Nông dân Lục Yên: Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/3/2013 | 8:56:07 AM

YBĐT - Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Lục Yên (Yên Bái) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho hội viên, từng bước xóa đói giảm nghèo, tiến tới làm giàu chính đáng.

Từ chăn nuôi lợn, gia cầm và dịch vụ máy xay xát mang về cho gia đình hội viên Nguyễn Văn Chỉnh trên 270 triệu đồng/năm.
Từ chăn nuôi lợn, gia cầm và dịch vụ máy xay xát mang về cho gia đình hội viên Nguyễn Văn Chỉnh trên 270 triệu đồng/năm.

Những ngày này, từ Liễu Đô đến Lâm Thượng, từ Động Quan đến Khánh Hòa, lúa chiêm xuân đã bén rễ lên xanh. Những ngôi nhà mới khang trang thay dần ngôi nhà lá, thay đổi diện mạo, đời sống của nông dân vùng đất Ngọc.

Mô hình cánh đồng hội viên có thu nhập 100 triệu đồng/ha/năm lần lượt được nhân rộng tại Yên Thắng, Minh Xuân, Liễu Đô, Mai Sơn… hay các chương trình canh tác kỹ thuật lúa cải tiến SRI, trồng khoai tây, trồng đậu tương bằng giống mới… đã thay đổi tập quán canh tác của nông dân tại các xã vùng cao huyện.

Ông Vũ Thái Linh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên cho biết: “Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội vận động hội viên tham gia các dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm hàng hóa và chăn nuôi cho hộ nghèo thuộc thôn, bản khó khăn. Hội Nông dân xã Minh Chuẩn có 28 hộ tham gia dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm; Hội Nông dân xã Phan Thanh vận động 5 hội viên thực hiện dự án nuôi cá lồng tại bản Ro; Hội Nông dân xã Minh Tiến và thị trấn Yên Thế hướng dẫn 2 hội viên tham gia dự án chăn nuôi lợn thịt…”. 

 

Mô hình trồng hoa của hội viên Nông Thị Chuyển cho thu nhập 20 triệu đồng/sào/năm.

Bên cạnh việc hỗ trợ hội viên về kỹ thuật, Hội Nông dân huyện Lục Yên còn thông qua chương trình phối hợp và ủy thác với 2 ngân hàng để tăng cường nguồn vốn cho hội viên phát triển sản xuất. Tổng dư nợ đến nay là 114,886 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Chính sách Xã hội duy trì hoạt động 115 tổ vay vốn cho 4.088 lượt hộ vay với dư nợ 65,716 tỷ đồng; vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 157 tổ cho 4.080 lượt hộ vay với tổng dư nợ là 49,17 tỷ đồng.

Hội thường xuyên kiểm tra các cơ sở hội về công tác ủy thác vay vốn; các tổ vay vốn hoạt động tích cực, hướng dẫn hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả đồng thời đôn đốc thu lãi và gốc đến hạn. Năm 2012, từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, 10 hội viên nông dân xã Phan Thanh được vay vốn 300 triệu đồng để nuôi ba ba thương phẩm.

Năm 2012, Lục Yên có 1.416 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong số đó, tiêu biểu như mô hình trồng hoa của hội viên Nông Thị Chuyển, thôn Thoóc Phưa, thị trấn Yên Thế cho thu nhập 20 triệu đồng/sào/năm; mô hình trồng cam, nuôi bò và kinh doanh của hội viên Nguyễn Thị Oanh, thôn 9, xã An Lạc một năm cho thu nhập gần 400 triệu đồng; mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và dịch vụ máy xay xát của hội viên Nguyễn Văn Chỉnh, tổ 12, thị trấn Yên Thế một năm cho thu nhập trên 270 triệu đồng.

 Không chỉ thi đua sản xuất giỏi, hội viên nông dân còn tích cực góp phần vào phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều hội viên đã hiến hàng ngàn mét đất, tham gia hàng nghìn ngày công làm đường giao thông nông thôn, góp phần thay đổi diện mạo của nhiều vùng quê. Nông dân xã Lâm Thượng đã hoàn thành 1,5km đường bê tông nông thôn, mở rộng 12 tuyến đường liên thôn dài 7,1km; nông dân xã Khánh Hòa hiến 6.000m2 đất làm đường liên thôn….

Từ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, nhiều hội viên nông dân Lục Yên vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Nhiều người đã mạnh dạn vay vốn đầu tư cho sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện gia đình, tạo nên sức mạnh của tổ chức hội, góp phần tích cực vào phong trào xóa đói, giảm nghèo trên quê hương mình.

Hồng Duyên 

Các tin khác
Các đồng chí lãnh đạo huyện, thị trấn tham gia khởi công công trình.

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng bộ huyện (20/6/1947 – 20/6/2024) và chào mừng Lễ công bố huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới, sáng 18/5, huyện Yên Bình đã khởi công công trình bê tông hóa đường giao thông tại tổ dân phố số 8, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

Ảnh minh họa

Liên bộ sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Chiều 17/5, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Yên Bái để trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025.

Mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc đem lại thu nhập cao cho các hộ dân thôn São, xã Tân Lập.

Những ngày này, các hộ trồng dưa ở xã Tân Lập, huyện Lục Yên đang vào vụ thu hoạch chính với các sản phẩm: dưa lê Hàn Quốc, dưa lưới, dưa hấu…. Qua nhiều vụ trồng, các giống dưa đã khẳng định phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng cũng như trình độ canh tác của người dân nơi đây. Đặc biệt, sản phẩm được nhiều người biết tới do các hộ dân áp dụng quy trình sản xuất "sạch".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục