Hưng Khánh nhanh chóng giúp dân ổn định nơi ở

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/9/2018 | 7:56:29 AM

YBĐT - "11 hộ bị sập nhà hoàn toàn do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn xã Hưng Khánh vào cuối tháng 7/2018. Tính đến ngày 27/8, tức là 5 tuần sau đó, có 10 gia đình đã và đang làm nhà mới” - ông Trần Văn Tam - Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết.

Anh Lương Trí Dũng (bên phải) trực tiếp xây nhà mới của gia đình tại thôn 1 Khe Ngang.
Anh Lương Trí Dũng (bên phải) trực tiếp xây nhà mới của gia đình tại thôn 1 Khe Ngang.

Gần một tháng nay, anh Lương Văn Nguyện ở thôn 7 Khe Cam cùng anh em, họ hàng xây căn nhà mới của gia đình sau khi bị sập nhà đêm ngày 19/7. Cách nhà mới 20 m là nơi ở cũ của vợ chồng anh vẫn nguyên một khối lượng lớn đất sạt lở từ ta-luy dương.
 
Vợ anh Nguyện kể: "Mỗi lần nhớ lúc nhà sập, tôi vẫn hốt. Sang ở nhờ nhà bố mẹ chồng, tôi chưa hết sợ, cứ ngủ mơ, tỉnh dậy lại hỏi bố mẹ và chồng sao nhà sập mà chưa chuyển đi... Xưa nay chưa bao giờ ở đây xảy ra sập nhà như thế này nhưng bây giờ ở gần ta-luy cao thấy sợ lắm!”.
 
Anh Nguyện đi làm thuê, vợ ở nhà, con gái đầu lòng mới được hơn 2 tháng tuổi. Có nghề thợ xây nên anh phụ giúp luôn việc xây căn nhà mới rộng 80 m2. Làm nhà mới, ngoài số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng đã nhận đủ theo qui định, vợ chồng anh phải vay mượn toàn bộ.
 
Ở thôn 1 Khe Ngang, ngôi nhà xây của gia đình anh Lương Trí Dũng cũng đang được gấp rút thi công. Anh Dũng cho biết cố gắng sẽ hoàn thành nhà vào dịp tết Trung thu vì bố mẹ đều đã hơn 70 tuổi, từ khi nhà sập vẫn phải ở tạm căn bếp. Nơi ở mới của gia đình xa nhà cũ khoảng 500 m.
 
Căn nhà xây mới của anh có diện tích 100 m2. Tiền hỗ trợ 20 triệu đồng đã nhận đủ, anh Dũng cho hay: "Nếu như tôi không phải thợ xây thì cũng không thể làm nổi căn nhà này vì công xây dựng giờ rất cao. Tôi xác định trước mắt là nhanh chóng có chỗ ở an toàn cho bố mẹ già và vợ con”.

Tính đến ngày 27/8, có 10 hộ trong tổng số 11 hộ bị sập nhà hoàn toàn do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn xã Hưng Khánh đã và đang làm nhà ở mới. Duy nhất 1 hộ chưa làm nhà vì muốn chọn đất ở thôn khác, xã đã báo cáo huyện và đang chờ ý kiến chỉ đạo.
 
Chủ trương của địa phương là nhanh chóng cấp sổ đỏ đối với diện tích các hộ đã và đang xây dựng nhà mới, còn diện tích đất tại nơi ở cũ thì xã đề nghị huyện thu hồi và chuyển mục đích sử dụng để tránh tình trạng các hộ có thể chuyển nhượng hoặc cố tình ở lại sẽ không đảm bảo an toàn. Trong quá trình các hộ di chuyển và xây dựng nhà mới, xã chỉ đạo các thôn tập trung hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế cụ thể.
 
Theo ông Trần Văn Tam - Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh, 11 hộ có nhà bị sập hoàn toàn đều ở dưới chân đồi có ta-luy cao 7 m trở lên. Trước cơn bão số 3 vừa qua, địa phương chưa từng xảy ra sập nhà như vậy. Nêu quan điểm về vấn đề này, ông Trần Văn Tam cho biết: "Nhìn nhận nghiêm túc có thể thấy rằng, công tác quản lí việc san tạo đất trên địa bàn xã những năm qua chưa thật sự chặt chẽ, người dân đều tự ý san tạo không đúng qui trình và qui định. Người dân cũng chưa nhận thức đầy đủ về nguy cơ của việc tự ý san tạo đất, nhất là còn chủ quan với suy nghĩ trước nay vẫn làm thế mà vẫn an toàn”.
 
Hiện xã Hưng Khánh còn 8 hộ sống trong vùng có nguy cơ sạt lở ta-luy, cụ thể thôn 1 Khe Ngang 1 hộ, thôn 6 Ngọn Đồng 5 hộ, thôn 7 Khe Cam 2 hộ. Đối với 8 hộ này, xã thường xuyên nhắc nhở, cảnh báo về nguy cơ mất an toàn. Tuy nhiên, khó khăn nhất là địa phương không có quỹ đất nên các hộ phải tự tìm. Xã mong muốn cấp trên có thẩm quyền rà soát, bố trí khu tái định cư để giúp các hộ có thể sớm di dời đến nơi ở mới an toàn.

 Nguyễn Thơm

Các tin khác

YBĐT - Tính đến 15h ngày 31/8, đã có 152 lượt tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tới ủng hộ và đăng ký ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ trong tỉnh qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái - Ban Cứu trợ tỉnh với tổng số tiền 15.037.151.968 đồng.

Sáng nay, (3/9) khu vực phía Tây Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Còn các tỉnh phía Đông lượng mưa ít hơn.

Sáng chế “Máy xé măng” của học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Hoài Anh

YBĐT - Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đã quan tâm, đẩy mạnh trong các nhà trường và đã có hàng trăm các dự án nghiên cứu, sáng tạo khoa học - kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm phục vụ thiết thực cho công tác dạy và học.

Bảo tàng Hồ Chí Minh được xây dựng khang trang với tổng vốn đầu tư hơn 30 triệu Baht (khoảng 22 tỷ đồng)

Sau gần 6 năm khởi công và xây dựng, hôm 1/9, lễ khánh thành Bảo tàng Hồ Chí Minh đã được tổ chức tại Bản Đông, tỉnh Phichit, Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục