Thành phố Yên Bái chủ động đón năm học mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/8/2018 | 7:58:10 AM

YBĐT - Năm học 2018 - 2019, các nhà trường trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tuyển mới 1.198 trẻ mầm non, 54 lớp 1, 45 lớp 6. Hiện, toàn thành phố có 45 trường với 642 nhóm lớp, gần 22 nghìn trẻ, học sinh (tăng 14 lớp, 98 học sinh so với năm học trước).


Kết thúc năm học 2017 – 2018, thành phố Yên Bái đã thực hiện xong việc sáp nhập, chia tách theo Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp học. Hiện, thành phố có 619 phòng học, trong đó có 603 phòng kiên cố, 16 phòng bán kiên cố; ngoài ra, còn có 20 phòng học của các nhóm trẻ.
 
Địa phương đã đầu tư xây dựng 5 phòng học, 6 phòng phục vụ học tập, 5 phòng hành chính quản trị cho các trường: Mầm non Thanh Bình, Mầm non Ngọc Lan, Tiểu học (TH) Kim Đồng, TH&THCS Tân Thịnh. Như vậy, về cơ bản, số lượng phòng học và các công trình phụ trợ đã đáp ứng nhu cầu dạy và học của các nhà trường.
 
Tại một số trường bị sạt lở tường rào do ảnh hưởng của bão lũ, công tác khắc phục được thành phố chỉ đạo khẩn trương, bảo đảm cơ sở vật chất đón năm học mới. Năm học này, tổng biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố có 942 người, thiếu biên chế ngay từ cấp phòng, bậc học mầm non, tiểu học đến THCS.
 
Khắc phục khó khăn này, thành phố đã chủ động sắp xếp, điều động cán bộ quản lý trực tiếp xuống đứng lớp; điều động tăng cường từ trường thiếu ít sang trường thiếu nhiều. Cấp tiểu học, tổ chức dạy học với số buổi hợp lý; theo đó, dự kiến tổ chức dạy học 7 buổi/tuần đối với tất cả các trường, kể cả các trường triển khai mô hình trường học mới Việt Nam VNEN.
 
Đây là phương án không làm xáo trộn giờ học, giờ ăn trưa, sinh hoạt giữa các khối lớp, hạn chế ảnh hưởng công tác quản lý và an toàn cho trẻ; khắc phục được thực trạng giáo viên thiếu và số tiết thừa giờ ít nhất. Về trình độ chuyên môn, hiện số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại thành phố Yên Bái luôn có tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn cao so với toàn tỉnh.
 
Trong đó, số lượng đội ngũ đạt chuẩn đạt 99,7%, trong số này 85,4% đạt trên chuẩn. Đến tháng 8/2018, thành phố có 31/45 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 68,9%. Năm học 2018-2019, thành phố phấn đấu xây dựng 3 trường, gồm: TH&THCS Văn Tiến, Trường Mầm non Ngọc Lan, Mầm non Thanh Bình đạt chuẩn quốc gia.

Nhiệm vụ năm học mới được thành phố đặt ra đối với các trường, đó là đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020.
 
Thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, với trọng tâm tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, đặc biệt đi sâu vào việc sử dụng đồ dùng dạy học trên lớp, bảo đảm yêu cầu thực hành, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình; tiếp cận dần chương trình giáo dục phổ thông mới. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, công tác thi, kiểm tra, đánh giá quá trình dạy và học.
 
Thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục kỹ năng sống; tăng cường công tác quản lý bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm; việc quản lý thu, chi trong các trường học và cơ sở giáo dục.
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Trúc cho biết, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường đạt chuẩn quốc gia và những trường đang trong lộ trình xây dựng chuẩn quốc gia; đặc biệt là các trường nằm trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới. 

"Chúng tôi chỉ đạo UBND các xã, phường kiểm tra, hướng dẫn các nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, huy động các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng Ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường để công tác dạy và học đi vào nề nếp và có chất lượng ngay từ những ngày đầu năm học mới” - ông Trúc thông tin.

Minh Thúy

Các tin khác
Ban tổ chức chương trình tặng 5 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập.

YBĐT - Chiều 30/8, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Giao lưu tuyên truyền về bảo hiểm y tế với chủ đề: "Thanh thiếu niên với bảo hiểm y tế học đường” tại Sân vận động thành phố Yên Bái.

Hiện nước lũ ở các sông suối của huyện Văn Chấn đang dâng cao và chảy xiết.

YBĐT - Trận mưa lớn cục bộ kéo dài từ đêm 29 đến sáng 30-8 tại huyện Văn Chấn đã gây ra lũ quét ở Ngòi Thia, xã Thạch Lương làm chị Lò Thị Lặn, sinh năm 1974, dân tộc Thái, thôn Nà Ban, xã Thạch Lương trên đường đi thăm lúa bị lũ cuốn trôi.

Quang cảnh Hội nghị.

YBĐT - Chiều 30/8, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Nước lũ dâng cao ở Nậm Pồ, Điện Biên.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 30/8 đến hết ngày 31/8, mưa to tập trung ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc (70-120mm/24 giờ), riêng ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, mưa rất to (100-150mm/24 giờ). 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục