Một cách nâng cao chất lượng giống nòi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/11/2013 | 9:10:57 AM

YBĐT - Nhằm giảm thiểu tối đa tỷ lệ mắc các loại bệnh tật, tử vong ở thai nhi và trẻ sơ sinh, góp phần nâng cao chất lượng giống nòi, mới đây, tỉnh đã tiến hành triển khai điểm mạng lưới sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại 20 xã, phường, thị trấn thuộc 4 huyện, thị, thành phố: Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ.

Các chị em nghiên cứu tài liệu truyền thông sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại huyện Trấn Yên.
Các chị em nghiên cứu tài liệu truyền thông sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại huyện Trấn Yên.

Lần đầu thực hiện, nên ngay sau khi có kế hoạch triển khai, Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS/KHHGĐ) đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các chủ đề, hướng dẫn trung tâm DS/KHHGĐ các huyện, thị, thành phố biên soạn các tập tin, bài để cung cấp cho các xã tổ chức phát trên hệ thống loa đài, trong các đợt chiến dịch và trong các hoạt động văn hóa xã hội khác bằng tiếng địa phương.

Các báo cáo viên thuộc lĩnh vực sức khỏe sinh sản/KHHGĐ từ tuyến tỉnh đến cơ sở đã tổ chức nói chuyện chuyên đề, truyền thông lợi ích của sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho các phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại các xã thực hiện điểm. Riêng về phía chuyên môn, các cán bộ y trực tiếp và gián tiếp tham gia công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh được tập huấn các kỹ năng tuyên truyền, vận động, tư vấn và quản lý đối tượng trong chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh; được tham gia tập huấn, đào tạo về chẩn đoán trước sinh và kỹ thuật lấy máu gót chân.

Thông qua việc triển khai đồng bộ và làm tốt các hoạt động trên, đến nay, hầu hết người dân trên địa bàn tỉnh đã nắm bắt được thông tin về chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh; các bà mẹ mang thai và những người chuẩn bị mang thai tại các địa phương thực hiện chương trình đã chủ động tới khám, xin được tư vấn và thực hiện quy trình sàng lọc.

Chị Cầm Thị Thuỳ, phường Trung Tâm (thị xã Nghĩa Lộ)- người có con vừa được thực hiện quy trình sàng lọc sơ sinh trong tháng 10 cho biết: "Được tuyên truyền, tư vấn về chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tôi đã biết được ý nghĩa của chương trình này là nhằm giúp các bà mẹ mang thai dưới 14 tuần sẽ được siêu âm đo độ dày da gáy thai nhi và thực hiện một số xét nghiệm cần thiết để phát hiện nguy cơ mắc hội chứng down và một số bệnh lý khác như: sự bất thường của hệ thần kinh, hệ tim mạch, dị tật của dạ dày, ruột, sinh dục, tiết niệu, xương...

Đối với sàng lọc sơ sinh, em bé sinh ra từ 24- 48 giờ sẽ được lấy máu ở gót chân rồi gửi về bệnh viện tuyến trung ương làm các xét nghiệm giúp phát hiện sớm các dị tật mà mắt thường không nhìn thấy được như các bệnh: suy giảm tuyến giáp bẩm sinh, thiếu men G6DP, tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh...,  từ đó các bác sỹ sẽ tìm các biện pháp can thiệp kịp thời đối với những bệnh có thể chữa được và tư vấn tâm lý cho bà mẹ cũng như gia đình. Thật may mắn, con tôi sau khi làm các xét nghiệm đã cho thấy cháu khoẻ mạnh bình thường, gia đình rất vui và cảm ơn chương trình".

Có thể khẳng định, việc thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển dân số. Bởi vậy, đây không chỉ là chuyện cá nhân của gia đình nào mà là bước đi lâu dài của cả xã hội, hướng tới một tương lai hạn chế đến mức thấp nhất người khuyết tật do các bệnh bẩm sinh gây ra.

Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục duy trì thực hiện tốt chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại các địa bàn đã triển khai, ngành dân số cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan tuyên truyền và các ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện chương trình trong cộng đồng; tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình; theo dõi, tổng hợp báo cáo theo quy định và thực hiện tư vấn cho các đối tượng về kết quả thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

H.O

Các tin khác
Hội Chữ thập đỏ Trấn Yên có nhiều hình thức hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế.

YBĐT - Nhờ sự gương mẫu, tận tụy và phát huy hiệu quả tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau - ông Đỗ Quốc Cư, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thôn 5, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã xây dựng chi hội CTĐ thôn ngày một vững mạnh, được bầu là Chi hội trưởng chi hội CTĐ tiêu biểu của huyện Trấn Yên.

Tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS
trong học sinh THPT.

YBĐT - Với những giải pháp thiết thực, thời gian qua, các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã tạo điều kiện để người nhiễm HIV/AIDS hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Rất nhiều trường đại học không chú tâm đến việc khảo sát và công khai tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp sau khi ra trường.

Bộ GD-ĐT vừa gửi công văn hướng dẫn các cơ sở đào tạo về thực hiện quy chế công khai năm học 2013-2014.

Học sinh được đảm bảo các chế độ theo quy định đối với Trường phổ thông dân tộc nội trú.

YBĐT - Đứng chân trên địa bàn phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Miền Tây đã và đang phát huy vai trò là nơi chăm sóc, truyền thụ kiến thức, kỹ năng cho hàng ngàn lượt học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số các huyện thị phía Tây của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục