Khó khăn ở Phúc Sơn trong đấu tranh chống ma túy

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/2/2019 | 2:31:04 PM

YênBái - Là một trong những xã khá phức tạp về tệ nạn ma túy, những năm qua, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh công tác đấu tranh, triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp khó khăn, phức tạp.

Lực lượng chức năng rà soát đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn xã Phúc Sơn.
Lực lượng chức năng rà soát đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn xã Phúc Sơn.

Phúc Sơn có tuyến tỉnh lộ Nghĩa Lộ - Trạm Tấu chạy qua. Giao thông thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế phát triển nên Phúc Sơn luôn phải đối mặt với các tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn ma túy. 

Để đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, Đảng ủy, HĐND xã đã ra nghị quyết chuyên đề chỉ đạo lực lượng Công an xã cùng các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, vận động, giáo dục, thuyết phục các đối tượng nghiện ma túy ký cam kết không mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, tổ chức tuần tra, chốt chặn các điểm mua bán trái phép chất ma túy và phát động mạnh mẽ Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Ông Phùng Văn Dương – Trưởng ban Công an xã Phúc Sơn cho biết: "Khó khăn lớn nhất là hàng năm số người nghiện mới vẫn gia tăng do nhiều thanh niên đi làm ăn xa về đã nghiện ma túy, người nghiện cũ rủ rê thanh niên địa phương, đặc biệt vẫn còn tụ điểm ma túy phức tạp chưa được triệt xóa”.

Ngoài ra, số người nghiện ma túy hiện có hồ sơ quản lý của xã là 9 người nhưng không ai điều trị bằng phương pháp uống Methadone. Hầu hết người nghiện ở địa phương không có việc làm, gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân. Mới đây, ngày 19/1/2019, tại thôn Bản Muôn, Công an xã bắt giữ đối tượng Lò Văn Làng (sinh năm 1962), thu giữ 4 tép hêrôin.

 Đây là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm và có tiền án về tội buôn bán ma túy. Năm 2018, Công an xã Phúc Sơn đã phối hợp bắt giữ 2 vụ/ 2 đối tượng liên quan đến ma túy, triệt xóa 1 điểm nóng tại thôn Bản Muôn. 

Tuy bước đầu kiềm chế được tình hình phức tạp về ma túy, triệt phá một số tụ điểm buôn bán ma túy gây bức xúc trong nhân dân nhưng hiện nay, công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn xã Phúc Sơn vẫn gặp rất nhiều khó khăn, do số đối tượng có dấu hiệu, biểu hiện hoạt động phạm tội ma túy ngày càng mở rộng về địa bàn, có nhiều thành phần trong gia đình cùng tham gia, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi... 

Thời gian tới, xã Phúc Sơn tiếp tục tăng cường lãnh đạo, huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể trong xã, nêu cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân trong phòng, chống tệ nạn ma túy. 

Thực hiện đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả nhằm giúp người dân thấy rõ tác hại, hậu quả của các chất ma túy, từ đó có ý thức cảnh giác, không sử dụng, không buôn bán, tàng trữ ma túy; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, hạn chế tội phạm và tệ nạn xã hội; triệt phá các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy...

Anh Dũng

Tags Phúc Sơn ma túy

Các tin khác
Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT).

Chiều 21/2, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD&ĐT) đã trao đổi với báo chí về một số giải pháp chống gian lận thi cử THPT quốc gia năm 2019. Theo đó, có các giải pháp được đưa ra trong Dự thảo quy chế thi sắp sửa ban hành tới đây như: mã hóa bài thi trắc nghiệm, "trộn” thí sinh tự do với các đối tượng dự thi khác…

Viettel sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc và an toàn thông tin tại Trung tâm báo chí hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2.

Nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 dự kiến diễn ra ngày 27 - 28/2, Viettel đã nhanh chóng triển khai các phương án, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc và an toàn thông tin tại Trung tâm báo chí.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.”

Một trong những mục tiêu của đề án là 100% học sinh trường dân tộc nội trú, học sinh là người dân tộc thiểu số triển khai mặc trang phục truyền thống hai buổi/tuần và các dịp lễ, tết…

Lao động nông thôn trên địa bàn huyện Văn Chấn học nghề trồng nấm.

Điểm nổi bật trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Văn Chấn những năm gần đây là đào tạo nghề gắn với tạo việc làm mới cho lao động bằng hình thức liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục