Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ VII thành công tốt đẹp

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/12/2015 | 1:28:00 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 21 và 22/12, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Báo cáo tại Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, thông qua các hoạt động thiết thực, Hội Nhà báo tỉnh - với 3 cơ quan báo chí trực thuộc tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện và phóng viên thường trú đã trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh.

Cụ thể, Báo Yên Bái với vai trò, vị trí là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đi đầu đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí, khẳng định được vị thế trong hệ thống báo Đảng địa phương. Báo Yên Bái thời sự 12 trang in 4 màu, chế bản, ra phim tại tòa soạn, xuất bản 5 kỳ/tuần, số lượng phát hành 8.000 tờ/kỳ; được phát hành đến 100% chi bộ, trưởng thôn bản và 2.000 người uy tín trong toàn tỉnh. Báo Yên Bái vùng cao song ngữ Việt - Mông ổn định 20 trang, in 4 mầu, số lượng phát hành 3.000 tờ/kỳ; Báo Yên Bái điện tử  thu hút lượng truy cập ngày càng tăng…

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã phủ sóng 100% địa bàn trong toàn tỉnh, nội dung các chương trình có nhiều đổi mới, riêng chương trình thời sự được tăng thêm thời lượng phát sóng và luôn kịp thời cập nhật thông tin mới, định hướng nhận thức chính trị - xã hội. Cùng với chương trình phát thanh bằng tiếng Việt, các chương trình phát thanh, truyền hình bằng 3 thứ tiếng dân tộc Thái, Dao, Mông đã phát huy hiệu quả tích cực, mỗi ngày Đài sản xuất 12 chương trình truyền hình và 90 chương trình phát thanh tiếng Mông, Dao, Thái.

Các cơ quan đại diện và thường trú cũng đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao đời sống, tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở, góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội IX Hội Nhà báo Việt Nam, Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, các văn bản của Đảng và Chính phủ về hoạt động báo chí và công tác Hội... Nhờ đó 5 năm qua, hầu hết cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, không có hội viên vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động báo chí.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đã kết nạp mới 34 hội viên, đưa tổng số hội viên lên 183 người. Hàng năm, Hội phối hơp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức các cuộc gặp mặt đầu xuân, kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, động viên cán bộ hội viên, nắm bắt tư tưởng chỉ đạo của tỉnh kịp thời thực hiện công tác tuyên truyền trên các loại hình, ấn phẩm báo chí.

Hội còn chủ động phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông duy trì chế độ giao ban báo chí định kỳ hàng quý. Đồng thời tham mưu cho tỉnh xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống báo chí Yên Bái giai đoạn 2010 – 2015, tầm nhìn đến 2020. Các hoạt động hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên được triển khai một cách hiệu quả, sáng tạo.

5 năm qua, Hội Nhà báo và các chi hội đã cử hàng trăm lượt hội viên tập huấn nâng cao trình độ làm báo tại Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Trung tâm Nghiệp vụ Đài Truyền hình Việt Nam.

Giải báo chí hàng năm tỉnh Yên Bái do Hội phát động ngày càng đia vào chất lượng. Thông qua đó, hàng năm Hội tuyển chọn từ 15 – 20 tác phẩm báo chí xuất sắc gửi dự Giải báo chí quốc gia. Đã có 7 lượt hội viên đạt Giải báo chí quốc gia, 195 lượt hội viên đạt Giải báo chí tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó, hàng năm Hội còn tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc thi báo chí với chủ đề “Công tác xây dựng Đảng”, “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, “Sắc nắng trên những tuyến đường”...

Ngoài ra, các chi hội hàng năm phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức các liên hoan, thi viết nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ như Liên hoan phát thanh - truyền hình của Đài PT-TH Yên Bái, các cuộc thi ảnh, viết phóng sự, "Yên Bái đổi mới và phát triển", "Nhân tố mới trên chặng đường mới"... Thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao của Hội Nhà báo Việt Nam, trong 5 năm, Hội đã hỗ trợ 153 tác phẩm báo chí xuất sắc với tổng số tiền 500 triệu đồng...

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ “Đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Nhà báo Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị Hội cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Tập trung tuyên truyền thật sâu rộng Nghị quyết XVIII Đảng bộ tỉnh, các chủ trương, chính sách mà Tỉnh ủy và các nghị quyết, quyết định chính quyền tỉnh vừa thông qua; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, giới thiệu kinh nghiệm hay, điển hình tốt trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dụng hệ thống chính trị để nhân rộng tuyên truyền  việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về xây dựng Đảng, về sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; thông tin nhiều hơn nữa những tiến bộ ở vùng cao, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kết hợp hài hòa phê phán cái ác, cái xấu, các vi phạm, tệ nạn xã hội làm cho xã hội lành mạnh  hơn.

Đưa các tin thế giới phải có chọn lọc, phân tích, đánh giá theo quan điểm, đường lối của Đảng, không đơn thuần đưa tin theo một số hãng tin lớn không khách quan. Thông tin về hoạt động lãnh đạo, hội họp cần phải hợp lý.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo Yên Bái khóa VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 9 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Hội Nhà báo Yên Bái khóa VII, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Yên Bái được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhà báo Yên Bái khóa VII.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo Yên Bái khóa VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng bằng khen cho Hội Nhà báo Yên Bái và đồng chí Bùi Anh Túy – nguyên chủ tịch Hội Nhà báo Yên Bái khóa VI đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiệp vụ và phát triển tổ chức Hội (ảnh).

                                                      Minh Huyền – Quyết Thắng

Các tin khác
Phóng viên Đài PT-TH Yên Bái tác nghiệp tại cơ sở.
(Ảnh: Đình Tứ)

YBĐT - Ngày 25 tháng 12 năm 2013, tín hiệu truyền hình kênh YTV của Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) Yên Bái đã chính thức lên vệ tinh VINASAT theo Đề án "Nâng cao chất lượng PT, TH tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2015.

YBĐT - Họ giáo Trác Văn, xã Hán Đà, huyện Yên Bình có 45 hộ, 170 nhân danh, sinh sống tại hai thôn Trắc Đà I và Trắc Đà II. Ban hành giáo Trắc Văn có 5 vị chức sắc là những người có uy tín, trách nhiệm trong cộng đồng.

Hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phóng sự truyền hình do Hội phối hợp tổ chức.
(Ảnh: Hoàng Yên)

YBĐT - Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Yên Bái có 184 hội viên, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến báo chí của tỉnh.

Giao diện trang giaoducsom.vn

Các chương trình giáo dục sớm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi đang thu hút sự quan tâm lớn của các phụ huynh trẻ, nhưng chi phí cho các khóa học này không hề rẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục