Lễ xuất quân Học kỳ trong quân đội đợt 1 năm 2018

  • Cập nhật: Thứ bảy, 26/5/2018 | 8:08:05 AM

YênBái -

YBĐT - Sáng 26/5, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Lễ xuất quân Học kỳ trong quân đội đợt 1 năm 2018 tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.

Tham gia chương trình Học kỳ trong quân đội đợt 1 năm nay, 75 chiến sỹ "nhí” sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam; giúp em được làm quen với môi trường quân đội, rèn luyện  tính kỷ luật, tự lập, nề nếp, kỷ cương quân đội, ý chí vượt khó và tác phong của người chiến sỹ. 



Các chiến sỹ "nhí" chào cờ trước khi lên đường.

Cùng với những nội dung huấn luyện quân sự, các em còn được tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, hoạt động thể thao, dân vũ, tham quan, hành quân dã ngoại, viết nhật ký, viết thư tay gửi gia đình...

Học kỳ trong quân đội là hoạt động thiết thực, ý nghĩa giúp các em nhỏ rèn luyện nhân cách, phát triển tư duy, có ý thức tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội tình nguyện. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em mỗi dịp hè về, tạo điều kiện cho các em mở rộng quan hệ giao lưu, học hỏi, xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.



Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chụp ảnh cùng các tiểu đội trước khi lên đường nhập ngũ.

Từ đó giúp các em biết quan sát, nhận biết, phán đoán và ứng phó các tình huống, biết sắp xếp, tổ chức sinh hoạt cá nhân một cách khoa học...


Được biết, Chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2018 sẽ chia thành 3 đợt: đợt 1 từ ngày 26 - 30/5 với các em nhỏ từ 07-10 tuổi; đợt 2 từ 9 - 15/6 ở độ tuổi 10-15; đợt 3 từ 23/6 - 2/7 ở độ tuổi từ 15 -18 với tổng số trên 200 em nhỏ tham gia.

Thu Trang - Hoài Văn

Các tin khác
Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Hội viên phụ nữ xã An Bình, huyện Văn Yên thực hiện mô hình tái chế rác thải nhựa và vỏ lon bia.

Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục