Mai Sơn phát huy vai trò của Đảng trong xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/3/2017 | 1:36:06 PM

YBĐT - Đến hết năm 2016, xã Mai Sơn đã hoàn thành 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Ngay khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xác định là xã có xuất phát điểm thấp nên sẽ gặp vô vàn khó khăn, Đảng ủy xã Mai Sơn, huyện Lục Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan đến các chi bộ thôn, trường học, trạm y tế… nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; phát huy tối đa vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng, tập hợp, huy động sức dân cùng chung tay XDNTM.

Là thôn 135, nhưng Sơn Hạ luôn dẫn đầu mọi phong trào từ làm đường, kênh mương, nhà văn hóa thôn hay các hoạt động tập thể khác. Ông Hoàng Thanh Giao - Bí thư Chi bộ thôn cho biết: “Để tạo được sự đồng thuận của nhân dân, ngoài việc triển khai các bước theo đúng hướng dẫn, Chi bộ đã yêu cầu tất cả đảng viên và tổ chức đoàn thể trước hết phải nắm chắc 19 tiêu chí NTM, phân công mỗi đảng viên phụ trách 4 hộ dân. Đặc biệt, phải đưa nội dung thực hiện nhiệm vụ XDNTM vào họp kiểm điểm đảng viên cuối năm”.

Những ngày đầu mới thực hiện, cũng có một số ý kiến trái chiều, chi bộ đã họp kiểm tra, xác minh và làm rõ xem trách nhiệm thuộc đảng viên nào, đoàn thể nào, từ đó cùng Ban XDNTM của thôn đến tận hộ đó để giải thích cho họ hiểu. Với cách làm đó, không những các công trình hạ tầng được cả thôn Sơn Hạ thực hiện nhanh chóng, mà tình làng nghĩa xóm, khối đoàn kết dân cư ở đây cũng được củng cố.

Ngược về thôn Sơn Nam để tham quan nhà văn hóa thôn đang dần được định hình, bà Âu Thị Thương - Bí thư Chi bộ thôn cho hay: đường nội thôn đến nay đã kiên cố được hơn 2.000 m; nhà văn hóa đã sắp hoàn thành, còn kênh mương nội đồng luôn đảm bảo nước tưới tiêu cho bà con sản xuất.

Để có được kết quả này, đến hôm nay, mỗi hộ dân đã đóng góp trên 1 triệu đồng tiền mặt và hàng trăm ngày công. Cả thôn có 148 hộ với 21 đảng viên, nhưng hễ có việc gì là tất cả đảng viên đều đi trước một bước, nhân dân đồng lòng nhất trí làm theo. Đến hết năm 2016, xã Mai Sơn đã hoàn thành 15/19 tiêu chí XDNTM, để đạt mục tiêu đến giữa năm nay sẽ hoàn thành chương trình XDNTM và 4 tiêu chí còn lại hiện cũng đang được khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ông Phạm Ngọc Quảng - Bí thư Đảng ủy xã Mai Sơn khẳng định: “Kết quả có được ngày hôm nay là do Đảng biết dựa vào dân, biết sử dụng lực lượng to lớn này để XDNTM”.

Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng là quan trọng, sức mạnh của nhân dân là chủ yếu nên ngay từ những ngày đầu thực hiện, Đảng ủy xã đã xây dựng được nghị quyết chuyên đề về XDNTM.

Từ đó, chỉ đạo các chi bộ cũng phải có nghị quyết chuyên đề; Bí thư Đảng ủy xã là Phó ban Quản lý XDNTM của xã; các bí thư chi bộ là trưởng ban phát triển XDNTM của thôn; chỉ đạo các chi bộ trong sinh hoạt hàng tháng phải đưa nội dung XDNTM vào kiểm điểm, đánh giá và đề ra nhiệm vụ cho tháng sau; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tất cả mọi việc phải công khai trước dân, để nhân dân được bàn bạc, được tham gia xây dựng. Đặc biệt, phải phát huy tối đa vai trò của cán bộ, đảng viên, vì đây là lực lượng phải mạnh hơn và luôn tiên phong đi đầu.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã: “Thực hiện tiêu chí thứ 18 về xây dựng đảng bộ, chính quyền hàng năm đạt trong sạch vững mạnh là quá trình phấn đấu không ngừng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Mai Sơn trong suốt những năm qua. Công tác giáo dục tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống của cán bộ, đảng viên luôn được gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 hiện nay là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Từ đó, góp phần làm chuyển biến nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững sự ổn định chính trị, tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ Đảng và nhân dân”.

Nhờ có định hướng đúng nên có thể khẳng định phong trào XDNTM ở Mai Sơn đã thực sự đi vào lòng dân; được nhân dân đồng tình hưởng ứng; tất cả các cuộc huy động sức dân đều trở nên dễ dàng đối với Mai Sơn từ việc đóng góp xây dựng các công trình công cộng đến việc hiến đất, cây cối… tất cả đều là một tinh thần tự nguyện mà chưa hề có sự đòi hỏi nào từ phía người dân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã thực sự là một khối thống nhất, cùng hướng về mục tiêu sớm hoàn thành chương trình XDNTM.

Mỗi buổi chiều về lại rộn vang tiếng cười bởi phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe của nhân dân; dịp lễ, hội, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vừa vui tươi vừa thêm gắn bó tình làng nghĩa xóm để đưa ý Đảng hòa với lòng dân xây dựng quê hương Mai Sơn ngày càng giàu đẹp.

 Mai Huyên (Đài TT - TH Lục Yên)

Các tin khác
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên kiểm tra các mô hình sử dụng vốn vay phát triển kinh tế gia đình hiệu quả.

YBĐT - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Văn Yên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều sáng kiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, thực hiện tốt phong trào và nhiệm vụ trọng tâm của Hội, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên phụ nữ đầu tư phát triển chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

YBĐT - Sau 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 173 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có hàng ngàn phụ nữ được vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Đoàn viên thanh niên ở Chi đoàn Khe Lợ kiểm tra quế giống cho vụ trồng mới.

YBĐT - Đoàn xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên hiện có gần 400 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong độ tuổi từ 18 đến 33, trong đó ĐVTN tham gia sinh hoạt ở các tổ chức cơ sở Đoàn của địa phương trên 260 người trong 13 chi đoàn.

Cán bộ Trạm Y tế xã Minh Xuân, huyện Lục Yên tiêm phòng cho trẻ em.

YBĐT - Trung bình mỗi năm tại Việt Nam ghi nhận khoảng 1.000 ca mắc bệnh viêm não vi rút, trong đó, viêm não Nhật Bản (VNNB) chiếm khoảng 10%, gần 60% ca mắc được ghi nhận tại các tỉnh phía Bắc. Yên Bái trong năm 2015 - 2016 đã ghi nhận 18 ca viêm não vi rút (năm 2015 có 2 ca chết do viêm não vi rút, 13 ca dương tính với VNNB).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục