Việt Nam tham gia giờ Trái đất 2012

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/2/2012 | 1:57:07 PM

Giờ Trái Đất năm 2012 - sự kiện thường niên kêu gọi ý thức cộng đồng bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng sẽ diễn ra từ 20h30 - 21h30 vào thứ 7, ngày 31/3 tới được Bộ Công Thương kỳ vọng sẽ tăng 20% tiết kiệm điện so với năm trước.

Sáng nay (28/2), Bộ Công Thương đã chính thức phát động chiến dịch Giờ Trái Đất 2012 tại Việt Nam với thông điệp “Tôi và Bạn hãy cùng hành động”, nhằm kêu gọi các ban ngành, doanh nghiệp, tổ chức và mọi người dân tham gia hành động chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu.

Biến đổi khí hậu đang không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống, mà còn đe doạ xói mòn các thành tựu về kinh tế, xã hội mà chúng ta đã đạt được. Chính vì vậy, mục tiêu chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay thu hút được đông đảo người dân, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp thực hiện những hành động tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường cụ thể.

Sự kiện chính thức Giờ Trái Đất diễn ra tại Quảng trường Cách mạng tháng 8 phía trước Nhà Hát lớn Hà Nội. Dự kiến, nghi thức tắt đèn sẽ diễn ra từ 20h30 - 21h30 với sự tham dự của lãnh đạo Nhà nước, TP Hà Nội, các Bộ Ban ngành liên quan…

Việt Nam bắt đầu tham gia chiến dịch này cùng cộng đồng thế giới từ năm 2007. Từ lúc ban đầu chỉ có 6 tỉnh, thành phố tham gia, đến năm 2011, Việt Nam đã có 30 tỉnh, thành phố hưởng ứng chiến dịch.

Ông Cao Quốc Hưng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng cho biết, Giờ Trái Đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF), nhằm nâng cao nhận thức cộng đòng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.

Mọi cá nhân, tổ chức trên khắp lãnh thổ Việt Nam đều có thể tham gia bằng nhiều hình thức đơn giản như  tắt đèn, tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết (trong cùng 1 giờ vào ngày Thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm), hoặc tổ chức các hoạt động nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu.

Năm 2012, Bộ Công Thương kỳ vọng sẽ đạt kết quả tốt hơn mọi năm với mong muốn sẽ tiết kiệm điện hơn năm trước khoảng 20% điện năng.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2012 tại Việt Nam có 4 gương mặt nổi tiếng làm đại sứ: Đó là ca sĩ Thanh Lam, hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh, ca sĩ Tùng Dương và   ông John Nielssen, đại sứ Đan Mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, lần lượt các đại sứ đã đưa ra cam kết hành động cá nhân của mình hưởng ứng Giờ Trái Đất.

Vì mục tiêu bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ca sĩ Thanh Lam và  Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh đã cùng cam kết sẽ nói không với túi ni-lông sử dụng một lần, còn sa sĩ Tùng Dương thì hứa sẽ đi xe đạp trong vòng 1 tuần mỗi tháng.

Đại sứ John Nielsen cũng khẳng định, sẽ đi xe đạp,tiết kiệm điện, nước, xà phòng bằng việc giảm thay khăn, ga trải giường tại nhà và cũng kêu gọi các nhân viên đại sứ Đan Mạch thực hiện mục tiêu tiết kiệm 2% điện năng tại nơi làm việc.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Quốc lộ 1 đoạn xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa rất hẹp, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Thủ tướng Chính phủ vừa có kết luận yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tập trung chỉ đạo thực hiện để hoàn thành đề án mở rộng quốc lộ (QL) 1 tuyến từ Hà Nội đến Cần Thơ vào cuối năm 2016.

Giá vàng thế giới phiên New York đêm 27/2 đã bất ngờ sụt giảm trước áp lực chốt lời của giới đầu tư. Sáng 28/2, giá vàng vẫn đi xuống ở mốc 1.767 USD/ounce. Vàng trong nước mất mốc 45 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Vùng chuyên canh rau an toàn xã Tuy Lộc.
(Ảnh: Linh Chi)

YBĐT - Cái thiếu của nông dân thành phố Yên Bái là ruộng đất manh mún, nhỏ lẻ, thiếu vốn và kiến thức, nhất là chưa có sự liên doanh, liên kết giữa các hộ, nhóm hộ, liên kết với doanh nghiệp, tổ chức từ khâu sản xuất đến thu hoạch và sau thu hoạch.

Hình minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Nếu cộng dồn cả 2 tháng đầu năm, lượng khí đốt hóa lỏng nhập khẩu đã lên tới 142.000 tấn, trị giá 142 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này đã tăng gấp đôi theo công bố của Tổng cục thống kê.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục