Yên Bái: 177 người được bồi dưỡng nghiệp vụ thiết bị, văn thư lưu trữ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/12/2016 | 2:09:16 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 30/12, Sở GD-ĐT tỉnh phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Nội Vụ tổ chức khai giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thiết bị; nghiệp vụ văn thư lưu trữ cho viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chuyển vị trí công tác khác để thực hiện Đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 – 2020.

Quang cảnh lớp tập huấn.
Quang cảnh lớp tập huấn.

Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ có 11 học viên là giáo viên, nhân viên dôi dư sau sắp xếp mạng lưới trường lớp ở các huyện Lục Yên, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ.

Trong đó có 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thiết bị có 28 học viên do giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giảng dạy, thời gian học 1 tháng; 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư có 149 học viên do các giảng viên Trường Đại học Nội Vụ truyền đạt, thời gian học 15 ngày.

Thanh Ba

Các tin khác
Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Pá Hu, huyện Trạm Tấu sau sáp nhập.

YBĐT - Yên Bái là tỉnh miền núi còn nghèo, song sự mạnh dạn trong thực hiện Đề án Sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học giai đoạn 2016 - 2020 là chiến lược đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng “4 hóa” (chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và dân chủ hóa) mà nghị quyết của Đảng đã chỉ ra…

Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy mô 500 giường. (Ảnh: Đức Toàn)

YBĐT - Năm 2016 đã đi qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành y tế Yên Bái đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đánh dấu sự đổi mới về mọi mặt: cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, chất lượng các dịch vụ kỹ thuật được nâng cao, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh có nhiều chuyển biến tốt…

YBĐT - Kết thúc năm 2015, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) của tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan. Nhận thức và hành động của đại bộ phận người dân về chính sách DS-KHHGĐ đã có những chuyển biến tích cực.

YBĐT - Là trung tâm cụm xã nên Phong Dụ Hạ chọn hướng phát triển mạnh thương mại, dịch vụ trên cơ sở thành lập các hợp tác xã chuyên sản xuất, cung cấp vật liệu xây dựng và các mặt hàng nông sản phục vụ người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục