Phường Đồng Tâm: Lập lại trật tự an toàn giao thông

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/11/2013 | 9:19:27 AM

YBĐT - Là địa bàn trung tâm thành phố, phường Đồng Tâm (thành phố Yên Bái) có nhiều điểm vui chơi giải trí, tập trung đông người và phương tiện giao thông. Vì vậy, việc lấn chiếm hành lang, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, quảng cáo thường xuyên diễn ra, gây mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông (TT ATGT).

Từ đầu năm đến nay, phường Đồng Tâm đã tổ chức nhiều đợt ra quân gỡ bỏ biển báo, băng rôn trái quy định.
Từ đầu năm đến nay, phường Đồng Tâm đã tổ chức nhiều đợt ra quân gỡ bỏ biển báo, băng rôn trái quy định.

Dẹp bỏ nhiều hàng quán lấn chiềm lòng, lề đường

Theo Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm Nguyễn Việt Huy, trên địa bàn phường hiện có 4 tuyến phố chính, đặc biệt có Quảng trường 19/8, Trung tâm Hội nghị, đài phun nước là nơi thu hút đông người dân đến vui chơi, giải trí. Cũng từ đây mọc lên nhiều hàng quán chủ yếu là quán trà đá, đồ nướng...

Tuy nhiên, do lợi nhuận và ý thức kém nên nhiều người ngang nhiên bày bàn ghế, hàng quán lấn chiếm hàng lang, vỉa hè để thuận tiện cho kinh doanh, buôn bán. Cá biệt, những ngày cuối tuần, ngày lễ, tết, lượng người, phương tiện tập trung tại khu vực này tăng đột biến. Nhưng do hàng quán đã lấn chiếm hết vìa hè làm nơi kinh doanh nên nhiều gia đình đưa con em đến vui chơi phải đi bộ dưới lòng đường, khiến nguy cơ tai nạn, va chạm giao thông luôn tiềm ẩn.

Trước thực trạng trên, UBND phường đã xây dựng kế hoạch truy quét, giải tỏa hàng quán, lập lại trật tự, mỹ quan đô thị. Cụ thể, tại các địa điểm như: trước cửa Trung tâm Hội nghị, Quảng trường, đài phun nước, phường kiên quyết giải tỏa triệt để, không cho hàng quán kinh doanh buôn bán tại đây. Đồng thời, để thuận lợi cho quản lý, phường đã lập phương án cho các hộ này tiếp tục mở hàng quán tại các khu vực tập trung ít người và phương tiện như: phía sau đường Nguyễn Tất Thành, trước cửa Nhà thi đấu thể dục thể thao, đường Nguyễn Văn Cừ, ngã tư đối diện Kho bạc Nhà nước.

Ông Huy cho biết: “Phường đã tiến hành họp các hộ dân để sắp xếp vị trí kinh doanh. Mỗi hộ được sử dụng không quá 10m2, không để xe dưới lòng đường, không căng bạt che khuất tầm nhìn... Đặc biệt, các hộ dân phải viết cam kết thực đúng các qui định về đảm bảo môi trường và mỹ quan đô thị. Nhờ vậy, tình hình TT ATGT cơ bản được đảm bảo, tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán đã cơ bản được khắc phục, hoạt động của các hàng quán kinh doanh đã dần đi vào nề nếp, các vụ tai nạn, va chạm giao thông giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm trước”.

 

Khu vực ngã ba Phòng khám Đa khoa Việt Tràng An thường bị người dân lấn chiếm làm nơi kinh doanh buôn bán.

Đẩy mạnh tuyên truyền tới từng hộ dân

Cũng như nhiều đô thị khác, việc lấn chiếm hàng lang, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buốn bán ở thành phố Yên Bái nói chung và phường Đồng Tâm nói riêng đã khiến mỹ quan đô thị bị ảnh hưởng, công tác đảm bảo ATGT gặp nhiều khó khăn.

Tại các khu vực ngã ba, ngã tư nhiều điểm họp chợ trái phép thường xuyên diễn ra, gây ùn tắc, mất an toàn với nhiều người tham gia giao thông. Đặc biệt, tại ngã ba Km 6 - khu vực giao cắt giữa đường Đinh Tiên Hoàng và đường Lê Văn Tám (giáp ranh phường Yên Thịnh) và ngã ba Trường THPT Nguyễn Huệ hoạt động lấn chiếm hành lang, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán diễn ra khá “tấp nập”.

Đặc biệt vào các ngày rằm, ngày lễ, tết, tình trạng mua bán còn diễn ra ngay dưới lòng, lề đường vừa không an toàn lại mất mỹ quan đô thị. Hạn chế tình trạng này, phường Đồng Tâm đã phối hợp với thành phố và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Theo đó, phường đã thành lập 5 tổ tự quản thường xuyên xuống từng hộ dân để tuyên truyền, nhắc nhở không đặt, treo biển quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Cụ thể, tại khu vực chợ Km 4, phường chỉ đạo 2 tổ tự quản tăng cường tuần tra, nắm bắt tình hình, đồng thời tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh không vi phạm các qui định về TT ATGT.

Ngoài ra, tại các tuyến phố chính, phường giao cho các tổ chức đoàn thể phụ trách từng đoạn, vừa kết hợp tuyên truyền, vừa thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng ra quân dẹp hành lang, tháo dỡ biển quảng cáo, băng rôn không đúng qui định. Tại các điểm họp chợ giáp ranh, ngoài việc tăng cường tuần tra, thu giữ, xử lý các trường hợp vi phạm, phường chỉ đạo tổ tự quản, Công an phường đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở tới từng hộ kinh doanh nâng cao ý thức cho người dân.

Với nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ, tình hình TT ATGT và mỹ quan đô thị trên địa bàn phường Đồng Tâm đã có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, do ý thức còn hạn chế và vì cuộc sống mưu sinh nên mỗi khi vắng bóng lực lượng chức năng nhiều điểm họp chợ trái phép lại tái diễn. Do vậy, công tác tuyên truyền, nhắc nhở cũng như tuần tra, kiểm soát cần được tiến hành thường xuyên, liên tục hơn nữa nhằm góp phần vào mục tiêu xây dựng thành phố ATGT và văn minh đô thị.

Hà Hùng

Các tin khác
Hội viên Hội phụ nữ thị trấn Thác Bà phát triển kinh tế bằng mô hình nuôi ong mật.

YBĐT - Trong những năm qua, Hội phụ nữ thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã bám sát sự chỉ đạo của hội cấp trên và của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và các hoạt động trọng tâm của hội.

Đoàn viên thanh niên nhà trường phát cháo cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ.

YBĐT - Là tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của một nhà trường với đặc thù là hoạt động dạy nghề - Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú (DTNT) Nghĩa Lộ (Yên Bái), nhưng không vì thế mà các phong trào của tuổi trẻ nơi đây kém sôi nổi.

Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra giờ thực hành điện của học viên lớp điện dân dụng.

YBĐT -  Ngày 16 tháng 9 năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 1212/QĐ-UBND thành lập Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú Nghĩa Lộ trên cơ sở chuyển đổi từ Trường Trung cấp Nghề Nghĩa Lộ.

Nhà ở xã hội Việt Hưng, quận Long Biên Hà Nội.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 188/2013 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó quy định đối tượng, điều kiện được bố trí nhà ở xã hội. Cụ thể, nhà ở xã hội được dành để giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho 9 đối tượng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục