Tuổi trẻ Viễn Sơn xung kích xây dựng quê hương

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/3/2017 | 8:05:30 AM

YBĐT - Đoàn xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên hiện có gần 400 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong độ tuổi từ 18 đến 33, trong đó ĐVTN tham gia sinh hoạt ở các tổ chức cơ sở Đoàn của địa phương trên 260 người trong 13 chi đoàn.

Đoàn viên thanh niên ở Chi đoàn Khe Lợ kiểm tra quế giống cho vụ trồng mới.
Đoàn viên thanh niên ở Chi đoàn Khe Lợ kiểm tra quế giống cho vụ trồng mới.

Phát huy vai trò xung kích, cống hiến sức trẻ, tinh thần, trí tuệ vào cuộc sống, tuổi trẻ Viễn Sơn đang tích cực góp công sức vào các phong trào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Để phong trào Đoàn hoạt động hiệu quả, thiết thực, Ban Chấp hành Đoàn xã Viễn Sơn đã vận động ĐVTN ở các chi đoàn tích cực tham gia phong trào phát triển kinh tế, xã hội: bảo vệ môi trường, xây dựng đường giao thông nông thôn, phòng chống tệ nạn xã hội, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá và giải quyết việc làm trong thanh niên.

Với sự quan tâm của Đoàn xã, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, thông qua các hoạt động này đã thu hút đông đảo lực lượng ĐVTN tham gia sôi nổi, tạo sức mạnh để hiện thực hoá các phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Nhằm tăng thêm điều kiện thực hiện các phong trào, Đoàn xã đã làm tốt việc nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện về cho các ĐVTN ở 3 tổ tiết kiệm vay đầu tư phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 3,6 tỷ đồng. Đoàn xã còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở 4 lớp học nghề ngắn hạn về trồng trọt, chế tác đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế và mở 4 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho trên 300 lượt ĐVTN tham gia.

Qua đó, nhiều ĐVTN trong xã đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế đem lại thu nhập khá, điển hình như: mô hình xưởng gạch bi của đoàn viên Bàn Tòn Nam ở Chi đoàn Khe Dứa cho thu nhập trên 60 triệu đồng/năm; một số ĐVTN khác cũng đang đầu tư mở mô hình chăn nuôi gia cầm, đào ao nuôi cá, ếch...

Đặc biệt, ĐVTN trong xã cũng đang tập trung tận dụng thế mạnh về khí hậu, thổ nhưỡng được thiên nhiên ưu đãi để đẩy mạnh phát triển cây quế thành cây trồng chủ lực với tổng diện tích quế hiện nay của các gia đình ĐVTN trong xã lên đến hàng nghìn héc-ta. Bình quân hàng năm có tới vài chục hộ gia đình ĐVTN có thu nhập trên 100 triệu đồng từ cây quế. Điển hình như các đoàn viên: Triệu Tòn On ở Chi đoàn Khe Qué, Lý Tiến Tài ở Chi đoàn Thác Cái... đều có diện tích quế trên 5 ha.

Anh Lý Phú Nhất - Bí thư Đoàn xã Viễn Sơn cho biết: “Là xã vùng sâu, 99% ĐVTN là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ, nhận thức cũng như khả năng áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh vẫn còn có những hạn chế nhất định, nên ĐVTN ở xã Viễn Sơn hiện tại vẫn chưa có mô hình trồng trọt, chăn nuôi nào điển hình về áp dụng tiến bộ kỹ thuật cao và chủ yếu vẫn tập trung vào trồng quế theo hướng chất lượng, giống chuẩn, mật độ trồng theo tiêu chuẩn đảm bảo độ dầy vỏ, chất lượng tinh dầu và không sử dụng thuốc trừ cỏ trong quá trình chăm sóc...”.

Đi đôi với phát triển kinh tế, Đoàn xã Viễn Sơn còn quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhận thức cho các ĐVTN để có một thế hệ trẻ ngày càng năng động, sáng tạo, sẵn sàng xung kích trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh theo như lời Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Trong phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ĐVTN trong xã đã tổ chức phát dọn, sửa chữa đường giao thông liên thôn; vệ sinh môi trường ở nơi công cộng; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hoá, ăn ở sạch, thu gom rác thải, bảo vệ rừng; đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm: kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2; kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3; tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu thiếu niên, nhi đồng...

Ông Lý Hữu Quan - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Viễn Sơn cho biết: “Xác định Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng, địa phương luôn quan tâm giáo dục tư tưởng, chính trị, giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, đào tạo tay nghề... để có nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương. Hiện tại, xã có gần 70 đảng viên trong độ tuổi Đoàn”. 

Thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi đoàn; đẩy mạnh các hoạt động tập thể có ý nghĩa giáo dục cao nhằm thu hút thanh thiếu niên phấn đấu kết nạp vào Đoàn để cùng đóng góp công sức của tuổi trẻ xây dựng quê hương ngày càng ấm no, giàu đẹp.

A Mua

Các tin khác
Cán bộ Trạm Y tế xã Minh Xuân, huyện Lục Yên tiêm phòng cho trẻ em.

YBĐT - Trung bình mỗi năm tại Việt Nam ghi nhận khoảng 1.000 ca mắc bệnh viêm não vi rút, trong đó, viêm não Nhật Bản (VNNB) chiếm khoảng 10%, gần 60% ca mắc được ghi nhận tại các tỉnh phía Bắc. Yên Bái trong năm 2015 - 2016 đã ghi nhận 18 ca viêm não vi rút (năm 2015 có 2 ca chết do viêm não vi rút, 13 ca dương tính với VNNB).

Ông Trần Văn Tho - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao phần thưởng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc tại Lễ tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2015 - 2016.

YBĐT - Đến nay, toàn tỉnh có gần 49.000 gia đình học tập, 145 dòng họ học tập, 714 cộng đồng/ thôn học tập, 214 đơn vị học tập, 1 cộng đồng học tập cấp xã.

Ông Phạm Phan Dũng, Tổng cục Trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Hiện nay, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đang triển khai thực hiện cấp gạo cho 47 địa phương để kịp thời hỗ trợ học sinh trong học kỳ II năm học 2016-2017, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/4.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ

YBĐT - Sáng 6/3, Công ty cổ phần Cao su Yên Bái tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017. Dự có đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và 184 đại biểu đại diện cho cán bộ, người lao động của Công ty.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục