Yên Bái đủ hàng phục vụ tết

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/1/2013 | 9:02:42 AM

YBĐT - Chỉ còn ba tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Đây là thời điểm kinh doanh thuận lợi nên các doanh nghiệp, nhà phân phối các mặt hàng thiết yếu đang ráo riết chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết. >>Đảm bảo đủ hàng hoá phục vụ dịp Tết

Người dân mua hàng tại cửa hàng Hằng Hiển khu vực chợ Yên Thịnh.
Người dân mua hàng tại cửa hàng Hằng Hiển khu vực chợ Yên Thịnh.

Do hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán có tính thời điểm cho nên các đơn vị đã có kế hoạch đẩy mạnh công tác khảo sát nhu cầu thị trường, đặc biệt quan tâm đẩy mạnh bán ra trước tết, không để tồn đọng.

Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại lớn trên địa bàn tỉnh đã cơ bản chuẩn bị hoàn tất và chủ động tăng lượng hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán. Trong đó, riêng lượng hàng nhập của hơn 10 nhà phân phối chủ lực về lĩnh vực hàng công nghệ phẩm, hàng tiêu dùng ước tính trên 29 tỷ đồng.

Tại địa bàn khu vực miền Tây, các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ, Công ty Cổ phần Thương mại Miền Tây đã nhập hàng là 1 tỷ đồng; tại thành phốYên Bái, Công ty cổ phần Thương mại - Du lịch và Đầu tư Yên Bái nhập 2 tỷ đồng, Công ty TNHH Hải Đăng nhập 5 tỷ đồng, Công ty TNHH Hải Phượng nhập 7 tỷ đồng tiền hàng… đều là rượu, bia, bánh, kẹo, thuốc lá, hàng công nghệ phẩm, hàng thực phẩm đông lạnh...

Cùng công nghệ phẩm, một trong những mặt hàng tiêu thụ mạnh trong dịp tết là xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG chai. Hai đơn vị tổng đại lý là Công ty Xăng dầu Yên Bái, Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm Xăng dầu Chiến Thắng đảm bảo cung ứng 8.000m3/tháng, đủ phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Ngoài ra, Công ty Xăng dầu Yên Bái còn dự trữ xăng dầu quốc gia 1.600m3.

Đối với mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG chai, trên địa bàn tỉnh có 03 trạm chiết nạp LPG, lượng kinh doanh thường xuyên đảm bảo duy trì mức 330 tấn, quy đổi là 27.500 chai trọng lượng 12kg, trị giá 8 tỷ đồng.

Đối với mặt hàng tối quan trọng là lương thực, Công ty cổ phần Lương thực Yên Bái duy trì kinh doanh gạo thường xuyên trong dịp cuối năm là 600 tấn, trị giá trên 5,1 tỷ đồng, đảm bảo lượng dự trữ theo yêu cầu của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc. 

Theo đánh giá, đến thời điểm này, lượng hàng hóa cung cấp vẫn ổn định, không có tình trạng thiếu hàng. Tuy nhiên, do sức mua có tăng đôi chút nên hàng hóa tiêu dùng hàng ngày, hàng thực phẩm tươi sống, hàng công nghệ phẩm tiêu dùng giá có biến động, tăng khoảng 5% - 10% so với tháng trước.

Cụ thể, gạo tẻ ngon giá 20.000 đồng - 21.000 đồng/kg, gạo tẻ thường 14.000 - 15.000 đồng/kg; thịt bò, thịt trâu loại I giá 220.000 - 230.000 đồng/kg; thịt lợn hơi 42.000 đồng/kg, thịt lợn thăn 95.000 - 100.000 đồng/kg; thịt gà hơi giá 110.000 đồng/kg, gà mổ sẵn 160.000 đồng/kg; dầu ăn Neptune 1 lít giá 44.000 đồng/chai; bia Hà Nội lon 330ml 210.000 đồng/thùng, bia Heineken 330ml 370.000 - 380.000 đồng/thùng; thuốc lá Thăng Long 9.000 - 10.000 đồng/bao, thuốc lá Vinataba 15.000 - 16.000 đồng/bao...

Hàng hóa tết cung cấp cho thị trường đã khá phong phú, đặc biệt là các mặt hàng công nghệ phẩm và hàng tiêu dùng. Theo nhà phân phối Hằng Hiển tại khu vực chợ Yên Thịnh cho biết, đến thời điểm này, sức mua đã tăng hơn nhưng chưa bằng mọi năm. Lý giải điều này, chị cho biết, do tâm lý gần tết mới mua sắm đồng thời cũng do một phần kinh tế khó khăn.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, tình hình thị trường, nhu cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh cuối tháng 1/2013 sẽ nóng dần và cao điểm tập trung vào những ngày giáp tết.

Chủ động nắm tình hình hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ, Sở Công thương tỉnh đã chỉ đạo phòng kinh tế - hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu, đề xuất cho ủy ban nhân dân các cấp nắm tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa tại địa phương và phối hợp kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các hộ kinh doanh, buôn bán hàng phục vụ tết.

Đồng thời chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm, kịp thời việc lưu thông và sử dụng pháo nổ các loại; chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, các mặt hàng cháy nổ, hàng hóa có tính chất bạo lực và các hành vi nâng giá trục lợi và gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch hoặc chứng nhận lưu thông trên tuyến quốc lộ 70, trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra về niêm yết giá trong kinh doanh đối với các mặt hàng Nhà nước quy định, chống đầu cơ nâng giá.

Đặc biệt là quan tâm việc kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với hàng thực phẩm, công nghệ thực phẩm qua chế biến, mặt hàng tươi sống và tại các địa bàn trọng điểm như thành phố, trung tâm huyện, trung tâm cụm xã, chợ nông thôn, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và các nhà sản xuất.

Nguyễn Đình

Các tin khác
Chưa giảm thuế phí với ô tô.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trả lời nhiều kiến nghị, đề xuất của Hiệp hội này với khẳng định sẽ không giảm thêm các loại thuế, phí khác cho ôtô trong năm 2013.

Đây là vốn viện trợ không hoàn lại của UNIDO cho dự án phát triển cụm doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam.

Các khách hàng đến tham quan và mua hàng tại gian hàng trưng bày.

YBĐT - Nhằm hưởng ứng Chương trình quốc gia “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, từ ngày 19-24/1, tại trung tâm Hội nghị tỉnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse tổ chức “Tuần lễ tri ân khách hàng”.

Một góc chợ Mù Cang Chải.

YBĐT - Trong những năm qua, Đảng bộ, nhân dân thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái) đã tập trung tìm các giải pháp phát triển thương mại - dịch vụ, tạo thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục