Lục Yên đẩy mạnh sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/3/2013 | 8:58:03 AM

YBĐT - Với những cố gắng của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, giá trị sản xuất CN-TTCN của Lục Yên (Yên Bái) trong 2 tháng đầu năm đạt gần 64 tỷ đồng, trong đó công nghiệp ngoài quốc doanh trên 25,8 tỷ đồng, còn lại là công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Công nhân Công ty Đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam khai thác đá hoa trắng.
Công nhân Công ty Đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam khai thác đá hoa trắng.

Xác định hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) trong năm 2013 sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn nên ngay sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên đã chủ động thực hiện các giải pháp sản xuất, kinh doanh đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, ngành để khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao.

Mặc dù chịu nhiều khó khăn nhưng năm 2012, sản xuất CN - TTCN của huyện Lục Yên vẫn có nhiều khởi sắc, giá trị sản lượng đạt hơn 421 tỷ đồng (tính theo giá cố định), vượt 60% so với kế hoạch. Trên đà thắng lợi đó, Lục Yên quyết tâm cao thực hiện chỉ tiêu của năm 2013 sẽ đạt 505 tỷ đồng.

Do vậy, ngay từ đầu năm, bên cạnh những nỗ lực của các doanh nghiệp, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng rà soát cơ chế, chính sách mới theo định hướng của Chính phủ, của tỉnh để bổ sung, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất; sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp.

Theo ông Vũ Đức Văn - Phó giám đốc Nhà máy Khai thác và chế biến đá Mable Lục Yên thuộc Công ty Sản xuất Thương mại Hùng Đại Dương, năm 2013, Công ty phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu khai thác 4.000m3 đá block và nộp ngân sách 4 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu này, ngay sau tết, doanh nghiệp đã huy động nhân lực tăng cường làm việc, chủ động trang bị thêm một số thiết bị như máy xúc, máy khoan, máy cắt dây... Bên cạnh các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, cụ thể là khai thác đá thì các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực khai thác vật liệu xây dựng, chế biến gỗ rừng trồng cũng tích cực đẩy mạnh sản xuất ngay từ những ngày đầu năm.

Ông Hoàng Văn Chuyên, chủ cơ sở sản xuất gạch không nung ở thị trấn Yên Thế cho biết, tuy sản xuất nhỏ, chủ yếu phục vụ nhu cầu tại địa phương nhưng ngay sau tết cơ sở đã huy động 7 công nhân làm việc liên tục để cung cấp gạch ra thị trường với sản lượng bình quân 1.000 viên/ngày.

Với những cố gắng của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, giá trị sản xuất CN-TTCN của Lục Yên trong 2 tháng đầu năm đạt gần 64 tỷ đồng, trong đó công nghiệp ngoài quốc doanh trên 25,8 tỷ đồng, còn lại là công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, sở dĩ giá trị sản xuất CN-TTCN trong 2 tháng đầu năm tăng chậm là do trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ, mặt khác do điều kiện thời tiết có mưa nhiều nên sản lượng khai thác cũng giảm.

Bên cạnh đó, nếu nhìn nhận sâu hơn thì hoạt động sản xuất công nghiệp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất còn chậm, sản phẩm vẫn dừng ở công đoạn thô, bước đầu thực hiện chế biến sâu nên giá thành còn thấp, vốn đầu tư của các doanh nghiệp hạn chế...

Để khắc phục khó khăn, tiến tới hoàn thành mục tiêu đề ra, thời gian tới, huyện Lục Yên sẽ tập trung đầu tư phát triển một số ngành nghề mũi nhọn được coi là tiền đề, tạo bước đột phá cho ngành CN-TTCN như: chế tác đá quý, bán đá quý, khai thác và chế biến đá vôi trắng cần được đầu tư tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; có cơ chế, chính sách ưu đãi cho các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh như hỗ trợ vốn từ nguồn kinh phí khuyến công... đồng thời tiến hành kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn về tình trạng trốn thuế, khai thác khoáng sản trái phép của các doanh nghiệp.

Đặc biệt là rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ để tham mưu cho các cấp chính quyền có giải pháp thúc đẩy các doanh nghiệp đi vào hoạt động có hiệu quả; thu hồi giấy phép đầu tư đối với các dự án hoạt động không hiệu quả hoặc hoạt động kém hiệu quả; tạo môi trường đầu tư và cơ chế, chính sách thuận lợi nhằm thu hút các nhà đầu tư; hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục hành chính và các thủ tục pháp lý để doanh nghiệp đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án...

Hùng Cường

Các tin khác
Các đồng chí lãnh đạo huyện, thị trấn tham gia khởi công công trình.

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng bộ huyện (20/6/1947 – 20/6/2024) và chào mừng Lễ công bố huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới, sáng 18/5, huyện Yên Bình đã khởi công công trình bê tông hóa đường giao thông tại tổ dân phố số 8, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

Ảnh minh họa

Liên bộ sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Chiều 17/5, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Yên Bái để trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025.

Mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc đem lại thu nhập cao cho các hộ dân thôn São, xã Tân Lập.

Những ngày này, các hộ trồng dưa ở xã Tân Lập, huyện Lục Yên đang vào vụ thu hoạch chính với các sản phẩm: dưa lê Hàn Quốc, dưa lưới, dưa hấu…. Qua nhiều vụ trồng, các giống dưa đã khẳng định phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng cũng như trình độ canh tác của người dân nơi đây. Đặc biệt, sản phẩm được nhiều người biết tới do các hộ dân áp dụng quy trình sản xuất "sạch".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục