Ươm mầm tương lai

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/11/2013 | 8:50:25 AM

YBĐT - Nghề giáo luôn được xã hội tôn trọng không chỉ bởi những kiến thức trong sách vở mà chính là ở sự nhiệt huyết, lòng yêu nghề. Những tấm gương về đạo đức, sự vượt khó và lòng yêu nghề của đội ngũ cán bộ, giáo viên và tập thể các nhà trường ở Văn Chấn xứng đáng với tên gọi: “Những người ươm mầm tương lai”.

Thầy giáo Phan Văn Thắng - Trường THCS Tú Lệ giảng dạy bằng giáo án điện tử.
Thầy giáo Phan Văn Thắng - Trường THCS Tú Lệ giảng dạy bằng giáo án điện tử.

Nghề giáo luôn được xã hội tôn trọng không chỉ bởi những kiến thức trong sách vở mà chính là ở sự nhiệt huyết, lòng yêu nghề. Những tấm gương về đạo đức, sự vượt khó và lòng yêu nghề của đội ngũ cán bộ, giáo viên và tập thể các nhà trường ở Văn Chấn xứng đáng với tên gọi: “Những người ươm mầm tương lai”.

Đã 14 năm trôi qua nhưng ấn tượng của ngày đầu tiên đến với học sinh xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn như còn vẹn nguyên trong thầy giáo Phan Văn Thắng - giáo viên bộ môn Hóa - Sinh của Trường Trung học cơ sở Tú Lệ. Ngày đến với các em cũng là ngày nhà trường tổ chức vui tết Trung thu cho học sinh trong trường.

Chính sự thiếu thốn mọi bề của cái tết Trung thu ấy đã làm cho ý chí của chàng trai trẻ càng thêm vững vàng, càng muốn cống hiến sức trẻ, tri thức góp phần xóa đi cái nghèo, cái đói nơi đây. Bị liệt một chân từ nhỏ nhưng chưa khi nào nhiệt huyết trong chàng trai trẻ Phan Văn Thắng không sục sôi cống hiến.

Thời điểm đó, khi nghề giáo còn rất nhiều khó khăn nhưng ngay khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thầy Thắng đã chọn Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái để tiếp tục theo đuổi con đường học tập. Rời ghế giảng đường để đến với các em thơ Tú Lệ, thầy giáo trẻ Phan Văn Thắng càng thấm thía sự vất vả của các em để đến trường, lòng yêu nghề đã thôi thúc để anh cùng các em bám trường, bám lớp.

“Ngày mới lên đây công tác, việc duy trì sỹ số là nhiệm vụ hết sức khó khăn với giáo viên chúng tôi. Sau giờ dạy là tranh thủ đến tận nhà học sinh để vận động các em ra lớp. Các thầy, cô đi trước làm được thì mình cũng làm được, chân mình không khỏe thì đi chậm rồi sẽ đến… Rất may mà bà con trên này thông cảm với hoàn cảnh của mình nên cho con em đi học đầy đủ hơn”, thầy Thắng chia sẻ.

14 năm kinh nghiệm giảng dạy, thầy Thắng được giao trọng trách Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên. Không chỉ chăm chút từng bài giảng truyền đạt cho học sinh kiến thức đầy đủ, dễ hiểu mà thầy Thắng còn trau dồi thêm những kiến thức xã hội mang đến những tiết học đầy hứng thú và sự mới mẻ cho học trò.

Cũng chính nhờ đó mà học sinh càng mến yêu trường lớp, thầy cô càng thêm tâm huyết với nghề. Nhiều năm liền, thầy Phan Văn Thắng đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện” và “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”. Thầy Thắng đã trở thành tấm gương sáng để những thế hệ học trò của quê hương Tú Lệ học tập, vượt qua những khó khăn, vất vả để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Tạm biệt xã Tú Lệ, chúng tôi tìm đến ngôi trường với bề dày thành tích - Trường Tiểu học Tân Thịnh. 2 năm học vừa qua, nhà trường đều có học sinh giỏi cấp quốc gia ở kỳ thi Olimpic tiếng Anh qua Internet. Thành quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của cô giáo Đỗ Thị Kim Luyến. 2 năm tham gia ôn luyện cho đội tuyển học sinh giỏi của trường là 2 năm học trò của cô mang vinh dự về cho huyện Văn Chấn. Không chỉ đoạt giải cao ở các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh mà các em đã xuất sắc đoạt 2 giải khuyến khích cấp quốc gia.

Không giấu được niềm tự hào, cô Luyến tâm sự: “Thành công của học sinh mình chính là nhờ vào sự ủng hộ của nhà trường và các bậc phụ huynh. Các vòng thi tiếng Anh qua Internet đòi hỏi kiến thức rộng ở tất cả mọi lĩnh vực nên cần rất nhiều thời gian tham khảo sách, báo để tìm tòi, học hỏi và đưa đến cho học sinh những gì tổng quát, dễ tiếp thu nhất…”.

Năm học 2013 - 2014 này, Trường Tiểu học Tân Thịnh đã được đầu tư, trang bị 1 phòng máy vi tính với 16 bộ máy phục vụ cho đội tuyển mũi nhọn tham gia các kỳ thi Olimpic Toán, tiếng Anh qua Internet. Học sinh đông, số lượng máy tính ít nên các cô giáo phải chia làm nhiều ca học, tranh thủ cho các em luyện các vòng thi vào cuối buổi mỗi buổi học chính khóa. Nhiều năm liền dẫn đầu trong các phong trào thi đua của ngành giáo dục Văn Chấn, Trường Tiểu học Tân Thịnh không chỉ quan tâm đến chất lượng mũi nhọn mà việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà là nhiệm vụ hàng đầu được Ban Giám hiệu nhà trường trú trọng.

Cô giáo Đỗ Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Tỷ lệ học sinh khá giỏi năm sau cao hơn năm trước, thành tích của giáo viên và học sinh tham gia các kỳ thi cũng tăng cả về số lượng và chất lượng chính là kết quả rõ nhất cho sự cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường”.

Với 370 học sinh ở 5 khối lớp, năm học 2013 - 2014 này, nhà trường phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh khá, giỏi lên 84,3%. Xác định rõ đội ngũ giáo viên là yếu tố quyết định nên nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức. Ngoài ra, còn phối hợp với các trường bạn tổ chức các chuyên đề, dự giờ, thăm lớp để học tập kinh nghiệm, trao đổi kiến thức. Từ đó áp dụng vào thực tiễn, đổi mới phương pháp dạy và học hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện”.

Những năm trở lại đây, phong trào thi đua dạy và học ở các đơn vị trường và trong ngành giáo dục Văn Chấn ngày càng sôi nổi, thu hút số lượng lớn cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia. Qua các phong trào thi đua đã phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân điển hình, những tấm gương sáng tâm huyết với nghề để tuyên dương, khen thưởng, kịp thời động viên để mỗi tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy khả năng đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của huyện.

Ông Lê Quang Minh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn cho biết: “Hiện toàn ngành có trên 2.300 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn, trong đó, 65% đạt trên chuẩn. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong ngành luôn được quan tâm thực hiện. Ngành đã tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên theo học các lớp trên chuẩn, tổ chức sinh hoạt chuyên môn thường xuyên, tăng cường sự phối hợp, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị trường để các phong trào thi đua ngày càng phát huy hiệu quả”. 

Thanh Hà – Nguyễn Hoàng 

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Từ ngày 1/1/2014 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 1,9 triệu đến 2,7triệu đồng/tháng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Trưởng phòng Truyền thông phát triển thuộc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) - Ketan Chitnis cho biết thông tin trên tại cuộc hội thảo về công tác truyền thông liên quan đến tiêm chủng - tổ chức ngày 19-11, tại Hà Nội. UNICEF sẽ hỗ trợ Việt Nam ngăn ngừa vi rút rubella cho hơn 23 triệu trẻ em dưới 14 tuổi trong năm tới.

Nhân viên bưu điện chi trả lương hưu tại phường Hồng Hà (thành phố Yên Bái).

YBĐT - Ngành bưu điện làm nhiệm vụ trả lương hưu và các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho các đối tượng, thay thế hệ thống đại lý của BHXH trước đây là một chủ trương đúng đắn, nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tính chuyên nghiệp hóa, hạn chế rủi ro có thể xảy ra.

Cô và trẻ trong giờ hoạt động góc.

YBĐT - Đề cao sự phát triển khả năng độc lập và sở thích cá nhân, chăm sóc trẻ tận tâm, mang đến cho trẻ một môi trường nuôi dưỡng và dạy dỗ gần gũi, chú trọng phát triển toàn diện cả về thể chất, tâm hồn là những gì mà Nhóm trẻ cộng đồng thuộc Trung tâm Giới thiệu việc làm phụ nữ tỉnh Yên Bái mong muốn và đang áp dụng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục