Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh
- Cập nhật: Thứ sáu, 22/11/2013 | 2:45:46 PM
YBĐT - Những năm gần đây, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở GD&ĐT Yên Bái tổ chức dạy và học bộ môn Giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) ở các trường THPT với thời lượng kéo dài, rải đều trong năm học theo phân phối chương trình, đánh giá tính điểm như những môn học khác. Vì thế, chất lượng giáo dục kiến thức QP-AN trong các nhà trường đã từng bước được nâng cao.
![]() |
Kiểm tra thực hành tháo lắp súng của học sinh Trường THPT Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình.
|
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, ngành GD&ĐT Yên Bái đã xây dựng kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ giáo viên chuyên trách bộ môn Giáo dục QP-AN, tích cực đổi mới phương pháp, nội dung giảng dạy, thường xuyên rà soát, bổ sung tài liệu học tập cũng như dụng cụ thực hành, hình ảnh minh họa để tăng hiệu quả trong từng giờ học. Ngành GD&ĐT cũng chỉ đạo các trường tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thi tìm hiểu về kiến thức QP-AN, như: "Chúng em tập làm chiến sỹ", "Tiếp lửa truyền thống"...
Nhờ đó, dần tạo sự hấp dẫn, hứng thú trong các tiết học, học sinh dễ tiếp thu và cũng là cơ sở để các em nắm chắc, hiểu sâu những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân... Qua đó, xây dựng niềm tin cho học sinh đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.Tuy nhiên, nhiều giáo viên của các nhà trường đảm nhiệm giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng chưa qua đào tạo, chủ yếu là giáo viên của các môn khoa học xã hội như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân… nên chất lượng dạy và học ở một số trường, một số nội dung trong chương trình chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.
Thực trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song trước hết là nhận thức của một số nhà trường về vị trí, vai trò của bộ môn này còn giản đơn, từ đó, nảy sinh tâm lý ỷ lại vào sự giúp đỡ của các đơn vị và cơ quan quân sự địa phương; một số học sinh nhận thức chưa đầy đủ về giáo dục quốc phòng nên không có động lực phấn đấu học tốt môn học này.
Nắm được thực trạng ấy, hàng năm, cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh đã chủ động tham mưu cho tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT triển khai cho các trường THPT, trung học chuyên nghiệp (THCN),cao đẳng và dạy nghề trên địa bàn nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên, đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm của các nhà trường một số nội dung cơ bản về giáo dục chính trị, pháp luật, điều lệnh, các nội dung về chiến thuật và kỹ thuật bộ binh. Các ngành có liên quan đã có nhiều văn bản, chỉ thị, hướng dẫn nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục QP-AN, thực hiện nghiêm quy chế trong soạn giáo án, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Đại tá Nông Hồng Lai - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: “Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan quân sự cấp huyện cử cán bộ phối hợp giúp các trường giảng dạy các nội dung thực hành, tuy nhiên, đây là giải pháp tình thế. Để xây dựng đội ngũ giáo viên phụ trách môn Giáo dục QP-AN trong các nhà trường, cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp cử giáo viên kiêm nhiệm môn giáo dục QP-AN đi đào tạo các lớp nâng cao tại các trường quân đội”.
Ông Đặng Quang Khánh - Phó giám đốc Sở GD&ĐT cho biết thêm: Thời gian tới, khi có chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành giáo dục QP-AN, Sở sẽ tuyển chọn, bố trí giáo viên đi đào tạo theo hướng phát triển lâu dài và tổ chức tập huấn bồi dưỡng phương pháp giảng dạy môn học, trên cơ sở bài giảng điện tử đã được tập huấn cho giáo viên cốt cán, xây dựng bài giảng điện tử phù hợp với thiết bị công nghệ hiện có; triển khai bộ đề thi giáo dục QP-AN cấp THPT với mã nguồn mở tạo điều kiện cho giáo viên bổ sung thư viện câu hỏi và bố trí nội dung thi thích hợp trong học kỳ, năm học và sách giáo khoa, sách giáo viên đã được bổ sung kiến thức mới về Điều lệnh đội ngũ, thực hiện thống nhất từ năm học 2012-2013.
Đồng thời, chỉ đạo các trường cập nhật kiến thức biển, đảo trong tài liệu vào bài giảng “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia” trong chương trình lớp 11, mở rộng giáo dục chính khóa và tuyên truyền ngoại khóa cho học sinh về tiềm năng biển, đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc; tổ chức đánh giá chất lượng, hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học, chuẩn bị cho công tác kiểm tra, xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung cho năm học mới - ông Khánh cho biết thêm.
Nhờ sự cố gắng và vào cuộc của các ngành, hiện nay,Yên Bái đã có 57 giáo viên tham gia giảng dạy kiến thức QP-AN trong các nhà trường, trong đó đã có 16 giáo viên chuyên trách. Năm 2013, toàn bộ 738 lớp với gần 29.000 học sinh, sinh viên của 37 trường THPT, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn tỉnh đều được giảng dạy kiến thức QP-AN. Chất lượng giáo dục kiến thức QP-AN trong các nhà trường đã từng bước được nâng cao. Kết quả kiểm tra môn giáo dục QP-AN cuối năm học 2012 - 2013, toàn tỉnh đã có 97% học sinh, sinh viên đạt yêu cầu trở lên, trong đó có trên 67% khá, giỏi.
Thanh Năm
Các tin khác

YBĐT - Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ (Yên Bái) được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn với quy mô 300 giường bệnh, thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn bệnh viện hạng II. Diện tích xây dựng trên 24 nghìn m2 với các khoa, phòng được xây dựng kiên cố, hệ thống nhà cầu nối với các khoa, phòng rất thuận tiện, đảm bảo khám chữa bệnh (KCB) cho người dân.

YBĐT - Con số trên 1 tỷ đồng tổng giá trị cứu trợ xã hội năm 2013 chính là phần thưởng vô giá dành cho những nỗ lực của các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Yên Bái trong hành trình kết nối lòng nhân ái.
Một chiếc váy dịu dàng và cardigan chất vải mỏng nhẹ nhàng đủ tạo nên set đồ đậm chất tiểu thư, còn cardigan vải sheer phối với quần jeans và áo pull lại là sự cân bằng của nét cá tính và sự dịu hiền...

Tổ chức Bureau Veritas (Pháp) vừa cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho 2 trang trại chăn nuôi bò sữa của Vinamilk tại tỉnh Tuyên Quang và Nghệ An. Việc đạt được giấy chứng nhận ISO 9001:2008 đã đưa các trang trại của Vinamilk trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong ngành chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.