Gần 3,8 tỷ đồng hỗ trợ nông dân Lục Yên phát triển sản xuất

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/3/2012 | 2:09:31 PM

YBĐT - Năm 2012, huyện Lục Yên tiếp tục triển khai thực hiện việc hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản với tổng kinh phí 3.683 triệu đồng.

Nông dân xã Động Quan (Lục Yên) thu hoạch sắn để bán ra thị trường.
Ảnh: Đức Hồng
Nông dân xã Động Quan (Lục Yên) thu hoạch sắn để bán ra thị trường. Ảnh: Đức Hồng

Năm 2011, UBND huyện Lục Yên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức việc hỗ trợ sản xuất đúng đối tượng và đảm bảo đúng qui định về các tiêu chí hỗ trợ. Với tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2011 là 3.771 triệu đồng, huyện đã hỗ trợ các xã 135 và các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã vùng II là 2.040 triệu đồng.

Vùng sản xuất hàng hóa được hỗ trợ tổng 1.731 triệu đồng, bao gồm: hỗ trợ vùng sản xuất lúa, hỗ trợ vùng sản xuất ngô hàng hóa, hỗ trợ trồng mới cây ăn quả, hỗ trợ chăn nuôi và cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng sản xuất.

Qua một năm thực hiện chương trình hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện cho thấy, các nội dung hỗ trợ cơ bản phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đã góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa và đảm bảo an ninh lương thực của huyện.

Ngoài chương trình hỗ trợ sản xuất do UBND tỉnh phân cấp quản lý kinh phí cho UBND huyện, ngành nông nghiệp còn triển khai 4 mô hình vụ đông nhằm đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cây vụ đông và hỗ trợ phòng chống đói rét cho trâu, bò. Kết quả từ các mô hình khẳng định các giống cây trồng mới đều đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế vượt trội so với các giống cây trồng của địa phương.

Năm 2012, huyện Lục Yên tiếp tục triển khai thực hiện việc hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản với tổng kinh phí 3.683 triệu đồng. Theo đó, 2.474 triệu đồng hỗ trợ các xã vùng 135 và 29 thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã vùng II về giống lúa, giống ngô lai, phát triển chăn nuôi cho các hộ nghèo, cận nghèo, khai hoang ruộng nước, các hộ nhận giao khoán bảo vệ rừng, trồng rừng sản xuất; 1.230 triệu đồng hỗ trợ vùng sản xuất hàng hóa về giống sản xuất vụ đông, phát triển chăn nuôi lợn thịt, lợn nái, chăn nuôi gia cầm, nuôi trồng thủy sản đóng mới lồng bè nuôi cá, nuôi ba ba…

Ngoài ra, huyện Lục Yên đã đầu tư gần 390 triệu đồng để thực hiện một số mô hình đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất như: mô hình nuôi thâm canh cá rô phi đơn tính tại các xã Khánh Thiện, Yên Thắng, Minh Xuân, Lâm Thượng; mô hình nuôi lươn thịt trong bể tại một số xã; mô hình trồng tre mai lấy măng tại các xã An Lạc, Tô Mậu, Tân Lĩnh, Mai Sơn; mô hình trồng đậu tương giống mới tại các xã: Khai Trung, Mai Sơn, Minh Chuẩn; mô hình sản xuất thâm canh giống lúa mới ĐS1, Bắc Thơm số 7 tại các xã vùng trọng điểm lúa của huyện.

Minh Tuấn

Các tin khác
Từ nguồn vốn vay ngân hàng CSXH, nhiều hộ nghèo ở Lục Yên đã đầu tư phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa.

YBĐT - Năm 2011, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã thực hiện khá tốt chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn.

Chiều 7-3, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, kết quả thanh tra do 40 sở tài chính địa phương báo cáo đã cho thấy nhiều sai phạm của các DN kinh doanh gas.

YBĐT - Chi cục Thú y tỉnh Yên Bái đã thành lập các đoàn kiểm tra, giảm sát tình hình dịch đến các hộ chăn nuôi, tuyên truyền vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống như: vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, cơ sở chăn nuôi và khu vực buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia cẩm.

YBĐT - Là ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, những năm qua Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã xác định dịch vụ ngân hàng bán lẻ là lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược phát triển của mình. Tại Yên Bái, chi nhánh BIDV được đánh giá là ngân hàng tiên phong và hiện đại trong lĩnh vực dịch vụ bán lẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục