Gấp rút chuẩn bị phương án ứng phó với bão số 4

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/10/2015 | 2:00:14 PM

Sáng nay (2/10), Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai đã họp gấp để có phương án ứng phó với bão số 4 có tên quốc tế là Mujigae và đã vào đến Biển Đông.

Bão số 4 là cơn bão được đánh giá có tốc độ di chuyển nhanh và ngày càng mạnh lên. Dự báo trong những ngày tới, bão sẽ di chuyền vào Vịnh Bắc Bộ và đổ bộ vào đất liền nước ta. Các khu vực dự báo bão sẽ đổ bộ là từ Quảng Ninh đến Thái Bình.

Cơn bão số 4 có khả năng gây mưa và mưa rất to ở khu vực Đông Bắc Bộ, đặc biệt là các địa phương: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn. Trung tâm khí tượng thuỷ văn dự đoán lượng mưa từ 300- 400mm.

Trước diễn biến nhanh của cơn bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có Công điện số 29 gửi các địa phương yêu cầu: Người dân cư trú ven biển và có lồng bè nuôi trồng thủy sản phải theo dõi đặc biệt tình hình bão để có các phương án ứng phó; Các hồ chứa cần phải được đảm bảo an toàn, yêu cầu trực ban 100% nếu có mưa lớn xảy ra.

Ban Chỉ đạo lưu ý, thiệt hại đợt mưa lũ tại Quảng Ninh ở tháng 7 là rất lớn nên để ứng phó với cơn bão lần này, các đơn vị liên quan cần đặc biệt tăng cường thông tin kịp thời cho người dân và chính quyền địa phương. 13h hôm nay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ chỉ đạo họp trực tuyến với các địa phương để ứng phó với bão số 4.

(Theo VTV)

Các tin khác
Dự báo đường đi của bão.

Sáng sớm nay (2/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Mujigae.

Nhiều trường đại học, cao đẳng tiếp tục tuyển sinh đợt 4.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện các trường đại học, cao đẳng đã xét trúng tuyển được gần 86% chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015.

Theo Thông tư 29 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), việc cấp và sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) quốc tế - IDP sẽ có hiệu lực từ hôm nay 1.10

Ăn chung một tết để tập trung thời gian, nhân lực sản xuất vụ xuân nên đồng bào Mông đã có những vụ ngô thắng lợi.

YBĐT - Thay đổi tập quán cả ngàn đời của một tộc người không phải là điều dễ dàng và càng không thể trong một sớm một chiều. Nhưng cuộc vận động ăn chung một tết đã nhanh chóng làm thay đổi tập quán ăn tết của đồng bào Mông ở Mù Cang Chải nói riêng và đồng bào Mông toàn tỉnh nói chung. Sự đổi thay nhanh chóng ấy là bởi sự đúng đắn của một chủ trương, bởi sự quyết liệt vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy Đảng chính quyền, các đoàn thể địa phương đã làm nên thành công của cuộc vận động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục