Lục Yên tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/12/2012 | 9:58:02 AM

YBĐT - Bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm 2012, huyện Lục Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách sâu sát, cụ thể, thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2012 đề ra.

Lục Yên phát triển nhiều mô hình chăn nuôi hàng hóa tập trung cho thu nhập cao.
Lục Yên phát triển nhiều mô hình chăn nuôi hàng hóa tập trung cho thu nhập cao.

Trong phát triển kinh tế sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, huyện đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật, nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất của từng vùng; đầu tư thâm canh, tăng vụ, đưa giống cây trồng mới, cây trồng vụ 3 trên đất 2 vụ lúa trở thành vụ sản xuất chính, nhằm đảm bảo an ninh lương thực, góp phần ổn định đời sống của nhân dân.

Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt toàn huyện đạt 12.351 ha, bằng 101,9% kế hoạch, tổng sản lượng ước đạt 56.168,9 tấn, bằng 105,8% kế hoạch năm 2012.

Ngành chăn nuôi phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tính đến đầu tháng 10/2012, tổng đàn gia cầm trên 584.000 con, đạt 87,2% kế hoạch, đàn trâu 19.733 con, đạt 89,7% kế hoạch, đàn bò 1.046 con đạt 74,7% kế hoạch, đàn lợn 93.425 con, bằng 114% kế hoạch.

Các cơ quan chuyên môn đã tích cực hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chú trọng phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, xây dựng, thực hiện các mô hình bước đầu đạt hiệu quả như: mô hình khảo nghiệm trồng đậu tương giống mới; trồng tre mai lấy măng, sản xuất thâm canh giống lúa mới, chất lượng cao tại 17 xã, thị trấn; triển khai Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2012 tại các xã vùng đặc biệt khó khăn và vùng sản xuất hàng hoá tập trung.

Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), xây dựng cơ bản, thương mại, dịch vụ phát triển tương đối ổn định. Tổng giá trị sản xuất CN - TTCN, ước đạt 371,25 tỷ đồng, bằng 144% kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 419,93 tỷ đồng, công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 327,2 tỷ đồng; duy trì và phát triển các ngành nghề thủ công mỹ nghệ như chế tác tranh đá quý, đá cảnh, mây tre đan, thổ cẩm...

Giá trị xây dựng cơ bản từ đầu năm đến nay ước đạt 156,1 tỷ đồng, trong đó xây dựng giao thông đạt 95,7 tỷ đồng, xây dựng cơ bản khác đạt 60,4 tỷ đồng; hoàn thành kiên cố hóa được 22,8 km đường giao thông nông thôn năm 2012 bằng nguồn vốn kích cầu và các chương trình thuộc nguồn vốn Chương trình 135, thực hiện Chương trình 167 xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, đảm bảo an sinh xã hội. 

Hoạt động đầu tư xây dựng một số dự án tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả như: Dự án đường Tạng Tát xã Khánh Thiện; đường Tân Lĩnh - Minh Chuẩn; đường Khánh Hoà - Minh Xuân; đường nhánh I + III thị trấn Yên Thế… và nhiều dự án khác.

Huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng nguồn thu ngân sách; tăng cường công tác kiểm tra cơ sở để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc như trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, cấp thiết về giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế… trên địa bàn.

Đồng thời, tích cực phối hợp, trao đổi, thống nhất với các sở, ngành của tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư Dự án đường Khánh Hòa - Minh Xuân, khu tái định cư Mường Lai, Minh Xuân…

Cùng với việc tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ là khâu đột phá, huyện chú trọng tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và chăn nuôi; các chính sách về nhà ở, đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; chính sách vay vốn phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và nông thôn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã làm điểm giai đoạn 2011- 2015 tại Tân Lĩnh, Lâm Thượng, Tô Mậu, Liễu Đô.

Đồng thời, triển khai tốt các chủ trương, chính sách thuộc các chương trình dự án mục tiêu quốc gia, lồng ghép các chương trình hỗ trợ đầu tư có hiệu quả về hạ tầng kinh tế, phát triển sản xuất và nâng cao mức sống của nhân dân, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững ở khu vực nông thôn, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đức Toàn

Các tin khác
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nghe và cho ý kiến về Đề án ngăn chặn nhập khẩu, vận chuyển và kinh doanh gia cầm không được phép nhập khẩu, sáng 11/12.

Sáng 11/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nghe và cho ý kiến về "Đề án ngăn chặn nhập khẩu, vận chuyển và kinh doanh gia cầm không được phép nhập khẩu" do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo.

Ngày 10/12, Sacombank chính thức tiếp nhận và trở thành ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam áp dụng Hệ thống quản lý trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESMS) theo chuẩn mực quốc tế do Price waterhouse Coopers (PwC) Hà Lan tư vấn nhằm tăng cường quản lý các tác động đến môi trường - xã hội trong hoạt động cấp tín dụng đến các khách hàng.

Ngày 11/12, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã công bố bảng xếp hạng VNR500 – TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất 2012. Các tập đoàn kinh tế nhà nước vẫn nằm trong Top 10 doanh nghiệp lớn nhất của VNR 500 năm 2012. Tuy nhiên, Bảng xếp hạng năm nay có thêm nhiều bất ngờ mới.

Chế biến gỗ rừng trồng ở xã Minh Bảo (thành phố Yên Bái).

YBĐT - Dù gặp nhiều khó khăn chung của cả nền kinh tế do chi phí đầu vào tăng cao, thị trường thu hẹp, sức mua giảm, một số sản phẩm tồn kho tiêu thụ chậm, lãi suất cho vay tuy đã giảm nhưng việc tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp hạn chế, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục