Quy định mới về giám sát tiêu huỷ tiền

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/10/2012 | 1:54:14 PM

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 16/10/2012, Thống đốc NHNN Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 29/2012/TT-NHNN quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng.

Theo đó, từ năm 2011 trở về trước, công tác giám sát tiêu hủy tiền do Liên bộ gồm Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì, phối hợp cùng với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước thành lập Hội đồng giám sát liên Bộ để thực hiện công tác giám sát tiêu hủy tiền. Hiện nay, theo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Nghị định số 40/2012/NĐ-CP ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống NHNN, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tiêu hủy tiền.

Vì vậy, Thông tư số 29/2012 này thay thế các quy định về giám sát tiêu hủy tiền ban hành theo Thông tư Liên tịch số 25/2004/TTLT/BTC-BCA-NHNN ngày 26/3/2004 hướng dẫn quy trình giám sát tiêu hủy tiền và Thông tư Liên tịch số 43/2001/TTLT-BTC-NHNN ngày 13/6/2001 hướng dẫn quy trình giám sát tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng.

Thông tư gồm 28 Điều, quy định cụ thể: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát tiêu huỷ tiền; Giám sát trong từng khâu của công tác tiêu huỷ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành; Giám sát trong từng khâu của công tác tiêu huỷ tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng; Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong giám sát tiêu huỷ tiền…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/11/2012.

Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các cơ sở in, đúc tiền, các cá nhân có liên quan đến công tác tiêu huỷ và giám sát tiêu huỷ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu huỷ tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng chấp hành nghiêm túc các quy định tại Thông tư này.

(Theo VOV)

Các tin khác

Theo lộ trình cải cách tiền lương, từ ngày 1-5-2013, lương tối thiểu sẽ tăng từ 1,05 triệu đồng lên mức 1,3 triệu đồng/tháng. Nguồn ngân sách cần để chi tăng lương trong năm 2013 khoảng 60-65 nghìn tỷ đồng.

Giá vàng lại giảm khi đồng đô la Mỹ tăng so với đồng euro. Đầu phiên châu Á sáng 19/10, giá vàng tiếp tục trồi sụt ở mức 1.742 USD/ounce.

Cán bộ Phòng Kiểm tra Chi cục Thuế huyện Trấn Yên triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

YBĐT - Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Chi cục Thuế huyện đã tổ chức đánh giá thực trạng doanh nghiệp để từ đó tăng cường các nguồn thu khác nhằm bù đắp vào nguồn thiếu hụt từ hoạt động kinh tế.

Khai thác đến đâu nhân dân tổ chức trồng mới rừng luôn đến đó.

YBĐT - Tính đến hết ngày 15/10, toàn tỉnh Yên Bái đã trồng mới trên 14 ngàn ha rừng, đạt gần 94% kế hoạch, trong đó có 5.798 ha keo hạt, keo lai, 2.792 ha quế, 2.440 ha bồ đề, mỡ còn lại là tre Bát độ, sơn tra và trồng cây phân tán.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục