Đề nghị tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế đốt vàng mã

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/2/2018 | 2:33:47 PM

YênBái - Ngày 27/2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký ban hành Công văn số 669/BVHTTDL-VHCS gửi tới các sở văn hóa, thể thao và du lịch, sở văn hóa và thể thao, sở du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Công điện số 240/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.


Trong công văn này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu các đơn vị, các Sở hướng dẫn, tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đốt vàng mã, đồ mã tại các cơ sở thờ tự và lễ hội.

Công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, sở văn hóa, thể thao và du lịch, sở văn hóa và thể thao, sở du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Bộ triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó tập trung vào việc xây dựng và triển khai chủ đề hành động của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo mục tiêu đề ra; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết.

Các đơn vị không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc; tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Công văn cũng nêu rõ các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm tiết kiệm, văn minh, lành mạnh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục truyền thống, khơi dậy giá trị tốt đẹp, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn.”

Đặc biệt, công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương không tổ chức lễ hội có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam; không lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm.

Bên cạnh đó, các địa phương cần rà soát, chấn chỉnh việc khai ấn, phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử, hồ sơ của di tích và lễ hội.

Tại văn bản này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu các đơn vị, các Sở phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, ngăn chặn tình trạng tăng giá, chèo kéo, ép khách tại các điểm du lịch, lễ hội; không bán vé, thu tiền tham dự lễ hội.

Đồng thời, các đơn vị chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, công khai trên các phương tiện thông tin về những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng.

YBĐT - Ngày 27/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2018). Dự và chia vui có các đồng chí: Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế; đại diện bệnh nhân và cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ.

YBĐT – Kỷ niệm 63 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2018) là dịp để tôn vinh các y, bác sỹ, nhân viên y tế đã cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đồng thời cũng là để nhắc nhở về trách nhiệm và sứ mệnh cao cả mà xã hội đã giao phó cho các thầy thuốc.

Y sỹ Sùng A Củ  - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Lao Chải khám bệnh tại nhà cho người dân.

YBĐT - Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhưng các chiến sĩ áo trắng nơi vùng cao vẫn ngày đêm bám bản, tích cực chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào các dân tộc ở địa phương, thắp thêm niềm tin yêu trong lòng người dân nơi đây.

Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái, nơi xảy ra sự việc .

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra ( CSĐT) Công an thành phố Yên Bái (Yên Bái) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích” xảy ra tại Bệnh viện Sản - Nhi thuộc tổ 24, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục