Khuyến nông Văn Yên “Dân vận khéo”

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/3/2018 | 7:51:32 AM

YBĐT - Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”, Trạm Khuyến nông huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện hai mô hình "Dân vận khéo” trong năm 2017 là "Vườn rau gia đình” và "Sử dụng chế phẩm sinh học Emina trong chăn nuôi”.

Gia đình chị Chu Thị Đánh ở thôn 2 Khe Giềng, xã Quang Minh có thêm nhiều loại rau ăn trong vườn nhà ngoài rau trồng trên nương.
Gia đình chị Chu Thị Đánh ở thôn 2 Khe Giềng, xã Quang Minh có thêm nhiều loại rau ăn trong vườn nhà ngoài rau trồng trên nương.


Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”, Chi bộ Trạm Khuyến nông huyện Văn Yên xác định đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng để vận động nhân dân đẩy mạnh việc phát triển kinh tế.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị là chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn huyện, Trạm đã triển khai thực hiện hai mô hình "Dân vận khéo” trong năm 2017: "Vườn rau gia đình” và "Sử dụng chế phẩm sinh học Emina trong chăn nuôi”.

Mô hình "Vườn rau gia đình”, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động 200 hộ thực hiện. Theo tính toán, nếu một gia đình phải mua rau ăn một ngày là 20.000 đồng thì một tháng sẽ tiêu hết 600.000 đồng nhưng nếu tận dụng đất của nhà trồng rau, trừ mọi chi phí sẽ tiết kiệm được 420.000 đồng. Quá trình tuyên truyền, vận động người dân tận dụng đất vườn để trồng rau phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình, nhất là ở các địa phương vùng cao sẽ không lãng phí đất, chủ động tự cung tự cấp, đảm bảo vệ sinh an toàn đối với nguồn thực phẩm xanh.
 
Các hộ dân trực tiếp tham gia mô hình đều nhận thấy việc trồng rau rất đơn giản, dễ làm, dễ chăm sóc, giảm chi phí mua rau, cân đối các nguồn chất dinh dưỡng. Một số hộ trồng nhiều còn có thể cung cấp cho bà con trong vùng nguồn rau xanh an toàn và có thêm thu nhập. Hết năm 2017, đã có 237/200 hộ thực hiện mô hình "Vườn rau gia đình”, đạt 118,5% kế hoạch đề ra, thực hiện tại 19 xã và tập trung ở các xã vùng cao như: Quang Minh, Xuân Tầm, Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Châu Quế Thượng...
 
Gia đình chị Chu Thị Đánh, dân tộc Dao quần trắng ở thôn 2 Khe Giềng, xã Quang Minh đã trồng thêm nhiều loại rau ở vườn nhà nhờ khuyến nông viên cơ sở Lý Xuân Thắng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kỹ thuật. Chị Đánh nói rằng: "Trồng rau vườn nhà thì phải chăm sóc nhiều hơn, phải bón nhiều phân chuồng hơn rau trên nương. Được cái là có nhiều loại rau nên đỡ chán hơn, những ngày mưa rét dài ngày vẫn có rau ăn mà không phải vào nương xa”.

Đối với mô hình "Sử dụng chế phẩm sinh học Emina trong chăn nuôi”, đơn vị giao kế hoạch cho mỗi cán bộ khuyến nông viên cơ sở phụ trách xã tuyên truyền, vận động 4 hộ sử dụng. Mô hình nếu triển khai thực hiện tốt sẽ mang lại hiệu quả hết sức thiết thực và cấp thiết trong việc xử lý chất thải chăn nuôi, giảm tình trạng ô nhiễm môi trường.
 
Điều này càng có ý nghĩa quan trọng khi thực hiện chủ trương phát triển chăn nuôi hàng hóa theo hướng an toàn sinh học. Kết quả đã có 166/100 hộ sử dụng chế phẩm sinh học Emina, bằng 166% kế hoạch phấn đấu. Việc sử dụng chế phẩm để xử lý chất thải chăn nuôi đã giảm hẳn mùi hôi chuồng trại, nhất là trong những ngày nắng nóng, hạn chế được ruồi muỗi, tiêu diệt các vi sinh vật có hại.
 
Ngoài ra, chế phẩm còn góp phần tăng sức đề kháng, tăng khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, tăng khả năng phòng bệnh. Trong nuôi trồng thủy sản, chế phẩm Emina giúp phân giải nhanh các chất cặn bã, ngăn chặn sự phát triển của các vi sinh vật gây bệnh, tăng lượng ô xi trong nước. Ưu điểm nổi trội của chế phẩm này là giá thành rẻ, không độc hại cho người sử dụng và vật nuôi, môi trường không bị ô nhiễm, sản xuất nông nghiệp an toàn.
 
Anh Nông Ngọc Tú nuôi 500 con thỏ ở thôn 6, xã Yên Hưng biết đến chế phẩm Emina nhờ khuyến nông viên cơ sở phụ trách xã giới thiệu. Khi sử dụng chế phẩm để xử lý môi trường chuồng trại nuôi thỏ, anh cho biết mùi hôi đã giảm đi rõ rệt. Anh còn dùng chế phẩm để ủ phân thỏ làm phân bón cũng rất hiệu quả.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo” của Chi bộ Trạm Khuyến nông huyện Văn Yên gắn với phong trào thi đua yêu nước và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần vì dân phục vụ, có trách nhiệm với dân. Thực hiện phong trào "Dân vận khéo”, đội ngũ khuyến nông viên có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đúc kết được nhiều kinh nghiệm tốt trong công tác vận động quần chúng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.   

Nguyễn Thơm

Các tin khác

YBĐT - Năm 2018, thị xã Nghĩa Lộ được giao chỉ tiêu 30 công dân lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự và 6 công dân lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị.

YBĐT - Chiều 28/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi họp báo.

Sáng 28-2, tại trụ sở Báo Tiền Phong, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017.

YBĐT - Sáng 28/2, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh triển khai Dự án khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số tại thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục