ lực, rà soát quy hoạch sản xuất để tập trung đầu tư cho hiệu quả. Bộ cần quan tâm hơn nữa tới hiệu quả của việc đưa khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp.

Hiện kinh phí dành cho khoa học hàng năm ở các địa phương mới chỉ sử dụng hết khoảng 30% do còn nhiều mặt hạn chế.

Theo Phó Thủ tướng, cần xác định đối tượng, đề tài khoa học thực sự thiết thực để đầu tư cho hiệu quả. Đối với lĩnh vực dạy nghề cho lao động nông thôn, Bộ Nông nghiệp phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn những việc cụ thể, dễ hiểu gắn với thực tế của nông dân. Việc đào tạo cũng chỉ nên trong thời gian ngắn (từ 3 tháng trở xuống).

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tiếp tục chú trọng công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng; giải quyết khâu giết mổ tập trung với lộ trình cụ thể cho các địa phương, 5 thành phố lớn nên thực hiện trước, tiếp đến là các tỉnh lân cận.

Theo báo cáo của Bộ, năm 2011, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5,2% so với năm ngoái, trong đó, nông nghiệp tăng 4,78%; lâm nghiệp tăng 5,74%; thủy sản tăng 6,39%. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3%.

Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích sản xuất, phòng chống dịch hại kịp thời nên tổng sản lượng lúa cả năm 2011 ước đạt 42,3 triệu tấn, tăng trên 2,3 triệu tấn so với năm trước, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu đạt gần 7,2 triệu tấn gạo.

Đặc biệt, xuất khẩu nông lâm thủy sản đã đạt thành công vượt xa mong đợi. Ước cả năm tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 25 tỷ USD, tăng 29% (trên 5 tỷ USD) so với năm 2010. Thặng dư thương mại toàn ngành đạt trên 9,2 tỷ USD, góp phần giảm nhập siêu cho cả nước.

Đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm ngành tập trung thực hiện trong năm 2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã nêu rõ đó là tái cơ cấu các ngành sản xuất, lựa chọn phát triển các loại cây trồng vật nuôi là lợi thế của các vùng, miền, trong đó chú trọng phát triển thủy sản, chăn nuôi, đẩy mạnh công nghiệp bảo quản, chế biến gắn với các hoạt động thị trường nhằm nâng cao giá trị gia tăng.

Chương trình nông thôn mới cũng tiếp tục triển khai mạnh mẽ nhằm đạt mục tiêu hơn 90% số xã có quy hoạch chung được phê duyệt. Chương trình này sẽ ưu tiên các hoạt động phát triển sản xuất tăng thu nhập và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Bên cạnh đó, ngành sẽ tập trung phát triển thủy lợi và cơ sở hạ tầng nông nghiệp phục vụ sản xuất và phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch năm 2012 tập trung vào 3 nhóm: chuyển đổi cơ cấu đầu tư; đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển các thành phần kinh tế và tiếp tục đổi mới về thể chế chính sách liên quan tới phát triển nông nghiệp, nông thôn.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Ảnh chỉ có tính minh hoạ.

Bộ Tài chính vừa đề ra nhiệm vụ cho năm 2012, trong đó, quản lý giá cả thị trường sẽ là một trong những nội dung trọng tâm hàng đầu.

123.900 liều vác xin LMLM được bảo quản trong kho của Chi cục thú y sẵn sàng phục vụ cho công tác tiêm phòng.

YBĐT - Theo kế hoạch của Chi cục Thú y tỉnh Yên Bái, trên 247.000 con trâu bò, lợn sẽ được tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng.

YBĐT - Ngày 23/12, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh lần thứ 11, Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 8 (khoá III), đánh giá kết quả hoạt động năm 2011 và đề ra phương hướng năm 2012.

Khu chăn nuôi lợn thịt của Công ty Hòa Bình Minh.

YBĐT - Mức hỗ trợ 30 triệu đồng/cơ sở nuôi lợn thịt (quy mô 100 con/lứa) và 30 triệu đồng/cơ sở nuôi lợn nái (quy mô 20 con) cho toàn tỉnh mà không tính tới cơ cấu vùng miền đã không còn hợp lý. Theo nhiều ý kiến, chính sách hỗ trợ cần thay đổi để phù hợp với từng vùng sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục