Bộ Giáo dục-Đào tạo yêu cầu chưa điều chỉnh tăng giá sách giáo khoa trong năm học 2019-2020

  • Cập nhật: Thứ bảy, 9/3/2019 | 8:58:56 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tạm thời chưa điều chỉnh tăng giá bán sách giáo khoa cũ trong năm học 2019-2020.

Theo Công văn số 793/BGDĐT-KHTC, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiến hành rà soát chi phí giá thành, phương án điều chỉnh giá và kế hoạch truyền thông theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ và văn bản của Bộ Tài chính, báo cáo về Bộ để xem xét có ý kiến chính thức.

Hiện nay, lộ trình triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sẽ bắt đầu từ năm học 2020 - 2021. Để đảm bảo ổn định, tránh tác động đến việc tập trung các nguồn lực thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tạm thời chưa điều chỉnh tăng giá bán sách giáo khoa cũ trong năm học 2019-2020.

Đồng thời, Nhà xuất bản khẩn trương rà soát cơ cấu chi phí và giá thành, soát tinh giảm biên chế, đặc biệt các bộ phận hành chính; hoàn thiện các quy trình, quy chế, định mức; rà soát xây dựng lại phương án chi trả lương; thực hiện đấu thầu rộng rãi, lựa chọn nhiều đối tác cung cấp vật tư, giấy in; cắt giảm tối đa các chi phí trung gian và chi phí phát hành; hoàn thiện lại kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng kế hoạch truyền thông rộng rãi đến nhân dân, các đối tượng chịu tác động hiểu và đồng thuận theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ và văn bản của Bộ Tài chính; đến khi điều kiện thuận lợi mới thực hiện kê khai điều chỉnh giá bán sách theo quy định.

Trước đó, có thông tin cho rằng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề xuất về việc tăng giá sách giáo khoa năm học 2019 - 2020, với mức tăng thấp nhất gần 10%/cuốn, mức tăng cao nhất lên đến gần 40%/cuốn, khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.
(Theo VTV)

Các tin khác

Mỗi người từ khi bé đến lúc lớn, không được ai dạy hay đọc trong sách vở rằng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 phải tặng người mình yêu thương quà cáp giá trị, lời chúc mừng hoặc gì đó to tát. Họ chỉ biết đơn giản ý nghĩa của ngày này là tôn vinh, trân trọng "một nửa thế giới".

Ngày 8/3/2019, mạng xã hội phát tán thông tin một cháu bé bị gãy xương, nhưng khi vào Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái điều trị lại được Trung tâm cho về nhà và không có hướng dẫn, hay kê đơn thuốc điều trị, đang gây bức xúc dư luận. Mặc dù thông tin chỉ một chiều, không có kiểm chứng nhưng không ít người tỏ ra bức xúc, có những bình luận gay gắt, mang chính chất áp đặt, bôi nhọ ngành y tế nói chung và Trung tâm Y tế Văn Yên nói riêng.

Tang vật của một vụ án tổ chức sử dụng trái phép ma túy thu giữ tại thành phố Yên Bái.

Hơn 20 năm qua, cùng với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cả nước, những chiến sỹ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái luôn giữ trọn lời thề danh dự, vượt qua khó khăn, nguy hiểm, lập nhiều chiến công, chung sức bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Lương Bằng trao đổi bài sau giờ học.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 về cơ bản giữ ổn định như năm 2018. Như vậy, bước sang tháng 4 là các thí sinh phải đăng ký nguyện vọng vào các trường cao đẳng, đại học trên cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục