Lục Yên: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/2/2019 | 8:01:38 AM

YênBái - Là huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Yên Bái, huyện Lục Yên tiếp giáp với các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Tuyên Quang. Có địa hình tương đối phức tạp, vì thế Lục Yên có vị trí trọng yếu về mọi mặt, nhất là về quốc phòng, an ninh của tỉnh Yên Bái và nhiều khu vực lân cận.

Để bảo đảm công tác quốc phòng, an ninh ngay từ đầu năm 2018, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kế hoạch của trên về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). 

Kiện toàn, bổ sung quyết tâm A, các kế hoạch bảo đảm cho quyết tâm A, hệ thống kế hoạch A2, A4, kế hoạch SSCĐ tại sở chỉ huy khu sơ tán, sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ theo quy định. 

Chuẩn bị đầy đủ lượng dự trữ vật chất hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, trình độ và khả năng SSCĐ của lực lượng vũ trang. Phối hợp với lực lượng công an thực hiện có hiệu quả Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 10/7/2010 của Chính phủ, nắm và giải quyết tốt các phức tạp nảy sinh về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để tạo thành điểm nóng. 

Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho xã Mai Sơn, Yên Thắng, Khánh Thiện, Vĩnh Lạc, An Lạc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, phương tiện, đạt chất lượng và đạt hiệu quả thiết thực...

Bước vào mùa huấn luyện, 100% cán bộ chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, thôn đội trưởng, trung đội dân quân cơ động các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ đã được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quân sự, công tác Đảng, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Hệ thống bài giảng được chỉ đạo xây dựng và phê duyệt theo phân cấp, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện. 

Thường xuyên làm tốt công tác đăng ký, quản lý, sắp xếp nguồn dự bị động viên. Tính đến nay, nguồn dự bị động viên đã đăng ký được 11.187 đồng chí, trên cơ sở đó đã sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên được 3.321/3.357 đồng chí, bằng 98,9% kế hoạch. 

Ngoài ra, Ban CHQS huyện còn đẩy mạnh củng cố lực lượng dân quân tự vệ theo đúng luật định bảo đảm chất lượng, phù hợp với tính chất nhiệm vụ từng cơ sở. Củng cố được 31/31 cơ sở dân quân tự vệ, tổng quân số là 1.982 đồng chí, đạt 1,67% so với tổng dân số, trong đó đảng viên 513 đồng chí, đoàn viên 1.292 đồng chí, phục viên xuất ngũ 205 đồng chí....

Tham mưu cho Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện và các ban, ngành liên quan tổ chức mở được 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 271 đồng chí là đối tượng 4; 6 lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ cho 411 đồng chí; tổ chức giáo dục quốc phòng cho học sinh theo đúng nội dung, chương trình. 

Đánh giá về công tác huấn luyện trên địa bàn, Trung tá Nguyễn Thái Hoàng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lục Yên cho biết: "Thời gian qua Ban CHQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng mạnh về chính trị làm cơ sở, giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đối tượng đúng, đủ nội dung chương trình thời gian quy định. Cùng với công tác huấn luyện, Ban CHQS huyện còn thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với quân đội và hậu phương quân đội...” 

Với những kết quả đã đạt được, thời gian tới Ban CHQS huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng huyện Lục Yên vững về chính trị, phát triển về kinh tế - xã hội và mạnh về quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trên từng địa bàn.

Phạm Quang 

Các tin khác

Tối 25/2, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Công ty TNHH The Royal Việt Nam khai mạc Chương trình Trưng bày ánh sáng nghệ thuật và các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi, giải trí cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn tỉnh với chủ đề "Tuổi trẻ mùa xuân ước mơ”.

Quốc lộ 1 đoạn từ tỉnh Lạng Sơn đến TP Hà Nội và ngược lại (bao gồm cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) sẽ bị cấm lưu thông ngày 26/2.

Bác sỹ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh thăm khám cho bệnh nhân.

8 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh đã trở thành địa chỉ tin cậy trong việc phòng chống, khám và điều trị giúp bệnh nhân mắc lao và bệnh phổi chữa khỏi và giảm bệnh, giúp người bệnh ổn định sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sau một thời gian triển khai thí điểm tại 3 trạm y tế: Báo Đáp, Việt Hồng và thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đang đẩy mạnh hoạt động khám, chữa bệnh (KCB) tại trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình, từng bước khẳng định vai trò mới của hệ thống y tế cơ sở.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục