Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/9/2018 | 8:57:39 AM

YênBái - Theo báo cáo nhanh ngày 3/9 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tiếp tục xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Thanh Hóa; ngập úng tại các vùng trũng thấp, đặc biệt tại tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: thoidai.com.vn)
Ảnh minh hoạ (Nguồn: thoidai.com.vn)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: cấp 1.

Về tình hình lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, lúc 01h00 ngày 03/9, mực nước trên các sông xuống mức báo động 1 hoặc dưới báo động 1, riêng trên sông Bưởi tại Kim Tân 11,31m (trên báo động 2 là 0,31m). Dự báo: Lũ các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục xuống, mực nước trên sông Bưởi tại Kim Tân xuống mức 10,5m (dưới báo động 2 là 0,5m); các sông khác tiếp tục xuống và dưới báo động 1. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 1-2.

Về tình hình lũ lớn trên sông Cửu Long, mực nước sông Cửu Long đang biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 02/9/2018 tại Tân Châu là 4,01m (trên báo động 2 là 0,01m), tại Châu Đốc 3,55m (trên báo động 2 là 0,05m); mực nước lúc 7h00 ngày 03/9 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 3,92m, dưới báo động 2 là 0,08m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc 3,47m, dưới báo động 2 là 0,03m.

Dự báo: Trong 3-4 ngày tới, mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm, sau đó lên nhanh. Đến ngày 10/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 4,2m, trên báo động 2 là 0,2m; tại Châu Đốc lên mức 3,7m, trên báo động 2 là 0,2m. Cảnh báo: Do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường. Đến ngày 15/9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức báo động 3 (Tân Châu 4,5m, Châu Đốc 4,0m), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức báo động 2 - báo động 3, có nơi trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2-3.

Về tình hình hồ chứa, các hồ cắt lũ hệ thống sông Hồng: Đối với hồ Hòa Bình: Theo số liệu quan trắc lúc 7h00 sáng ngày 02/9, lưu lượng về hồ ở mức 1.093 m3/s; Hồ Sơn La, lưu lượng về hồ ở mức cao 9.520 m3/s (duy trì từ 17h00 ngày 02/9). Hiện tại, Tổ trực hồ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tham mưu vận hành phù hợp.

Các hồ Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng đang vận hành xả lũ theo quy trình, các hồ khác đang vận hành bình thường trong quá trình tích nước trong thời kỳ lũ muộn. Trong 186 hồ cập nhật thông tin vận hành, hiện có 70 hồ xả điều tiết qua tràn, trong đó: Bắc Bộ: 39/72 hồ, Bắc Trung Bộ: 06/16 hồ, Tây Nguyên: 22/69 hồ, Đông Nam Bộ: 03/05 hồ.

Về hồ chứa thủy lợi, theo báo cáo ngày 02/9 của Tổng cục Thủy lợi, khu vực Bắc Bộ có 119/289 hồ chứa lớn và 1.140/2.696 hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước. Khu vực Bắc Trung Bộ có 33/135 hồ chứa lớn và 1.185/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Ngày 31/8/2018 Hồ Ban, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (dung tích 1,2 triệu m3) đang thi công sửa chữa cống lấy nước do mưa lớn nước đã tràn qua gây xói mái đập (phần đất đắp chưa đủ cao trình) gây nguy cơ vỡ đập. Hiện các cơ quan chức năng đã xử lý tạm thời, hạ thấp mực nước hồ tránh vỡ đập và tiếp tục theo dõi.

Các hồ chứa do Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi quản lý đang chủ động vận hành bảo đảm an toàn; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình.

Về tình hình sự cố đê điều, theo báo cáo nhanh số 363/BC-QLĐĐ ngày 02/9 của Vụ quản lý đê điều, tình hình đê điều tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ (từ Hà Tĩnh trở ra) và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tính đến 19h ngày 02/9/2018, ngoài 2 sự cố đê điều tại K58+050 đến K58+150 đê Hữu Cầu, tỉnh Bắc Ninh và K16+571-K16+611 đê hữu sông Bưởi, tỉnh Thanh Hóa; chưa có thông tin phát sinh sự cố mới.

Để ứng phó với thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, lưu lượng về hồ Sơn La, Hòa Bình và ngập lụt tại các tỉnh vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Chuyển các bản tin tới Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp ứng phó. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ…

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác

Trong năm 2018 và 2019, Việt Nam sẽ sản xuất thêm 3 loại vaccine là vaccine phòng cúm mùa, viêm não Nhật Bản tế bào và bại liệt bất hoại.

Đoàn viên thanh niên xã Yên Thái tham gia vệ sinh môi trường giao thông nông thôn trên địa bàn.

YBĐT - Với 198 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia sinh hoạt ở 9 chi đoàn, Đoàn Thanh niên (ĐTN) xã Yên Thái, huyện Văn Yên đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo với nhiều hoạt động phong phú xây dựng quê hương.

Giáo dục mũi nhọn ngày càng được tỉnh và các nhà trường quan tâm chú trọng. (Trong ảnh: Một giờ học của thầy và trò Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành).

YBĐT - Năm học 2018 - 2019, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái kỳ vọng sẽ có những bước tiến vững chắc, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, tạo được niềm tin đối với nhân dân trên địa bàn, đặc biệt nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để hiểu rõ hơn nội dung này, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh.

Anh Lương Trí Dũng (bên phải) trực tiếp xây nhà mới của gia đình tại thôn 1 Khe Ngang.

YBĐT - "11 hộ bị sập nhà hoàn toàn do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn xã Hưng Khánh vào cuối tháng 7/2018. Tính đến ngày 27/8, tức là 5 tuần sau đó, có 10 gia đình đã và đang làm nhà mới” - ông Trần Văn Tam - Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục