Điện gió Bạc Liêu lên lưới điện quốc gia
- Cập nhật: Thứ năm, 30/5/2013 | 7:33:46 AM
Dự án công trình điện gió Bạc Liêu có tổng công suất 99MW, tổng vốn đầu tư 5.200 tỷ đồng, gồm 62 trụ tuabin
|
Vào lúc 15h30 ngày 29/5, Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN), Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Du Lịch Công Lý - Chủ đầu tư công trình điện gió Bạc Liêu đã tổ chức hòa vào lưới điện Quốc gia 10 tuabin điện gió có công suất 16MW, hoàn thành giai đoạn 1 của công trình điện gió Bạc Liêu.
Sau hơn 30 tháng thi công trên công trình rộng 500ha tại xã ven biển Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu trong điều kiện khí hậu địa chất phức tạp, đội ngũ cán bộ, kỹ sư của đơn vị thi công đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn bảo đảm tiến độ công trình đúng thời gian.
Ngân hàng Phát triển Việt Nam, đơn vị cung cấp vốn cho thi công công trình đã bám sát tiến độ cung ứng đủ vốn cho đơn vị thi công thực hiện đạt kế hoạch đề ra.
Các hạng mục khác của công trình như trạm biến áp 22/110 KV, đường dây 110KV, đường dây 22KV trên không, trạm biến áp 0.69/22 KV dưới chân trụ điện gió và hệ thống cáp đi trên cầu dẫn kế nối từ các trạm tuabin vào đường dẫn 22KV trên không cũng được xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng đồng bộ bảo đảm chất lượng sau khi được nghiệm thu của cơ quan chức năng.
Dự án công trình điện gió Bạc Liêu tại xã ven biển Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) có tổng công suất 99MW với tổng vốn đầu tư 5.200 tỷ đồng, gồm 62 trụ tuabin điện gió.
Tổng công suất phát điện của công trình là 320 triệu Kwh/năm. Giai đoạn 1 công suất phát điện đạt trên 55 triệu Kwh/năm.
Tháng 7 tới đây, các đơn vị sẽ tiếp tục thi công 52 trụ tuabin còn lại của công trình.
Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12/2014.
(Theo VOV)
Các tin khác
YBĐT - Những năm qua, đời sống của gần 590 hộ người Mông ở La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) được cải thiện đáng kể nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và nội lực của chính những cán bộ, người dân địa phương. Câu chuyện phát triển kinh tế ở đây có nhiều cái mới, cái hay nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.
YBĐT - Trong thực tế, sự phát triển của ngành chè những năm qua đã để lại những bài học đắt giá cho bản thân mỗi doanh nhân, mỗi doanh nghiệp. Những “cây đại thụ” một thời của ngành chè Yên Bái giờ chỉ hoạt động cầm chừng, thậm chí đang đứng trên bờ vực phá sản.
Theo mức thuế suất thuế tài nguyên đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, thuế suất các loại khoáng sản sẽ tăng cao. Trong đó, mức thuế suất vàng sẽ tăng kịch trần là 25%, titan tăng từ 11% lên 16%...
YBĐT - Đối với vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái), thế mạnh từ trước đến nay vẫn là chăn nuôi đại gia súc và đối với bà con người Mông nơi đây, con trâu vẫn là “đầu cơ nghiệp”.