Đầu năm gặp gỡ những người chèo lái con thuyền doanh nghiệp

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/1/2012 | 8:21:49 AM

YBĐT - Trước thềm năm mới những người chủ doanh nghiệp ở Yên Bái nói gì trước những khó khăn mà họ phải chèo lái đưa "con thuyền" vượt qua trong 365 năm ngày tới?. >>Lao đao “con thuyền” doanh nghiệp

Ông Nguyễn Mạnh Hồng

+ Ông Nguyễn Mạnh Hồng - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh Yên Bái:
Tập trung vốn vay cho nông nghiệp, nông thôn

Năm 2012, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Yên Bái phấn đấu huy động vốn đạt 2.250 tỷ đồng trở lên, tổng dư nợ đạt 3.500 tỷ đồng trở lên.

Để hoàn thành nhiệm vụ đó, Ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn trong và ngoài địa bàn; bảo đảm thanh khoản, tạo tiền đề tăng dư nợ phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

Bên cạnh đó thực hiện đầu tư có chọn lọc; kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng và nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các thành phần kinh tế.

Đặc biệt, Ngân hàng sẽ chuyển dịch mạnh cơ cấu tín dụng, chú trọng phân bổ tăng nguồn vốn cho các chi nhánh tại địa bàn nông nghiệp, nông thôn; tập trung vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41/CP của Chính phủ...

+ Ông Nguyễn Quang Khâm - Giám đốc Doanh nghiệp chế biến, kinh doanh chè Bình Thuận: Hỗ trợ ngành chế biến nông - lâm sản

Ông Nguyễn Quang Khâm

Năm 2012, tỉnh cần có những giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ sản xuất, nhất là lĩnh vực chế biến nông - lâm sản như: hỗ trợ về thuế, lãi suất ngân hàng, đặc biệt là xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng quốc tế. Về lâu dài, ngành nông - lâm nghiệp cần quan tâm đầu tư cho vùng nguyên liệu như: cải tạo giống mới, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng…

Lĩnh vực sản xuất và chế biến nông - lâm sản gắn với đời sống của hàng vạn nông hộ nên giúp đỡ lĩnh vực này là góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển.

Về phía các cơ sở chế biến phải đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Đối với những cơ sở chế biến nhỏ lẻ, không có vùng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm thấp, nếu không tích cực nâng cao chất lượng thì cần phải mạnh tay giải quyết. Bởi điều đó sẽ giúp chè Yên Bái có thương hiệu trên thị trường và ngành chè Yên Bái phát triển bền vững.

Ông Lee Wee Keng - Tổng giám đốc Công ty Liên doanh canxi cacbonat YBB: Bảo đảm chế độ cho người lao động

Ông Lee Wee Keng

Công ty Liên doanh canxi cacbonat YBB thành lập năm 1996, ngành nghề chủ yếu là thăm dò, khai thác và chế biến đá vôi bột, đá vôi hạt và vận tải hàng hóa.

Năm 2011 là một năm rất khó khăn bởi tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng doanh nghiệp đã sản xuất được 191.000 tấn sản phẩm, trong đó xuất khẩu 161.000 tấn, tiêu thụ trong nước 30.000 tấn; doanh thu đạt 136 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 38 tỷ đồng, đặc biệt đã bảo đảm việc làm và đời sống cho người lao động.

Với cam kết chất lượng cùng khách hàng “Đúng ngay từ lần đầu và tốt hơn cho các lần về sau”, năm 2012, Công ty sẽ tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên, đặt trọng tâm bảo đảm an toàn trong sản xuất. Doanh nghiệp phấn đấu: xuất khẩu 185.000 tấn sản phẩm, tiêu thụ trong nước 35.000 tấn; doanh thu đạt 166 tỷ đồng, nộp ngân sách đầy đủ, bảo đảm mọi chế độ cho người lao động và tăng cường mối quan hệ cộng đồng.

Hồng Khanh - Lê Phiên (ghi)

Các tin khác
Kỹ sư của Trung tâm kiểm tra quá trình sinh trưởng của nấm Linh chi.

YBĐT - Những năm qua, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thuộc Sở KHCN Yên Bái đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu, thực nghiệm, trình diễn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân Yên Bái, góp phần thực hiện tốt chủ trương đưa KHCN vào vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Toàn tỉnh đã có trên 450 trang trại chăn nuôi đang sản xuất, góp phần cải tiến phương thức chăn nuôi và nâng cao giá trị sản xuất.

YBĐT - Đứng trước hàng loạt khó khăn như: thiên tai, dịch bệnh, giá thức ăn tăng cao, thiếu vốn sản xuất... nhưng chăn nuôi theo hướng hàng hóa năm qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn ổn định, xuất hiện nhiều trang trại doanh thu bạc tỷ.

Từ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người Dao ở Trần Yên đã thoát nghèo nhờ phát triển kinh tế rừng.

YBĐT - Năm 2011, với rất nhiều chính sách của Đảng và Chính phủ ưu tiên quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã và đang từng bước được cải thiện.

YBĐT - Những người trồng bưởi Đại Minh (Yên Bình - Yên Bái) chẳng mấy ai giữ lại nhiều bưởi trong nhà. Bưởi đã thành hàng hóa, thành hàng chục, hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng. Bưởi mang lại niềm vui cho người dân Đại Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục